10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 21.2

21/02/2018 17:10

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ phát động Tết trồng cây ; Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo vào các lực lượng thân Chính phủ Syria ... là những sự kiện nổi bật ngày 21.2.



Sáng 21.2 (Mùng 6 Tết Mậu Tuất), Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức tại xã Quân Bình (huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn). Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ trong Khu Di tích lịch sử thanh niên xung phong Nà Tu (xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn); tặng quà một số cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bắc Kạn. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại xã Quân Bình. Ảnh: Nhan Sáng–TTXVN



Ngày 21.2 tức Mùng 6 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 – ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã về thăm mô hình sản xuất, động viên bà con nông dân và phát động phong trào Tết trồng cây tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định - 1 trong 4 huyện được Trung ương chọn để xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Sáng 21.2 (tức mùng 6, tháng Giêng năm Mậu Tuất), tại sân chùa Thiên Trù thuộc khu di tích danh thắng Hương Sơn, huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Lễ khai hội chùa Hương năm 2018 đã long trọng được tổ chức. Theo thống kê, mùa lễ hội năm 2017, chùa Hương đón khoảng 1,5 triệu lượt khách đến chiêm bái, lễ Phật, trảy hội du xuân. Từ ngày mồng 3 Tết đến nay, chùa Hương đã đón khoảng hơn 150.000 lượt khách, trong đó riêng ngày khai hội, chùa Hương đón khoảng 50.000 lượt khách trảy hội.Trong ảnh: Người dân từ khắp nơi về trẩy hội chùa Hương 2018. Ảnh: Quý Trung – TTXVN



Sáng 21.2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018) tại Khu di tích lịch sử đền Sóc, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) diễn ra lễ khai hội đền Sóc. Năm nay Ban Tổ chức đã thay đổi phương thức triển khai, sau Lễ cung tiến giò hoa tre và lễ vật trầu, cau sẽ được chuyển vào hậu cung đền Thượng để tránh tình trạng tranh cướp lộc giống như các năm trước nhằm đảm bảo ổn định an ninh trật tự cho lễ hội. Trong ảnh: Lễ rước cầu húc của thôn Xuân Dục, xã Tân Minh lên đền Thượng. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN



Những chuyến biển đầu tiên của năm mới Mậu Tuất của ngư dân tỉnh Phú Yên đã cập bờ với nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế cao, nhất là cá ngừ đại dương. Trung bình mỗi tàu đánh bắt được khoảng 30 đến 40 con cá ngư đại dương vây vàng (tương đương 1,5 tấn đến 2,5 tấn), chưa kể các loại hải sản khác. Giá cá ngừ đại dương hiện nay được các doanh nghiệp và thương lái thu mua là 115.000 đồng/kg nên ngư dân có lãi sau khi trừ mọi chi phí. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, từ tháng 12018 đến nay, sản lượng cá ngừ đại dương do ngư dân Phú Yên khai thác được hơn 450 tấn, tăng 25,4% so cùng kỳ năm ngoái. Trong ảnh:Ngư dân Phú Yên được mùa khai thác cá ngừ đại dương. Thế Lập- TTXVN



Theo thống kê của Bộ Y tế trong 6 ngày nghỉ Tết, các bệnh viện trong cả nước khám, cấp cứu gần 40.000 bệnh nhân tai nạn giao thông và hơn 4.000 trường hợp nhập viện vì đánh nhau. Số tử vong do TNGT (bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện) là hơn 200 trường hợp. Từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết (tức 14 - 20.2) tại Trung tâm Chống độc - bệnh viện Bạch Mai đã cấp cứu 37 trường hợp bệnh nhân rất nặng do ngộ độc rượu, thực phẩm, thuốc trừ sâu, ma túy…Trong ảnh: Cơ quan chức năng trục vớt chiếc xe ô tô bị tai nạn tại Gia Lai. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN



Trước sự giận dữ của dư luận sau vụ xả súng đẫm máu tại một trường cấp 3 ở bang Florida, ngày 20.2, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã ký một bản ghi nhớ yêu cầu Bộ Tư pháp nhanh chóng soạn thảo luật cấm tất cả các thiết bị "độ" súng giúp chuyển đổi những khẩu súng bán tự động thành súng tự động có khả năng bắn nhanh (còn gọi là "bump stock"). Phát biểu trong một sự kiện tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng những quy định nghiêm ngặt trên sẽ sớm được hoàn tất. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington DC., ngày 15.2. THX/TTXVN



Đại sứ quán Palestine ở Ai Cập thông báo Cairo đã quyết định mở cửa khẩu Rafah sang Dải Gaza trong bốn ngày, bắt đầu từ ngày 21.2. Thông cáo ngày 20.2 của Đại sứ quán Palestine cho biết giới chức Ai Cập đã quyết định mở cửa khẩu Rafah đến hết ngày 24.2, cho phép các công dân Palestine qua lại. Đây là lần thứ hai Ai Cập mở cửa khẩu Rafah kể từ đầu năm tới nay. Trước đó, cửa khẩu này đã được mở trong ba ngày, từ ngày 7.2. Trong ảnh: Người dân Palestine chờ băng qua cửa khẩu Rafah để sang Ai Cập ngày 7.2. AFP/TTXVN



Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria ngày 20.2 đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo vào các lực lượng thân Chính phủ Syria sau khi lực lượng này tiến vào vùng Afrin do người Kurd kiểm soát. Đây là khu vực quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào các tay súng thuộc Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG). Trong khi đó, hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn "những phát cảnh cáo" vào lực lượng thân Chính phủ Syria tại Afrin. Vụ pháo kích này đánh dấu sự leo thang đáng kể trong chiến dịch tấn công mà Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng đồng minh tiến hành nhằm vào Afrin. Trong ảnh: Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo vào Afrin từ thị trấn Reyhanli, tỉnh Hatay ngày 12.2. THX/TTXVN



Ngày 21.2, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) đã phát hiện ba tàu hải cảnh Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư. Đội bảo vệ bờ biển số 11 thuộc JCG cho biết lực lượng này phát hiện ba tàu thuộc Cục Hải cảnh Trung Quốc đã tiến vào vùng lãnh hải của Nhật Bản tại vùng biển cách đảo Kubashima thuộc quần đảo Senkaku 21km về phía tây bắc. JCG đã ngay lập tức phát lệnh cảnh báo và yêu cầu các tàu Trung Quốc rời khỏi lãnh hải Nhật Bản. Trong ảnh (tư liệu): Quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Kyodo/TTXVN



(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 21.2