10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 22.2

22/02/2018 17:19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt, chúc Tết cán bộ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Tai nạn xe buýt ở Peru ... là những sự kiện nổi bật ngày 22.2.



Nhân dịp đầu Xuân Mậu Tuất 2018, sáng 22.2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự buổi gặp mặt, chúc Tết các cán bộ, nhân viên, người lao động của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Ban Dân vận Trung ương; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Ngoài nước. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, làm việc tại Khu công nghệ cao(CNC) Hoà Lạc.Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, công chức, viên chức Ban Dân vận Trung ương. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN



Nhân dịp đầu năm mới Mậu Tuất 2018, sáng 22.2, tại Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đến thăm, chúc Tết một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm Công ty Năng lực Việt tại Khu Công nghiệp Nam Thăng Long. Ảnh: An Đăng – TTXVN



 Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh vừa cấp cứu khẩn cấp cho một bé trai bị vỡ thanh quản khi chơi xe trượt điện trong những ngày Tết. Trước đó, ngày Mùng 3 Tết Nguyên đán Mậu Tuất, bé N.H.K, 11 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long đi chơi xe trượt điện tại công viên thì bị ngã ngất xỉu, toàn bộ phần cổ đập vào tay lái xe. Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã tiến hành khâu nối, cố định lại các tổn thương, vi phẫu chỉnh hình thanh quản và dẫn lưu tràn khí cho bệnh nhi. Hiện bệnh nhi đang được tiếp tục theo dõi và có thể sẽ được xuất viện sau một tuần nữa.Trong ảnh: Các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đang chăm sóc cho bệnh nhi sau phẫu thuật. Ảnh: TTXVN phát



Sáng 22.2 (tức mồng 7 tháng Giêng năm Mậu Tuất), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2018 - Lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Dự Lễ hội có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Hà Nam cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.Trong ảnh: Thực hiện nghi thức với đường cày đầu xuân tại Lễ khai hội Tịch điền Đọi Sơn 2017. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN



Ngày 22.2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Mậu Tuất) tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra lễ khai hội đền Mẫu Âu Cơ. Lễ hội do UBND huyện Hạ Hòa tổ chức hằng năm  vào dịp đầu xuân năm mới.Lễ hội đền Mẫu Âu Cơ là một trong những lễ hội lớn, mở đầu cho nhiều hoạt động lễ hội đặc sắc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ diễn ra trong dịp đầu Xuân. Năm 1991, đền Thờ Tổ mẫu Âu Cơ đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Ngày 23.1.2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chứng nhận tín ngưỡng thờ mẫu Âu Cơ-đền Mẫu Âu Cơ được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.Trong ảnh: Các nghi thức tế lễ tại lễ hội. Ảnh: Trung Kiên – TTXVN



Trước diễn biến vô cùng nghiêm trọng tại Syria, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến tiến hành cuộc bỏ phiếu trong ngày 22.2 (giờ New York) về một dự thảo nghị quyết yêu cầu lệnh ngừng bắn 30 ngày tại Syria nhằm cho phép các hoạt động phân phối hàng cứu trợ cũng như sơ tán các bệnh viện. Thụy Điển, Kuwait, hai nước đề xuất dự thảo trên, yêu cầu bỏ phiếu càng sớm càng tốt về dự thảo này. Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, Mỹ ngày 22.12.2017. THX/TTXVN



 Mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Mỹ đang trở nên vững chắc và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đưa ra tuyên bố trên trong bài phỏng vấn được tạp chí Monocle đăng tải ngày 22.2. Theo tuyên bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ ủng hộ nhà lãnh đạo Hàn Quốc 100% và ông có thể thông báo với Tổng thống Trump bất cứ khi nào cần hỗ trợ trong quá trình tiến hành đối thoại liên Triều. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ 2, phải) trong cuộc họp tại Seoul ngày 20.2. Yonhap/TTXVN



Quân đội Nigeria ngày 21.2 đã giải cứu 76 nữ sinh khỏi các tay súng Boko Haram và phát hiện thi thể của 2 nữ sinh sau khi hàng trăm học sinh mất tích trong vụ phiến quân Boko Haram tấn công trường học tại làng Dapchi, bang miền Đông Bắc Yobe. Trong khi đó, theo người dân địa phương và gia đình các nạn nhân, các nữ sinh được giải cứu đã trở về làng Dapchi tối cùng ngày. Tuy nhiên, ít nhất 13 nữ sinh vẫn   mất tích và hiện chưa có thông tin về nguyên nhân tử vong của 2 nạn nhân xấu số  trên. Trong ảnh (tư liệu): Các nữ sinh Nigeria tại Abuja sau khi được giải cứu khỏi Boko Haram ngày 7.5.2017. AFP/TTXVN



Hãng thông tấn Andina đưa tin ngày 21.2, ít nhất 44 người đã thiệt mạng khi một chiếc xe buýt trệch khỏi đường núi, lao xuống vực tại miền Nam Peru. Vụ việc cũng khiến 20 người bị thương khi chiếc xe buýt lao khỏi đường cao tốc Pan-American và rơi từ độ cao 80 m xuống sườn núi khu vực Arequipa. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương giải cứu những người bị thương và đưa tới bệnh viện. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. AFP/TTXVN



Tối 21.2, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đất đối đất tầm trung Prithvi II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở ngoài khơi bờ biển bang Odisha của nước này. Các nguồn tin quốc phòng cho biết vào khoảng 20h30' theo giờ địa phương, tên lửa trên đã được phóng đi từ bãi thử số 3 của khu vực thử tích hợp tại Chandipur nằm ở ngoài khơi. Tên lửa Prithvi II tầm bắn 350 km, có khả năng mang các đầu đạn nặng từ 500 kg đến 1.000 kg và có hai động cơ đẩy. Trong ảnh: Tên lửa Prithvi tại lễ diễu binh kỷ niệm ngày thành lập quân đội Ấn Độ ở New Delhi ngày 15.1.2006. AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 22.2