10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 21.11

21/11/2017 17:00

Khai mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII; Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) lần thứ 13... là những sự kiện nổi bật ngày 21.11.


Ngày 21.11, tại Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022. Với chủ đề “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển” nhằm tổng kết và đánh giá kết quả công tác Phật sự nhiệm kỳ VII (2012-2017); đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022) hoạt động theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Đến dự Đại hội có Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các Bộ ban ngành, các Hoà thượng, Thượng toạ, các tăng ni, phật tử và các đoàn khách quốc tế đến dự.Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao tặng Bức Chướng của Thủ tướng Chính phủ với dòng chữ "Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng Dân tộc" chúc mừng Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN


Ngày 21.11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ khởi động dự án “Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc” (Viện V-KIST). Đây là dự án viện trợ không hoàn lại lớn nhất của Hàn Quốc, nhằm thúc đẩy giao lưu hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển của Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự, phát biểu và chứng kiến các Lễ ký kết hợp tác.Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án “Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc”. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Sáng 21.11, Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên đã hoàn thành việc phân bổ hơn 600 tấn gạo hỗ trợ học kỳ I năm học 2017-2018 cho 8.206 học sinh tại 108 trường thuộc các xã vùng III đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mỗi học sinh được nhận tối đa 75kg gạo, tương đương 15kg/tháng từ nguồn dự trữ quốc gia được quy định tại Nghị định 116/2016 của Chính phủ. Trong ảnh: Phân bổ gạo cho học sinh trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Ea Pin, huyện M’Đrắk. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN


Nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11), ngày 21.11, tại Bảo tàng tỉnh Hải Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương tổ chức trưng bày Di sản văn hóa thời Lý - Trần qua hệ thống di tích và phát triển khảo cổ học tại Hải Dương. Trưng bày chuyên đề được chia thành hai nội dung: Giới thiệu di tích, nhân vật thời Lý-Trần tại Hải Dương và trưng bày cổ vật, những phát hiện khảo cổ học từ thế kỷ XI - XIV tại Hải Dương. Đặc biệt, Ban Tổ chức đã giới thiệu tới công chúng gần 300 hiện vật, hình ảnh được sưu tầm, khai quật, nghiên cứu bảo quản trong nhiều năm qua. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan trưng bày. Ảnh: Hiền Anh–TTXVN


 Ngày 20.11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Đèo Văn Ban, sinh năm 1956, trú tại bản Co Chai, xã Mường Chùm, huyện Mường La, một trong số 17 đối tượng đã bị khởi tố về tội "Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến các vi phạm trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp khu vực mặt bằng xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La. Trong ảnh: Đối tượng Đèo Văn Ban tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát


 Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai), ngày 21.11 cho biết, sức khỏe của bệnh nhân Mai Thị Kim Tuyết, (59 tuổi, ở thị xã Long Khánh, Đồng Nai) bị u nhầy nhĩ trái kích thước lớn 4x7cm, hở van tim 3 lá nặng, hở van tim 2 lá trung bình đã qua cơn nguy kịch, chỉ số sinh tồn dần ổn định, hết đau, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và đang trong quá trình điều trị phục hồi chức năng tại bệnh viện. Đây là ca mổ tim hở cấp cứu đầu tiên thực hiện tại bệnh viện. Trong ảnh: Bệnh nhân Mai Thị Kim Tuyết đang được điều trị, phục hồi chức năng tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất. Ảnh: Lê Xuân–TTXVN


Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nga, đêm 20.11, tại Sochi, Tổng thống Syria Bashar Al Assad đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tiến trình giải quyết chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria. Cuộc hội đàm còn có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga. Chuyến thăm của ông Assad diễn ra ngay trước thềm cuộc họp cấp cao ba bên Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ cũng tại Sochi để bàn về cuộc xung đột ở Syria dự kiến vào ngày 22.11. AFP/TTXVN


Sáng 21.11, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ở Nây-pi-tô, Mianma, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) lần thứ 13 tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Các Bộ trưởng tiến hành Phiên họp về “Các vấn đề quốc tế và khu vực”, đặc biệt các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh, chủ nghĩa khủng bố, không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, an ninh hàng hải… Các thành viên chia sẻ đánh giá về tình hình phức tạp tại Trung Đông - Bắc Phi, Ucraina, khủng hoảng nhập cư, tác động của việc Anh rút khỏi EU. Nhiều thành viên bày tỏ quan ngại trước những diễn biến đang tác động đến môi trường an ninh tại châu Á, trong đó có Bán đảo Triều Tiên, Biển Đông và Hoa Đông. Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp hẹp của các ngoại trưởng ASEM. Ảnh: Sơn Nam – TTXVN


 Nhà chức trách Mỹ cho biết hai vụ nổ và hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất mỹ phẩm quốc tế Verla ở thành phố New York đã khiến 35 người bị thương, trong đó có 7 nhân viên cứu hỏa. Cảnh sát nêu rõ vụ nổ đầu tiên xảy ra vào khoảng 10h15 ngày 20.11 tại nhà máy mỹ phẩm quốc tế Verla ở New Windsor, cách thành phố New York một giờ lái xe. Vụ nổ thứ hai xảy ra sau đó hơn 30 phút khi các nhân viên cứu hỏa còn đang ở bên trong. Các nhóm cứu hỏa và xử lý hóa chất nguy hiểm đã phải làm việc đến cuối giờ chiều cùng ngày. Toàn bộ những người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện điều trị, song không có ai bị nguy hiểm đến tính mạng. Hiện còn một nhân viên mất tích. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ. AP/TTXVN


 Cứ 12 trẻ em thì có một phải sống ở những quốc gia đang đứng trước tương lai đen tối hơn so với thời bố mẹ. Đây là kết luận được đưa ra trong báo cáo của Tổ chức Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố đúng vào Ngày Trẻ em thế giới 20.11. Báo cáo của UNICEF cho thấy ở khoảng 37 quốc gia, có khoảng 180 triệu trẻ em nhiều khả năng phải tiếp tục sống trong cảnh cực kỳ nghèo đói, không được đến trường hoặc thiệt mạng do bạo lực, tăng so với số trẻ em lâm vào hoàn cảnh tương tự cách đây 20 năm. Theo báo cáo ở UNICEF, số người phải sống với thu nhập chưa tới 1,9 USD/ngày đã gia tăng tại 14 quốc gia, chủ yếu do bạo động, xung đột hay quản trị kém.Trong ảnh: Trẻ em tại một trại tị nạn ở Đông Ghouta, Syria ngày 25.10. AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 21.11