10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 27.3

27/03/2018 21:18

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ đại diện Hiệp hội giới chủ Pháp; Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm hiện trường vụ cháy trung tâm thương mại ... là những sự kiện nổi bật ngày 27.3.



Tiếp tục chương trình thăm chính thức Cộng hòa Pháp, sáng 27.3, tại Thủ đô Paris, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ đại diện Hiệp hội giới chủ Pháp (MEDEF). Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự cuộc gặp gỡ. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN



Ngày 27.3, tại tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018 với chủ đề “Vĩnh Long - Chủ động hợp tác phát triển bền vững”. Buổi sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khánh thành công trình Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long. Trong ảnh: Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm tại Hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, sáng 27.3 (theo giờ địa phương), tại thành phố La Haye, diễn ra Lễ đón chính thức và hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Hà Lan Khadija Adib. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Hà Lan Ankie Broekers - Knol. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngânhội đàm với Chủ tịch Hạ viện Hà Lan Khadija Adib. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Ngày 27.3, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Điều hành giá của Chính phủ chủ trì Phiên họp đánh giá kết quả thực hiện công tác điều hành giá quý I năm 2018; kiến nghị biện pháp điều hành giá những tháng còn lại của năm 2018. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu điều hành phiên họp. Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Ngày 27.3, tại Sân vận động Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng diễn ra Chương trình Diễn tập thực binh ứng phó của y tế trong thảm họa ở các quốc gia ASEAN với kịch bản là “Thảm họa do siêu bão” gây ra. Đây là hoạt động trong khuôn khổ của Hội nghị Diễn tập quốc tế phối hợp ứng phó y tế trong thảm họa các quốc gia ASEAN lần thứ 2 được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng Trong ảnh: Chuyển người bị thương sau khi được cấp cứu sơ bộ về bệnh viện. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN



Ngày 27.3, tại Hà Nội các thí sinh tham gia kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng năm 2018 - lần thứ 15 (HOMC 2018) chính thức bước vào làm bài thi với các đề thi Toán học tại 2 điểm thi là trường Phổ thông liên cấp Olympia (với thí sinh bảng A quốc tế) và trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (với thí sinh bảng B trong nước). Thí sinh Bảng B (khối trong nước) chỉ tham gia phần thi cá nhân trong khi Bảng A (khối quốc tế) thi hai nội dung là cá nhân và thi đồng đội. Trong ảnh: Thí sinh trước giờ thi môn Toán nội dung cá nhân tại bảng A. Ảnh: Quý Trung – TTXVN



Ngày 27.3, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án vụ xét xử sơ thẩm vụ án cháy quán karaoke 68 Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy) làm chết 13 người, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Mức án đối với các bị cáo như sau: Hoàng Diệu Linh (chủ quán karaoke) 9 năm tù, Hoàng Văn Tuấn (thợ hàn gây ra vụ cháy) 7 năm tù, Lê Thị Thì (chủ sử dụng lao động đối với thợ hàn Hoàng Văn Tuấn) 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy” theo quy định tại Điều 240, khoản 3 - Bộ luật Hình sự. Tòa tuyên buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho người bị hại bao gồm tổn thất về tinh thần, mai táng phí, chu cấp cho con cái nạn nhân đến năm 18 tuổi. Trong ảnh: Quang cảnh Phiên tòa tuyên án. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN



Ngày 27.3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm hiện trường vụ cháy trung tâm thương mại "Zimnyaya visnja" ("Anh đào mùa Đông") ở thành phố công nghiệp Kemerovo, miền trung Siberia. Vụ hỏa hoạn xảy ra hôm 25.3 đã khiến ít nhất 64 người thiệt mạng. Tổng thống Putin đã tới đặt hoa tại bia tạm dựng tại hiện trường để tưởng niệm các nạn nhân của vụ cháy. Phát biểu trong buổi làm việc với giới chức thành phố Kemerovo, ông Putin đã phê bình gay gắt "sự cẩu thả mang tính tội phạm" đã gây tổn thất quá nhiều sinh mạng. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa, phải) thăm nạn nhân bị thương trong vụ hỏa hoạn tại bệnh viện ở Kemerovo ngày 27.3. AFP/TTXVN



Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 27.3 đã thông qua các dự luật nhằm tiến tới việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) - phiên bản mới của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sau khi Mỹ quyết định rút khỏi văn kiện này. Bộ trưởng phụ trách CPTPP của Nhật Bản Toshimitsu Motegi khẳng định CPTPP là một kết quả bước ngoặt trong quan điểm thúc đẩy thương mại tự do. Dự kiến, Chính phủ Nhật Bản sẽ đệ trình các dự luật này lên phiên họp của Quốc hội hiện nay, kéo dài đến ngày 20.6 tới. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (giữa) phát biểu tại phiên họp của Hạ viện ở thủ đô Tokyo ngày 22.1. AFP/TTXVN



Tòa án ở Neumunster, thuộc bang Schleswig-Holstein (miền Bắc Đức) đã gia hạn tạm giam đối với cựu Thủ hiến vùng Catalonia thuộc Tây Ban Nha, ông Carles Puigdemont (trong ảnh), trong lúc chờ đợi quyết định của một tòa án cấp cao hơn về việc có tiến hành các thủ tục dẫn độ ông này về Tây Ban Nha hay không. Phát biểu với báo giới ngày 26.3, công tố viên Georg-Friedrich Guntge cho biết tòa Neumünster đã chính thức xác nhận danh tính ông Puigdemont, đồng thời ra lệnh "tiếp tục tạm giam ông Puigdemont cho đến khi có quyết định tiếp theo liên quan đến các thủ tục dẫn độ". AFP/TTXVN


(0) Bình luận
10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 27.3