10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 23.6

23/06/2018 16:48

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm và làm việc tại Phú Thọ, Tổng thống Mỹ quyết định kéo dài các lệnh trừng phạt Triều Tiên... là những sự kiện nổi bật ngày 23.6.



Ngày 23.6, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ. Trong ảnh: Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng quà và nhà Đại đoàn kết trị giá 40 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Hạ Hoà. Ảnh: Nguyễn Dân –TTXVN



Ngày 23.6, tại thành phố Sơn La, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm miền núi Tây Bắc bộ 6 tháng đầu năm 2018. Với chủ đề “Năm tuổi trẻ sáng tạo”, các Tỉnh Đoàn đã có nhiều chương trình, hoạt động đổi mới thiết thực góp phần bảo đảm an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Toàn cụm đã tổ chức thực hiện 23 công trình thanh niên cấp tỉnh, 104 công trình thanh niên cấp huyện, 1.852 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở... Trong ảnh: Đại diện các Tỉnh Đoàn trong Cụm miền núi Tây Bắc bộ đã ký Quy chế phối hợp hoạt động Đoàn và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2018 – 2022. Ảnh: Diệp Anh – TTXVN



Thực hiện nội dung Bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam về việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS), trong 2 ngày 23 và 24.6, tại Hà Nội, Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Trung tâm Lao động ngoài nước và một số đơn vị của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức kỳ thi tiếng Hàn ngành sản xuất chế tạo cho 11.617 thí sinh để tuyển chọn 6.300 thí sinh. Trong ảnh: Một phòng thi tiếng Hàn ngành sản xuất chế tạo tại điểm thi Trường Đại học Lao động – Xã hội. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN



Ông Phạm Giang Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Sáng 23.6, đoàn công tác của huyện đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể của xã Ba Nam, huyện Ba Tơ khẩn trương khắc phục thiệt hại, vận động nhân dân trong vùng giúp các hộ bị thiệt hại do cơn lốc xoáy xảy ra chiều 22.6. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 22.6,  tại thôn Sà Râu, Làng Dút 1, Làng Dút 2, xã Ba Nam xuất hiện lốc xoáy làm tốc mái gần 100 ngôi nhà, trong đó có hàng chục nhà bị tốc mái hoàn toàn. Trạm y tế xã Ba Nam bị lốc xoáy cuốn bay toàn bộ mái cách xa 100 m, nhiều tài sản thiết bị trong Trạm y tế bị hư hỏng. Bưu điện văn hóa xã cũng bị lốc xoáy cuốn tốc mái. Cơn lốc xoáy còn gây ngã đổ cây cối dọc đường vào xã. Trong ảnh: Mưa giông làm tốc mái nhà chị Lê Thị Nga, thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn (Quảng Nam). Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN



Ngày 23.6, Đoàn thanh tra liên ngành gồm Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) kiểm tra đột xuất 3 cơ sở kinh doanh hải sản tươi sống trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã phát hiện 2 cơ sở có bán tôm bơm tạp chất độc hại đối với người tiêu dùng. Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh các cơ sở bơm trực tiếp tạp chất vào tôm để giao bán cho các đại lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong ảnh: Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra nhanh tại một cơ sở kinh doanh hải sản tươi sống trên địa bàn thành phố Sầm Sơn. Ảnh: Khiếu Tư - TTXVN



Ngày 23.6, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cục cảnh sát hình sự và CATP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang web 12bet... có quy mô hàng trăm tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét 4 người có hành vi tổ chức đánh bạc gồm: Võ Văn Nghĩa, Võ Văn Hòa, Đỗ Thị Tú Anh, Phan Thanh Hoàng (cùng ở TP Hồ Chí Minh). Nhiều máy tính, điện thoại và hơn 300 triệu đồng đã bị cảnh sát tạm giữ khi thực hiện các biện pháp tố tụng. Đến nay, có hơn 600 tỷ đồng được giao dịch giữa nhà cái và người chơi qua trang web 12bet,kể từ được phát hiện đầu năm 2017. Trong ảnh: Cảnh sát đọc lệnh bắt đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc . Ảnh: TTXVN



Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22.6 đã quyết định kéo dài các lệnh trừng phạt Triều Tiên thêm một năm với lý do mối đe dọa “khác thường" từ chương trình vũ khí hạt nhân của nước này đối với "an ninh quốc gia, chính sách ngoại giao và nền kinh tế Mỹ”. Vì lý do đó, ông Trump cho rằng 6 sắc lệnh hành pháp mà chính quyền của ông và các chính quyền tiền nhiệm đưa ra nhằm trừng phạt Triều Tiên vì các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này "phải tiếp tục có hiệu lực thêm 1 năm, tính từ ngày 26.6". Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Triều tại Singapore ngày 12.6. Ảnh: EPA/TTXVN



Ngày 22.6, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel đã hội đàm với Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind tại Dinh Cách mạng ở thủ đô La Havana nhân chuyến thăm chính thức lần đầu tiên của ông Kovind tới đảo quốc Caribe. Theo một thông cáo chính thức, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tiếp tục phát triển "các quan hệ đoàn kết và hữu nghị" và cam kết tăng cường hợp tác vì sự thịnh vượng của hai nước. Hai bên bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với việc thúc đẩy hợp tác kinh tế và đầu tư, cũng như phối hợp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, năng lượng tái tạo. Trong ảnh: Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel và Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind sau khi chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác song phương. Ảnh: EPA/TTXVN



Ngày 23.6, tân Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed xác nhận một số người đã thiệt mạng và bị thương trong vụ nổ tại đám đông người tham gia mít-tinh ủng hộ nhà lãnh đạo mới này ở thủ đô Addis Ababa trước đó cùng ngày. Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình sau khi vụ nổ xảy ra, ông Abiy nói: "Một số người dân Ethiopia bị thương. Một số người đã thiệt mạng". Thủ tướng Ethiopia mô tả vụ việc là "âm mưu bất thành của các thế lực không muốn chứng kiến đất nước đoàn kết". Trong ảnh (tư liệu): Tân Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed phát biểu tại cuộc tuần hành ở Ambo, cách Thủ đô Addis Ababa khoảng 120 km về phía Tây ngày 11.4. Ảnh: AFP/TTXVN



Mỹ đã quyết định ngừng "vô hạn định" các cuộc tập trận có lựa chọn với Hàn Quốc nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 22.6 ra tuyên bố cho biết: “Để hỗ trợ việc thực hiện các thỏa thuận trong cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore và phối hợp với đồng minh Hàn Quốc của chúng tôi, Bộ trưởng James Mattis đã quyết định ngừng các cuộc tập trận vô thời hạn có lựa chọn, trong đó có cuộc tập trận Người bảo vệ tự do Ulchi cùng với hai cuộc tập trận theo Chương trình Trao đổi Thủy quân lục chiến với Hàn Quốc, theo lịch trình diễn ra trong 3 tháng tới". Trong ảnh: Máy bay Apache tại căn cứ Humphreys ở Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 23.6