10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 26.5

26/05/2018 18:40

Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội; Thượng đỉnh Mỹ - Triều vẫn có khả năng diễn ra ngày 12.6... là những sự kiện nổi bật ngày 26.5.


Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng 26.5, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018 và Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016. Buổi chiều các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về xử lý một số vấn đề phát sinh trong điều hành ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trả lời các câu hỏi của phóng viên bên lề Quốc hội. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN 


Ngày 26.5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ phát động Chương trình Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 – 2020. Tham dự chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định  "An toàn thực phẩm phải là tiêu chí hàng đầu trong các cuộc thi đua từ cơ sở, không thể có tình trạng gia đình văn hóa mà đi sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn". Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu tham quan gian hàng nông sản sạch. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Ngày 26.5, tại Cần Thơ, Ban Công tác Đại biểu - Ủy Ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ tổ chức hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành khu vực bằng sông Cửu Long lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2021, với chủ đề  “Giải pháp nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo quy định của pháp luật”. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đến dự và phát biểu tại hội nghị. Trong ảnh: Ông Trần Văn Tuý, Trưởng Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN


Ngày 26.5, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm Hợp tác trí tuệ Việt Nam (VICC) phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô” năm học 2017 - 2018. Giải “Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô” năm học 2017 - 2018 được trao cho 28 học sinh có bài thi và phần trình bày xuất sắc nhất cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Đây là những bài thi tiêu biểu trong gần 60.000 bài thi được gửi về từ 277 trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội. Trong ảnh: Ban tổ chức trao giải cho các em học sinh đạt giải Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu Thủ đô năm học 2017 - 2018. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN


Ngày 26.5, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện biên giới Ngọc Hồi, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia. Trong gần 6 tháng mùa khô 2017- 2018 vừa qua, Đội K53 tỉnh Kon Tum quy được 16 hài cốt liệt sĩ. Trong đó 10 hài cốt quy tập tại tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia; 6 hài cốt quy tập tại các tỉnh: Attapeu, Sekong, Champasak - Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Trong ảnh: Lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia. Ảnh: Quang Thái- TTXVN


Ngày 23.5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 1 phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ , tại tòa nhà Kinh Đô ở địa chỉ số 93 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).  Theo tình huống cháy giả định, 240 người bị mắc kẹt trong đám cháy lớn sau sự cố chập điện từ chiếc xe máy đã gây cháy lớn tại hầm B1 tòa nhà Kinh Đô. Lửa bén vào các chất dễ cháy như nhựa, xăng khiến hỏa hoạn bùng phát và có nguy cơ lan rộng. Khói bao trùm toàn bộ tầng hầm B1 và có xu hướng thoát lên các tầng trên thông qua khu vực cầu thang bộ hở, gây ra hoảng loạn, đe dọa sự an toàn cho cư dân và cán bộ, nhân viên các công ty sinh sống, làm việc tại các tầng của tòa nhà này. Trong ảnh: Các lực lượng phối hợp cứu người bị nạn mắc kẹt trên tầng cao. Ảnh: Danh Lam - TTXVN


Ngày 25.5, tại cuộc họp hằng tháng của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương tại Liên hợp quốc (LHQ), dưới sự chủ trì của ông Ali’ioaiga Feturi Elsaia, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Samoa tại LHQ, Chủ tịch của Nhóm trong tháng 5, các nước Nhóm châu Á-Thái Bình Dương đã nhất trí thông qua đề cử Việt Nam là ứng cử viên duy nhất của Nhóm vào vị trí ủy viên không thường trực HĐBA LHQ dành cho Nhóm nhiệm kỳ 2020-2021 tại cuộc bầu cử sẽ được Đại hội đồng LHQ tổ chức vào tháng 6.2019. Trong ảnh: Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ Nguyễn Phương Nga gặp gỡ đại diện các nước trong Nhóm châu Á - Thái Bình Dương tại LHQ. Ảnh: TTXVN


Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders ngày 25.5 khẳng định, Nhà Trắng và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ luôn chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho dù hội nghị thượng đỉnh song phương này diễn ra vào thời điểm nào. Trả lời với báo giới, bà Sanders cho biết: "Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để chuẩn bị cho điều đó". Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn có khả năng diễn ra vào ngày 12.6 tới theo như kế hoạch ban đầu, mặc dù hôm 24.5 ông Trump đã gửi một bức thư tới nhà lãnh đạo Triều Tiên thông báo hủy hội nghị thượng đỉnh này. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về việc hủy hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Washington, DC ngày 24.5. Ảnh: EPA/TXVN


Ngày 25.5, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tuyên bố ông sẽ chống lại một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đồng thời bác bỏ khả năng tiến hành bầu cử trước thời hạn. Phát biểu họp báo, ông Rajoy cho rằng những diễn biến này đi ngược lại sự ổn định chính trị cũng như phục hồi kinh tế mà Tây Ban Nha đang cần có. Nhà lãnh đạo này cũng khẳng định ông sẽ tại nhiệm hết nhiệm kỳ 4 năm của mình. Trước đó cùng ngày, đảng Xã hội đối lập chính tại Tây Ban Nha đã yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm với Thủ tướng Rajoy sau khi đảng Nhân dân (PP) cầm quyền bị kết tội hưởng lợi từ những quỹ bất hợp pháp. Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tới cuộc họp báo cuối năm ở Madrid ngày 29.12.2017. Ảnh: AFP/ TTXVN


Tổng thống Brazil Michel Temer ngày 25.5 cảnh báo có thể triển khai lực lượng liên bang để dập tắt cuộc biểu tình của giới lái xe tải trên toàn quốc đòi giảm giá nhiên liệu. Tổng thống Temer đã thông báo một kế hoạch an ninh quốc gia có hiệu lực ngay lập tức, theo đó cho phép các lực lượng liên bang có quyền tịch thu xe tải và tháo dỡ rào chắn do người biểu tình dựng lên. Người đứng đầu nhà nước Brazil cho biết cuộc biểu tình của giới lái xe tải đã bước sang ngày thứ 5 mặc dù Chính phủ và các tổ chức công đoàn vận tải đã đạt được một thỏa thuận vào tối 24.5. Tuy nhiên, những người biểu tình cho rằng với thỏa thuận này, Chính phủ chỉ đưa ra giải pháp tạm thời và chưa thấu đáo cho bài toán giá nhiên liệu tăng cao. Trong ảnh: Lái xe tải biểu tình phản đối tăng giá nhiên liệu phong tỏa các đại lộ chính ở thành phố Sao Paulo. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 26.5