10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 24.6

24/06/2018 18:48

Gần 926.000 thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia 2018; Cử tri Thổ Nhĩ Kỳ đi bỏ phiếu bầu Quốc hội... là những sự kiện nổi bật ngày 24.6.


Ngày 24.6, tại TP Bạc Liêu, Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu - Sài Gòn tổ chức Lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu - Sài Gòn, với vốn đầu tư 1.369 tỷ đồng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động cuối 2020. Với việc đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu- Sài Gòn, đúng với chủ trương xã hội hóa ngành y tế, đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Để dự án thực hiện hoàn thành đúng tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam yêu cầu chủ đầu tư xây dựng dự án đảm bảo chất lượng, thời gian; đồng thời chính quyền địa phương, các ngành chức năng tạo mọi điều kiện để dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động đúng kế hoạch. Trong ảnh: Phối cảnh Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu - Sài Gòn. Ảnh: Huỳnh Sử - TTXVN


Chiều 24.6, các thí sinh tham dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đã đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Kỳ thi THPT quốc gia năm nay có 925.972 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó, 237.326 thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT, 642.379 thí sinh đăng ký dự thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp THPT thông vừa xét tuyển sinh, 46.087 thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tuyển sinh. Trong ảnh: Cán bộ coi thi kiểm tra thủ tục dự thi của thí sinh tại điểm thi trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Long Biên, Hà Nội). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Ngày 24.6, tại Nhà Thiếu nhi Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Thành đoàn thành phố tổ chức Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh lần thứ 12 năm 2018 với sự tham gia của 800 đoàn viên, thanh niên thuộc lực lượng vũ trang, Công an nhân dân. Chiến dịch diễn ra từ ngày 24.6 đến 12.8, thu hút sự tham gia của 18.000 đoàn viên, thanh niên thuộc lực lượng vũ trang, Công an nhân dân được chia thành 17 đội hình, thực hiện 5 hoạt động cao điểm thuộc các lĩnh vực xã hội, cộng đồng. Trong ảnh: 17 đội hình chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN


Mưa dông trên diện rộng từ đêm 22-24.6 đã khiến huyện Văn Bàn xuất hiện mưa vừa, mưa to cục bộ gây lũ. Ngày 24.6, mưa lũ tại các xã Dương Quỳ, Minh Lương và Hòa Mạc đã gây sạt lở đường xá, ngập úng lúa và hoa màu đang trong vụ thu hoạch Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, mưa lũ mang đất cát vùi lấp 20 ha lúa sắp thu hoạch phá hỏng kênh mương bê tông dẫn nước, làm vỡ nhiều đoạn thành kênh tại các địa bàn trên. Hiện chưa thống kê được thiệt hại cụ thể. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp và khó lường, để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, các cấp chính quyền, người dân, nhất là khu vực vùng núi cần tăng cường cao nhất công tác phòng, chống thiên tai, đề phòng mưa lớn gây lũ cao, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, trượt lở đất đá bất ngờ. Người dân cũng chủ động phòng ngừa gió giật mạnh, lốc xoáy, sét đánh trong cơn dông; vùng trũng, vùng thấp cảnh giác với ngập úng cục bộ. Ảnh: Hương Thu – TTXVN


Sáng 24.6, tại Km1737+565 thuộc xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), xe tải mang biển kiểm soát 36C-131.07 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Đồng Nai - Phan Thiết đã bất ngờ lao thẳng xuống cầu khiến phụ xe thiệt mạng, tài xế bị thương nặng. Hiện cơ quan công an huyện Hàm Thuận Nam đã đưa chiếc xe gặp nạn lên mặt đường và tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xử lý vụ tai nạn. Trong ảnh: Xe tải gặp nạn được đưa lên mặt đường. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN


Truyền thông Triều Tiên ngày 24.6 đã kêu gọi Mỹ thực hiện đúng thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Singapore hôm 12.6. Trang mạng Uriminzokkiri - kênh tuyên truyền của Triều Tiên, nhấn mạnh lập trường vững chắc, kiên định của Bình Nhưỡng là mở ra tương lai mới cho hòa bình và an ninh thế giới. Thông qua việc thực thi chính xác tuyên bố chung mà Triều Tiên và Mỹ đã công bố, Bình Nhưỡng sẽ nỗ lực hết sức trong việc thực thi trách nhiệm của mình nhằm giải quyết những căng thẳng và các mối quan hệ thù địch kéo dài nhiều thập niên qua, đồng thời mở ra thời đại mới trong quan hệ hợp tác Triều-Mỹ. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp ở Singapore. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Sáng 24.6, cử tri Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Tổng thống và 600 nghị sĩ Quốc hội nước này trong cuộc bầu cử sớm. Cuộc bầu cử lần này được coi là một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều thập niên qua. Người giành chiến thắng sẽ có những quyền lực mới theo hiến pháp sửa đổi vốn được Tổng thống Tayyip Erdogan ủng hộ và thông qua hồi năm ngoái sau cuộc trưng cầu ý dân. Trong ảnh: Cử tri Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Ankara. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 23.6, Lực lượng bảo vệ bờ biển của Italy tuyên bố nước này sẽ không tiếp nhận các tàu chở người di cư, đồng thời khẳng định những tàu chở người di cư trái phép, kể cả tàu cứu trợ, trong trường hợp gặp nạn trên vùng biển Libya, phải "quay lại" Libya để tìm sự trợ giúp. Theo truyền thông Italy, trong thông điệp gửi đi, Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho hay: "Kể từ giờ, theo Công ước Solas, hay còn gọi là Công ước an toàn sinh mạng trên biển, thuyền trưởng của tàu ở khu vực đối diện với Libya sẽ phải nhờ Trung tâm Tripoli và Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya trợ giúp nếu tàu này gặp nguy hiểm". Tuyên bố trên đã cho thấy sự thay đổi trong chính sách của Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy, một đơn vị đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối các sứ mệnh cứu giúp người di cư gặp nạn tại các khu vực nằm ngoài phạm vi tìm kiếm và cứu hộ của nước này trên biển Địa Trung Hải. Trong ảnh: Người di cư chờ cứu hộ trên biển Địa Trung hải. Ảnh: AFP/TTXVN


Hơn 70 hành khách trên một du thuyền của hãng Holland America Line bị nghi nhiễm norovirus, một loại virus gây viêm dạ dày và đường ruột cấp tính, sau khi xảy ra đợt bùng phạt bệnh này tại bang Alaska, miền Tây Bắc nước Mỹ.Truyền thông địa phương dẫn thông báo của Holland America Line xác nhận sự việc xảy ra trên du thuyền Zaandam do hãng này quản lý. Theo đó, 73 hành khách, trong tổng số 2.000 hành khách và nhân viên trên du thuyền, bị mắc bệnh viêm đường ruột cấp tính do norovirus. Ngay sau khi chiếc du thuyền Zaandam cập cảng ở thành phố Juneau, thủ phủ Alaska, nhân viên của du thuyền này đã được cách ly với những người nhiễm bệnh. Toàn bộ thiết bị trên du thuyền đã được tẩy trùng nhằm ngăn chặn virus lây lan. Trong ảnh: Du thuyền Rotterdam của hãng Holland America Line. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 23.6, Hội Chữ thập Đỏ Ethiopia cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 164 người bị thương trong vụ nổ bom tại một cuộc mít tinh sáng cùng ngày ở thủ đô Addis Ababa. Theo nguồn tin trên, vụ đánh bom xảy ra khi hơn 3 triệu người đang tụ tập ở Quảng trường Meskel để bày tỏ sự ủng hộ đối với tân Thủ tướng Abiy Ahmed. Khoảng 50 người đã được sơ cứu tại chỗ, trong khi 114 người được đưa tới các cơ sở y tế. Trong ảnh: Lực lượng an ninh Ethiopia điều tra tại hiện trường vụ nổ ở thủ đô Addis Ababa ngày 23.6. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 24.6