10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 26.3

26/03/2018 17:40

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Chính phủ Hàn Quốc thông qua đề xuất sửa đổi Hiến pháp... là những sự kiện nổi bật ngày 26.3.



Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, ngày 25.3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trồng cây lưu niệm và thăm Không gian Hồ chí Minh tại thành phố Montreuil. Trong ảnh: Thị trưởng thành phố Montreuil Patrice Bessac đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN



Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 26.3, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt thân mật đoàn cán bộ đoàn xuất sắc tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng cả nước trong thời gian qua. Chủ tịch nước đánh giá cao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã duy trì tốt Giải thưởng cao quý mang tên Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng mà tên tuổi gắn liền với câu nói nổi tiếng: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng”. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các cán bộ đoàn xuất sắc tiêu biểu nhận Giải thướng Lý Tự Trọng năm 2018. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN



Sáng 26.3, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank). Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động Hạng Nhất và Cờ thi đua của Chính phủ tặng tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động Agribank, ghi nhận những thành tích xuất sắc của Agribank đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ (GMS6) và Hội nghị cấp cao Hợp tác Khu vực Tam giác Phát triển Campuchia – Lào - Việt Nam (CLV 10) được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 30-31.3. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hà Lan Khadịa Adib, chiều 26.3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thủ đô Amsterdam, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan. Trước đó, trong chương trình Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 138 (IPU - 138), tối 25.3, tại TP Geneva (Liên bang Thụy Sĩ), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Martin Chungong. Trong ảnh: Quang cảnh lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào theo lời mời của đồng chí Bounthong Chithmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Ban phòng, chống tham nhũng Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ Lào, chiều 26.3, đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Chính phủ Việt Nam do đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn đã được Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tiếp thân mật. Trong ảnh: Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tiếp Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN



Trong khuôn khổ Dự án Tăng cường năng lực quản lý y học thảm họa trong khu vực ASEAN, từ ngày 26 - 28.3, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Y tế Việt Nam, Cơ quan phát triển Quốc tế Nhật Bản (JICA), Viện quốc gia về Y học khẩn cấp Thái Lan - NIEM phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Diễn tập quốc tế ứng phó về y tế trong thảm họa. Tham gia diễn tập có 10 đội y tế khẩn cấp (EMTs) đến từ các quốc gia ASEAN, Nhật Bản và 2 đội của Việt Nam. Trong ảnh: Đội y tế khẩn cấp Indonesia tham gia diễn tập. Ảnh: Văn Sơn - TTXVN



Ngày 26.3, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cháy quán karaoke 68 Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) làm chết 13 người, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Ba bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Diệu Linh (trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông), Hoàng Văn Tuấn (trú tại phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy), Lê Thị Thì (tức Lê Thị Thanh, trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy” theo quy định tại Điều 240, khoản 3 – Bộ luật Hình sự. Trong ảnh: Quang cảnh phiên xét xử. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN



Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua đề xuất sửa đổi Hiến pháp tại cuộc họp nội các ngày 26.3 do Thủ tướng Lee Nak-yon chủ trì, trước khi trình Quốc hội xem xét phê chuẩn. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ký duyệt đề xuất trên bằng chữ ký điện tử từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nơi ông đang có chuyến công du 4 ngày kể từ ngày 24.3. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1980 một Tổng thống ở Hàn Quốc đề xuất thay đổi Hiến pháp nước này. Quốc hội sẽ có 60 ngày để xem xét và thông qua dự luật. Đề xuất của Chính phủ tập trung vào việc thay đổi quy định hiện hành Tổng thống chỉ giữ một nhiệm kỳ duy nhất và nhiệm kỳ kéo dài 5 năm, thành nhiệm kỳ 4 năm và Tổng thống có thể giữ tối đa 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Quyền hạn của Tổng thống sẽ giảm đi, trong khi tăng quyền của Thủ tướng và Quốc hội. Trong ảnh: Các Bộ trưởng nội các Hàn Quốc tại phiên họp Chính phủ về đề xuất sửa đổi Hiến pháp ở Seoul ngày 26.3. Ảnh: YONHAP/TTXVN



Theo số liệu cập nhật mới nhất tính đến trưa 26.3, ít nhất 53 người thiệt mạng, hơn 40 người bị thương và 11 người vẫn mất tích trong vụ cháy xảy ra ngày 25.3 tại Trung tâm thương mại "Zimnyaya vishnya" ("Anh đào mùa Đông") ở thành phố công nghiệp Kemerovo, miền Trung Siberia, Liên bang Nga. Hiện khoảng 120 người được sơ tán khỏi tòa nhà. Thông báo của Cơ quan tình trạng khẩn cấp thành phố Kemerovo cho biết hiện trường vụ cháy đang rất khó tiếp cận. Không chỉ khói dày đặc, tình trạng nhiễm khí, nhiệt độ cao và kết cấu không vững chắc do cháy gây ra đang là những yếu tố cản trở công tác cứu hộ. Vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn, song hiện nhà chức trách đã bắt giữ 4 người để phục vụ công tác điều tra. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy trung tâm thương mại "Zimnyaya Vishnya" ở Kemerovo. Ảnh: TASS/TTXVN



Ngày 26.3, hãng Uber kinh doanh dịch vụ xe thuê dựa trên ứng dụng điện thoại thông minh thông báo đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng mảng kinh doanh tại thị trường Đông Nam Á cho đối thủ Grab, đánh dấu lần rút lui thứ 2 của Uber tại thị trường châu Á. Theo thỏa thuận, Uber sẽ bán toàn bộ mảng kinh doanh tại thị trường 640 triệu dân này cho Grab. Đổi lại, công ty đặt trụ sở ở Mỹ này sẽ nhận 27,5% cổ phần trong Grab. Giám đốc điều hành của Uber Dara Khosrowshahi sẽ tham gia vào Hội đồng quản trị của Grab. Trong ảnh: Biểu tượng Uber tại Hong Kong, Trung Quốc ngày 10.3.2017. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 26.3