10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 2.2

02/02/2018 17:32

Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh; Tuyết bao phủ thủ đô Tokyo của Nhật Bản .... là những sự kiện nổi bật ngày 2.2.



Ngày 2.2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình đã tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (ngày 2.2.1908 - 2.2.2018) - người chiến sĩ Cộng sản kiên trung, bất khuất, đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN



Tiếp tục chuyến công tác tại Tây Nguyên nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng (3.2.1930 - 3.2.2018), 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngày 2.2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đến thăm, làm việc và chúc Tết tại tỉnh Kon Tum.Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc tết, tặng quà động viên các gia đình chính sách xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ảnh: Nhan Sáng–TTXVN



Ngày 2.2, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2018. Trong tháng đầu năm 2018, kinh tế - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 20,9% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,5%. Khách quốc tế đạt trên 1,4 triệu lượt. Tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng lên gần 15.400 doanh nghiệp. Vốn FDI thực hiện đạt trên 1 tỷ USD, tăng 10,5%. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 19 tỷ USD.Cũng trong tháng 1, Đội tuyển Bóng đá U23 Việt Nam làm nên kỳ tích, giành ngôi Á quân tại Giải vô địch U23 châu Á.Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo phiên họp. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Ngày 2.2, tại TP Hải Dương, đã diễn ra Hội nghị triển khai nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng chính trị năm 2018. Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển, đại diện lãnh đạo các Trường Chính trị thuộc cụm thi đua số 4 gồm các tỉnh Thái Bình, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hưng Yên, Nam Định. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển (đứng giữa) tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cho 2 tập thể của Trường Chính trị tỉnh Hải Dương vì có thành tích xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng chính trị năm 2017. Ảnh: Mạnh Tú – TTXVN



Vườn Quốc gia Yok Đôn hiện đang phối hợp với Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) điều tra, làm rõ vụ phá rừng tại Tiểu khu 408 ngày 26.1.2018. Vào thời điểm trên, trong lúc tuần tra, lực lượng Trạm kiểm lâm số 8 (Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn) đã phát hiện tại tiểu khu 408, khu vực gần Đồn biên phòng 741 (Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) quản lý có dấu hiệu khai thác rừng trái phép. Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 23 cây gỗ bị các đối tượng dùng cưa máy cắt, xẻ thành hộp với tổng khối lượng gần 45m3. Trong ảnh : Hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 408 Vườn quốc gia Yok Đôn. Ảnh: Phạm Cường – TTXVN



Ngày 2.2, tại Km373+580, trên đèo Pha Đin, tuyến Quốc lộ 279 (địa phận bản Hua Ca, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), xe khách BKS 27B-002.32 của Công ty Cổ phần Du lịch Xuân Long, do tài xế Đinh Hồng Phương (trú quán tại TP Nam Định) điều khiển, bất ngờ bốc cháy và bị thiêu rụi hoàn toàn. Rất may, 16 hành khách trên xe đã kịp thoát ra ngoài, cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc và xử lý hiện trường. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Văn Dũng – TTXVN



Ngày 1.2, Bộ Quốc phòng Nga đã yêu cầu Mỹ dừng việc triển khai các máy bay do thám đến sát biên giới Nga, cũng như tiến hành đàm phán về quy định thực hiện những chuyến bay tương tự. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh: “Lực lượng Không quân Vũ trụ sẽ bảo đảm vững chắc khu vực biên giới trên không của Liên bang Nga. Chúng tôi khuyến cáo phía Mỹ trong tương lai cần loại bỏ những chuyến bay tương tự sát biên giới Nga hoặc quay lại bàn đàm phán và nhất trí về quy định thực hiện các chuyến bay này”. Bộ Quốc phòng Nga cũng nêu rõ khi cử các máy bay do thám đến khu vực Biển Đen, Lầu Năm Góc cần phải hiểu rằng sẽ gặp phải máy bay tiêm kích của Nga. Phía Nga cũng khẳng định việc máy bay tiêm kích Su-27 của nước này ngày 29.1 áp sát máy bay do thám ЕР-3Е "Aries II" của Hải quân Mỹ tại vùng không phận trung lập của Biển Đen hoàn toàn phù hợp với “các quy định quốc tế về sử dụng không phận”. Trong ảnh (tư liệu): Máy bay do thám EP-3E Aries II của Hải quân Mỹ. AFP/TTXVN



Kết quả thăm dò dư luận do hãng Gallup Korea công bố ngày 2.2, cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong tuần này tiếp tục giảm, trong bối cảnh cuộc tranh cãi về việc Triều Tiên tham gia Olympic mùa Đông 2018 diễn ra tại PyeongChang (Hàn Quốc) vẫn chưa kết thúc. Theo kết quả trên, có 63% trong tổng số 1.005 người được hỏi ý kiến tuyên bố ủng hộ cách nhà lãnh đạo này điều hành các công việc của nhà nước, giảm 1% so với mức được ghi nhận trong tuần trước. Đây là tuần thứ ba liên tiếp số người ủng hộ ông Moon sụt giảm sau khi Triều Tiên nhất trí tham gia Olympic PyeongChang hồi giữa tháng trước, đồng thời cũng là mức thấp nhất trong 17 tuần qua. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại cuộc họp ở Seoul ngày 30.1. Yonhap/TTXVN



Ngày 2.2, tuyết đã bao phủ thủ đô Tokyo của Nhật Bản và các khu vực lân cận, làm ảnh hưởng đến giao thông và buộc các cơ sở giáo dục phải hoãn kỳ thi đầu vào. Vào lúc 10h00, trung tâm Tokyo đã chứng kiến tuyết rơi dày 1cm, trong khi tại thành phố Utsunomiya ở tỉnh Tochigi và Kumagaya tại Saitama, tuyết đã dày tới 5-6cm. Tình trạng thời tiết cực đoan đã khiến một số chuyến tàu ở ngoại ô Tokyo phải tạm ngừng hoạt động. Các tuyến tàu cao tốc quanh trung tâm Tokyo cũng phải đóng cửa trong khi hãng hàng không Japan Airlines phải hoãn ít nhất 31 chuyến bay nội địa, hầu hết là các chuyến đi và đến sân bay Haneda ở Tokyo. Ngày tuyết rơi dày trùng với ngày thi đầu vào tại một số trường đại học và cấp III, buộc nhiều trường phải lùi thời điểm tổ chức đợt thi này. Trong ảnh: Tuyết rơi dày đặc tại Tokyo, Nhật Bản ngày 2.2. AFP/TTXVN


Ngày 2.2, một chiếc ô tô đã lao lên vỉa hè dành cho người đi bộ tại một tuyến phố đông đúc ở trung tâm thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, khiến ít nhất 18 người bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng. Vụ việc xảy ra vào 9h sáng (giờ địa phương), khi người dân đang trên đường đi làm. Nguyên nhân sự việc đang được điều tra. Trong ảnh: Hiện trường vụ xe lao vào người đi bộ ở Thượng Hải. The Sun/ TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 2.2