10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 22.10

22/10/2017 18:03

<b> Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh  gặp mặt thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển; bầu cử Hạ viện trước thời hạn tại Nhật Bản là những sự kiện nổi bật ngày 22.10. </b><br><br><br>

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Latvia từ ngày 19-21.10, bên cạnh các cuộc gặp lãnh đạo cấp cao Cộng hòa Latvia. Tối 21.10 (theo giờ địa phương), tại thành phố Riga, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có cuộc gặp mặt thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển kiêm nhiệm Latvia và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Latvia. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm Latvia và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Latvia. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 22.10, thành phố Đà Nẵng tổ chức tổng duyệt chương trình Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Tham dự buổi tổng duyệt có khoảng 2.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an, quân đội, y tế... cùng hàng trăm phương tiện hiện đại.Buổi tổng duyệt là dịp để các đơn vị tiến hành rà soát, họp bàn rút kinh nghiệm nhằm phục vụ tốt cho lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sẽ chính thức diễn ra vào sáng ngày 24.10, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối các sự kiện trong suốt thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.Trong ảnh: Các lực lượng phối hợp diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại buổi tổng duyệt. Ảnh: Trần Lâm – TTXVN


Ngày 22.10, tại Hà Nội diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề “Cơ chế phối hợp giữa Hội Nhà văn Việt Nam với các Nhà văn Việt Nam ở nước ngoài”. Đây là hoạt động nhằm xây dựng cơ chế phối hợp, tập trung hỗ trợ các nhà văn ở trong, ngoài nước phát triển nghề nghiệp; đồng thời, tháo gỡ những vướng mắc, làm cho con đường đến với công chúng trong nước của các nhà văn ở nước ngoài cũng như tác phẩm văn học của họ được dễ dàng, thuận tiện hơn. Trong ảnh: Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN


Xí nghiệp đóng tàu cá Hùng Thi (huyện Đông Hòa) vừa tiến hành hạ thủy tàu vỏ gỗ công suất 650 CV. Đây là lần đầu tiên tỉnh Phú Yên có một cơ sở đóng tàu cá công suất lớn và do tự đóng trong 90 ngày. Chiếc tàu cá mang số hiệu PY95627 của ngư dân Đặng Ân, ở thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa hành nghề lưới vây dài gần 21 mét, rộng 6,6 mét, cao 3,3 mét... có tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có. Tỉnh Phú Yên hiện có gần 30 cơ sở đóng và sửa chữa tàu thuyền quy mô nhỏ, mới chỉ đóng tàu vỏ gỗ công suất đến 400 CV. Trong ảnh: Chiếc tàu cá chuẩn bị hạ thủy. Ảnh: Thế Lập – TTXVN


Ngày 22.10, tại Sân Vân động Quân khu 7, trung tâm Phát triển Khoa học và công nghệ trẻ (Thành Đoàn) tổ chức Hội thi tên lửa nước TP. Hồ Chí Minh lần VII năm 2017. Hội thi thu hút 220 đội là học sinh đến từ 96 trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang nhằm tạo sân chơi giao lưu, trao đổi kiến thức về ứng dụng khoa học, sáng tạo và giải trí lành mạnh cho các thanh thiếu nhi. Trong ảnh: Các đội tham gia bắn tên lửa nước. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Bình Nhưỡng sẽ không trở lại các cuộc đàm phán đa phương cho đến khi nước này giải quyết các vấn đề với Mỹ. Theo hãng thông tấn Yonhap ngày 22.10, tuyên bố trên được Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui đưa ra trong phiên họp tại một diễn đàn quốc tế về giải trừ hạt nhân được tổ chức ở thủ đô Moskva của Nga. Bà Choe Son-hui cáo cuộc khủng hoảng hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên là do chính sách thù địch của Mỹ đối với Bình Nhưỡng, đồng thời khẳng định nước này sẽ không trở lại bất cứ các cuộc đàm phán đa phương nào, trong đó có các cuộc đàm phán 6 bên, cho đến khi nước này giải quyết các vấn đề với Mỹ. Quan chức Triều Tiên này đồng thời tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân nếu Mỹ không từ bỏ chính sách thù địch đối với Triều Tiên. Trong ảnh:  Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui trong chuyến thăm Nga ngày 26.9. Yonhap/TTXVN


Sáng 22.10, hàng loạt các điểm bỏ phiếu đã bắt đầu mở cửa để đón các cử tri tới bầu cử Hạ viện trước thời hạn tại Nhật Bản. Cuộc bầu cử Hạ viện năm nay có 1.180 ứng cử viên chạy đua vào 465 ghế. Trong đó có 289 nghị sĩ được bầu trực tiếp và 176 nghị sĩ được bầu thông qua một hệ thống tỷ lệ đại diện. Theo kết quả thăm dò trước thềm bầu cử, liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Công minh nhiều khả năng sẽ giành thắng lợi lớn, qua đó giúp duy trì các chính sách mà Chính phủ Thủ tướng Shinzo Abe đang triển khai. Trong ảnh: Cử tri Nhật Bản bỏ phiếu bầu Hạ viện tại điểm bầu cử ở Tokyo ngày 22.10. AFP/TTXVN


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21.10 thông báo trên trang Twitter rằng ông sẽ cho phép công bố hàng nghìn tài liệu mật về vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy sau nhiều năm trì hoãn. Động thái bất ngờ này có nghĩa là các tài liệu chưa từng thấy trước đây sẽ được Cục Hồ sơ Lưu trữ Quốc gia Mỹ công bố muộn nhất vào ngày 26.10 tới. Các tài liệu vẫn còn trong vòng bí mật bao gồm hơn 3.000 văn bản chưa bao giờ được đưa ra công chúng và hơn 30.000 trang tài liệu đã được công bố trước đó, nhưng có một số cắt xén. Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát vào trưa ngày 22.11.1963 tại thành phố Dalas, bang Texas. Ông Kennedy được xác định bị Lee Harvey Oswald bắn trọng thương trong khi đang tham gia diễu hành vận động bầu cử cùng vợ là bà Jacqueline. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống John F. Kennedy (trái) cùng vợ Jacqueline và con trai John tại một sự kiện ở Washington, DC ngày 10.12.1960. AFP/TTXVN


Ngày 22.10, giới chức Australia cho biết nước này sẽ tiến hành việc khám xét ngẫu nhiên các nhân viên đi vào và ở bên trong các sân bay nhằm tăng cường an ninh sau khi nhà chức trách vừa ngăn chặn một âm mưu khủng bố. Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng và Vận tải Australia Darren Chester cho biết các biện pháp trên nhằm tăng cường hoạt động kiểm soát, theo đó các nhân viên ở sân bay phải được cho phép, nhận dạng chính xác và huấn luyện trước khi đi vào các khu vực an ninh của sân bay. Họ cũng có thể là đối tượng bị kiểm tra an ninh khi đang làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, Văn phòng Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng và Vận tải không cho biết khi nào các biện pháp mới nhất này có hiệu lực. Trong ảnh: Cảnh sát Australia kiểm tra an ninh tại sân bay Sydney ngày 30.7. AFP/TTXVN


Chính phủ Anh đang cân nhắc xem xét chính sách trợ giúp để người dân Anh tăng cường sử dụng xe đạp và ô tô điện làm phương tiện giao thông của mình. Thứ trưởng phụ trách đường bộ của Anh Jesse Norman cho biết việc khuyến khích mọi người sử dụng xe đạp điện là do Anh đang đối mặt với vấn đề sức khỏe do ô nhiễm môi trường và cuộc sống ít vận động gây nên. Ngoài ra Anh cũng đang cân nhắc sẽ sử dụng loại xe đạp điện chở hàng để vận chuyển các gói bưu kiện nhỏ thay vì chở bằng xe tải nhỏ như hiện nay. Trong ảnh (tư liệu): Một chiếc ô tô điện (phía trước, bên trái) lưu thông trên một tuyến phố ở London, Anh ngày 8.5.2008. AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 22.10