10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 22.5

22/05/2018 16:36

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Thủ tướng Ấn Độ có cuộc gặp cấp cao với Tổng thống Nga... là những sự kiện nổi bật ngày 22.5.



Nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2018), 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018), sáng 22.5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt với đoàn đại biểu 70 gương mặt thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối các cơ quan Trung ương. Đây cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương (7.11.1948 - 7.11.2018). Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt đoàn biểu thanh niên khối các cơ quan Trung ương. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN



Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, sáng 22.5, Quốc hội thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018, thảo luận báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày tờ trình về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam; nghe trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam; nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi); thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi). Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, Hải Dương và Quảng Nam thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN



Ngày 22.5 (8.4 âm lịch), tại chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn (Ninh Bình), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban trị sự chùa Bái Đính và Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 - Dương lịch 2018. Dự lễ có đại diện Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Giáo hội Phật giáo tỉnh Ninh Bình; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình cùng hàng nghìn tăng, ni, phật tử thập phương. Trong ảnh: Lễ tắm Phật – một nghi lễ quan trọng trong đại lễ. Ảnh: Đức Phương - TTXVN



Ngày 22.5, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể lễ đón, truy điệu và an táng 21 hài cốt Liệt sỹ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Tại buổi lễ, đông đảo các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang tại tỉnh Gia Lai rất xúc động khi đón các liệt sỹ trở về yên nghỉ trên đất mẹ Việt Nam. Trong ảnh: Các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Đức Cơ, huyện Đức Cơ. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN



Sáng 22.5, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động toàn quốc về phòng, chống đuối nước trẻ em với chủ đề “An toàn cho con trong môi trường nước” thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, cam kết của các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, các bậc phụ huynh, các em học sinh và sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế trong việc phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ em. Trong ảnh: Hơn 2000 học sinh Trường tiểu học Tây Sơn tham dự lễ phát động phòng, chống đuối nước trẻ em. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN



Tưng bừng đón hè 2018, từ tháng 5 đến 31.7, hãng hàng không Vietjet dành tặng chuỗi ưu đãi lớn nhất trong năm “Đá phải say – Hè phải bay” với hàng triệu vé siêu tiết kiệm trong 3 ngày vàng 23, 24, 25.5 với 1.000.000 vé giá từ 0 đồng vào khung giờ 12-14 giờ tại website www.vietjetair.com. Vé khuyến mại áp dụng trên tất cả đường bay trong nước, cho thời gian bay từ 20.8 – 31.12. Trong ảnh: Máy bay của Vietjet tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN



Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện có hơn 560 khu vực bờ sông, bờ biển bị sạt lở với tổng chiều dài 786km, trong đó có 42 khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm với tổng chiều dài 148km cần sớm được xử lý bảo đảm an toàn. Thời gian gần đây, sạt lở xảy ra liên tiếp với diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân cư, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Trong ảnh: Sạt lở cuốn trôi cả một đoạn đường dài và nhiều nhà dân tại ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A (Hậu Giang). Ảnh: Hồng Thái – TTXVN



Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21.5 đã có cuộc gặp cấp cao không chính thức đầu tiên ở thành phố Sochi của Nga. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí mối quan hệ Đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền giữa Ấn Độ và Nga là một nhân tố quan trọng cho hòa bình và ổn định toàn cầu, đồng thời chia sẻ quan điểm rằng hai nước có vai trò quan trọng trong góp phần xây dựng một trật tự thế giới mở và bình đẳng. Hai nhà lãnh đạo còn đi sâu thảo luận các vấn đề quốc tế chủ chốt, nhất trí về tầm quan trọng của việc xây dựng một trật tự thế giới đa cực. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Sochi ngày 21.5. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 21.5, bà Gina Haspel đã tuyên thệ nhậm chức Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), trở thành nữ giám đốc đầu tiên của cơ quan này. Bà Haspel, 61 tuổi, làm việc cho CIA từ năm 1985 và được đánh giá là một sĩ quan tình báo lão luyện, có nhiều năm kinh nghiệm ở nước ngoài. Trong ảnh: Bà Gina Haspel (trái) tuyên thệ nhậm chức Giám đốc CIA tại Langley, Virginia, Mỹ ngày 21.5. Ảnh: EPA/TTXVN



Ngày 22.5, khoảng 20 nhà báo nước ngoài đã rời thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc lên một máy bay thuê chuyến tới Triều Tiên để chứng kiến sự kiện dỡ bỏ cơ sở thử hạt nhân Punggye-ri. Các nhà báo Hàn Quốc không có mặt trên chuyến bay này do vẫn chưa được Triều Tiên cấp thị thực nhập cảnh. Các nhà báo Mỹ và Nga cho biết họ đã nhận được thị thực nhập cảnh tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh ngày 21.5. Theo dự kiến, các nhà báo nước ngoài được đưa tới một trung tâm báo chí tại thành phố Wonsan ở vùng bờ biển phía đông Triều Tiên. Trong ảnh: Các nhà báo nước ngoài rời thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc để tới Triều Tiên chứng kiến sự kiện dỡ bỏ cơ sở thử hạt nhân Punggye-ri ngày 22.5. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 22.5