10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 27.5

27/05/2018 18:08

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm một số cơ sở Phật giáo, Trung Quốc và Burkina Faso nối lại quan hệ ngoại giao... là những sự kiện nổi bật ngày 27.5.



Nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 (dương lịch 2018), ngày 27.5, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và chúc mừng một số cơ sở Phật giáo tiêu biểu tại TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới thăm Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam và Giảng sư Thiện giác Nguyễn Phương Hiếu, Hội trưởng, nhân dịp đại lễ Phật đản. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN



Ngày 27.5, tại Phú Thọ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với sự tham gia của 350 trẻ em của tỉnh, đại diện cho hơn 26 triệu trẻ em cả nước. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho trẻ em tỉnh Phú Thọ tại lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN



Ngày 27.5, cầu Cao Lãnh, cây cầu dây văng bắc qua sông Tiền, nối liền huyện Lấp Vò và thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng. Dự án cầu Cao Lãnh có tổng mức đầu tư 7.500 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Australia, vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng của Việt Nam. Theo thiết kế, cầu có chiều dài hơn 2,01km, nhịp chính dài 350 m, bề rộng mặt cầu 24,5 m, chiều cao thông thuyền 37,5 mét, trụ tháp hình chữ H bằng bê tông cốt thép dự ứng lực cao 123,4 m, cầu có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Vận tốc thiết kế 80 km/h. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đến dự và cắt băng khánh thành. Trong ảnh: Cầu Cao Lãnh trong ngày khánh thành. Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN



Từ ngày 26 - 28.5 (tức ngày 12 - 14.4 âm lịch), tại làng Vân, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, Bắc Giang diễn ra lễ hội vật cầu nước hay còn gọi là vật cầu bùn. Đây là lễ hội đặc sắc, đã có truyền thống từ ngàn xưa và là một nét văn hóa độc đáo của làng Vân. Hàng trăm người dân làng và du khách từ khắp nơi đã đến tham dự lễ hội. Tương truyền hội vật cầu bùn có từ thế kỷ 4-5, gắn với sự tích bốn anh em Trương Hống, Trương Hát, Trương Lừng, Trương Lẫy khi đi qua làng đã chiến thắng lũ quỷ trong trận vật cầu ở đầm lầy. Kể từ đó, hằng năm lũ quỷ phải tham gia hội vật cầu bùn để góp vui cho các vị thần làng. Hội vật cầu nước đã có lịch sử từ hàng trăm năm, tuy nhiên trải qua chiến tranh, lễ hội bị gián đoạn và được dân làng phục dựng lại vào năm 2002. Trong ảnh: Khi trận đấu diễn ra, các quân cầu sẽ tranh cướp một quả cầu bằng gỗ lim, đường kính khoảng 40cm rồi tìm cách đẩy vào hố ở phần sân đối phương. Quả cầu này đã được lưu truyền trong làng từ nhiều đời trước. Ảnh: Tùng Lâm – TTXVN



Khoảng 7 giờ ngày 27.5, tại cảng cá Kỳ Hà, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, tàu vỏ thép mang số hiệu NA 99389 TS của tỉnh Nghệ An có công suất 822 CV đã bốc cháy dữ dội trong lúc vào cảng để nhập đá lạnh. Hiện nguyên nhân đang được điều tra. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy. Ảnh: Đỗ Trưởng-TTXVN



Sáng 27.5 theo giờ địa phương, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA thông báo lãnh đạo hai miền Triều Tiên đã thống nhất tổ chức cuộc gặp cấp cao giữa hai bên vào ngày 1.6 tới. Theo KCNA, trong cuộc gặp thượng đỉnh bất ngờ với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm qua tại làng đình chiến Panmunjom, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ sẵn sàng gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thông báo cũng khẳng định "hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm rằng sẽ gặp gỡ thường xuyên trong tương lai để đối thoại trở nên sâu sắc và kịp thời, bày tỏ lập trường sẽ cùng nhau nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên". Nhà lãnh đạo Kim Jong-un còn khẳng định sẵn sàng hợp tác tích cực với Hàn Quốc để cải thiện quan hệ Triều Mỹ và thiết lập cơ chế cho một nền hòa bình lâu dài và ổn định. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp bất ngờ tại làng đình chiến Panmunjom ngày 26.5. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 26.5, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định sẽ nỗ lực hướng tới ký kết hiệp định hòa bình sau chiến tranh và đẩy mạnh hợp tác kinh tế song phương. Trong cuộc hội đàm tại Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận cách thức thúc đẩy hoạt động kinh tế chung trong 5 lĩnh vực tại các quần đảo tranh chấp như đã nhất trí vào tháng 9 năm ngoái. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí đẩy nhanh các cuộc tham vấn nhằm tăng cường hoạt động thương mại tại các vực trên và cử phái đoàn thương mại đến đây vào mùa hè này. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại cuộc họp báo sau hội đàm ở Moskva, Nga ngày 26.5. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 26.5, Trung Quốc và Burkina Faso đã ký thông cáo chung về tái thiết lập quan hệ ngoại giao. Theo Hãng Tân Hoa Xã, thông cáo chung này được Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Burkina Faso Alpha Barry ký kết tại thủ đô Bắc Kinh trước sự chứng kiến của báo giới. Việc Trung Quốc và Burkina Faso nối lại quan hệ ngoại giao diễn ra hai ngày sau khi quốc gia Tây Phi này tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc). Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã hoan nghênh quyết định trên của Burkina Faso. Trong ảnh: Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) và Ngoại trưởng Burkina Faso Alpha Barry trao đổi văn kiện sau lễ ký kết tái thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 26.5. Ảnh: THX/TTXVN



Bộ Y tế CHDC Congo cho biết chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng ngừa Ebola sẽ được bắt đầu vào ngày 28.5 tới ở 2 khu vực nông thôn vốn là nơi bùng phát loại virus nguy hiểm chết người hồi đầu tháng này. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Y tế CHDC Congo Jessica Ilunga cho biết nước này sẽ tiến hành chiến dịch tiêm chủng Ebola ở các khu vực Bikoro và Iboko thuộc khu vực Tây Bắc nước này. Bộ trưởng Y tế hiện có chuyến thị sát ở Bikoro để đánh giá công tác chuẩn bị cho chiến dịch này. Trong ảnh: Nhân viên y tế làm việc tại địa điểm tiêm vaccine Ebola ở Mbandaka, CHDC Congo ngày 21,5. Ảnh: AFP/TTXVN



Ít nhất 9 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra sáng 26.5 tại một trại tạm giam trẻ vị thành niên ở Goiania thuộc bang miền Trung Goias của Brazil. Đài truyền hình Globo dẫn thông tin từ lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết, đám cháy xảy ra tại nhà tù vị thành niên Septimo Batallon của Quân cảnh bang là do một nhóm thanh thiếu niên trong tù đốt cháy tấm đệm trong phòng giam. Vào thời điểm đó, có 11 người bị giam trong căn phòng này. Các nhân chứng khác cho hay những kẻ gây hỏa hoạn muốn tổ chức một cuộc bạo loạn trong nhà tù. Tại trung tâm trên hiện có 50 trẻ vị thành niên bị giam giữ. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng an ninh áp giải các tù nhân trở lại nhà giam sau vụ bạo loạn tại một nhà tù ở Goias làm 23 người thương vong, ngày 1.1. Ảnh: AFP/ TTXVN

(0) Bình luận
10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 27.5