10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 27.10

28/10/2017 06:52

Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật cạnh tranh; Hạ viện Mỹ thông qua dự luật mở rộng trừng phạt Iran ... là những sự kiện nổi bật ngày 27.10.

Sáng 27.10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình dự và phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh và đón nhận Huân chương Lao động Hạng 1 (lần 2) của Chủ tịch nước trao tặng. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình trao Huân chương Lao động Hạng 1(lần 2) cho trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vy - TTXVN 



Ngày 27.10, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2017 đối với trí thức thuộc các Hội ngành toàn quốc. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tới dự buổi lễ. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các trí thức tiêu biểu. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN



Sáng 27.10, tại Nhà Quốc hội, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật cạnh tranh (sửa đổi); Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Buổi chiều, các đại biểu Quốc hội họp toàn thể tại hội trường để thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thuỷ sản (sửa đổi).Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội các tỉnh Quảng Ninh, Bình Thuận, Cần Thơ họp tổ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Ngày 27.10, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), Bộ Thông tin Campuchia tổ chức Lễ tiếp nhận và bàn giao 6 máy phát sóng cho các đài phát thanh và truyền hình địa phương do Chính phủ Việt Nam tài trợ thông qua Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Trong ảnh: Quang cảnh lễ tiếp nhận và bàn giao. Ảnh: Minh Hưng, Chanh Đa - TTXVN



Ngày 27.10, thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo cấp cao về Xây dựng thành phố thông minh và Xúc tiến đầu tư, phát triên Công nghệ thông tin với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, UBND các tỉnh, thành và lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia công nghệ tông tin... Trong ảnh: Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Văn Sơn – TTXVN



Trong 2 ngày, 27-28.10, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố phối hợp với Đại sứ quán Phần Lan tổ chức “Triển lãm Công nghệ và Hội nghị Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo” - SLUSH 2017. Nằm trong khuân khổ “Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017” (WHISE 2017). Trong ảnh: Khách tham quan khu triển lãm công nghệ. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN



Ngày 26.10, các nhà lãnh đạo của Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) đã kêu gọi Tổng thống và phe đối lập ở Togo tiến hành đàm phán để giảm bớt những căng thẳng leo thang tại đây. Đây là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo Tây Phi lên tiếng sau hơn 2 tháng xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Tây Phi này. Tổng thống Côte d'Ivoire Alassane Ouattara và người đồng cấp Nigeria, Niger và Ghana đã gặp Tổng thống Togo Faure Gnassingbe để thảo luận về tình hình căng thẳng tại nước này. Trong tuyên bố được đưa ra tại thủ đô Niamey của Niger, ECOWAS nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng các cuộc đàm phán là cần thiết ... và các cuộc thương lượng cần dẫn đến việc sửa đổi Hiến pháp ở Togo”. Trong ảnh (từ trái sang): Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari, Tổng thống Togo Faure Gnassingbe, Tổng thống Niger Mahamadou Issoufou, Tổng thống Côte d'Ivoire Alassane Ouattara và Tổng thống Ghana Nana Akufo Ado tại Hội nghị các nhà lãnh đạo ECOWAS ở Niamey, Niger ngày 24.10. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 26.10, với tỷ lệ phiếu gần như tuyệt đối, 423 phiếu thuận và chỉ 2 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật mở rộng trừng phạt Iran liên quan tới các hoạt động phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa và ủng hộ phong trào Hezbollah của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Tuy nhiên, lệnh trừng phạt mới không làm chệch hướng thỏa thuận hạt nhân quan trọng mà các cường quốc đạt được với Iran hồi năm 2015. Theo dự luật trừng phạt Iran do hai Hạ nghị sĩ Ed Royce và Eliot Engel bảo trợ này, Mỹ sẽ siết chặt trừng phạt các cơ quan nhà nước Iran có liên quan tới chương trình tên lửa đạn đạo, cũng như bất kỳ thực thể hay cá nhân nước ngoài nào hỗ trợ Tehran phát triển tên lửa đạn đạo. Trong ảnh: Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington ngày 26.10. Ảnh: AFP/TTXVN



Liên minh châu Âu (EU) đã gửi gói viện trợ trị giá 1,6 triệu euro (hơn 1,8 triệu USD) tới Cuba để giúp đỡ người dân cũng như hỗ trợ những nỗ lực của Chính phủ nước này trong việc khắc phục hậu quả của cơn bão Irma vừa qua. Theo người đứng đầu Văn phòng Trung Mỹ và vùng Caribe thuộc Cơ quan Viện trợ nhân đạo và Bảo vệ dân sự của Ủy ban châu Âu (ECHO) Virginie André, trong tổng số tiền viện trợ trên, 700.000 euro (khoảng 814.000 USD) sẽ được chuyển tới Yaguajay, địa phương nằm bên bờ biển phía Bắc, thuộc tỉnh miền Trung Sancti Spiritus của Cuba, để mua mái nhà và đệm, cũng như để đầu tư vào các thiết bị phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng tại địa phương. Trong ảnh: Người dân tại Cojimar, Cuba khắc phục hậu quả sau bão Irma ngày 10.9. Ảnh: AFP/TTXVN



Các đội cứu hộ Na Uy cho biết một máy bay trực thăng của Nga chở 8 người ngày 26.10 đã bị rơi xuống vùng biển thuộc quần đảo Svalbard của Na Uy ở Bắc Cực. Theo Trung tâm điều phối cứu hộ chung (JRCC) ở miền bắc Na Uy, chiếc trực thăng trên được cho là mất tích vào lúc 15h35' (giờ địa phương) và được xác nhận là rơi xuống vùng biển nằm cách Barentsburg, một cộng đồng dân Nga sinh sống bằng nghề khai khoáng trên quần đảo Svalbard khoảng 2-3 km, vào lúc 15h45' (giờ địa phương). JRCC cho biết máy bay đang thực hiện hành trình từ Pyramid, một khu định cư của Nga trên quần đảo Svalbard, tới Barentsburg. Hiện chưa rõ số phận của những người trên máy bay. Trong ảnh: Tàu cứu hộ tìm kiếm máy bay mất tích ở Barentsburg trên đảo Svalbard. NTB/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 27.10