10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 2.1

02/01/2018 20:34

Thủ tướng làm việc tại Thừa Thiên - Huế, Tổng thống Hàn Quốc đề nghị nhanh chóng khôi phục đối thoại Bắc - Nam... là những sự kiện nổi bật ngày 2.1.



Chiều 2.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và nói chuyện với thầy và trò Đại học Huế - cơ sở đào tạo đại học đầu tiên ở miền Trung, Tây Nguyên. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và trồng cây lưu niệm tại Vườn Quốc gia Bạch Mã. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Laguna (tại Lăng Cô, do Singapore đầu tư). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Sáng 2.1, tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) diễn ra Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2018. Trong ảnh: Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm 2018. Ảnh: Phạm Hậu - TTXVN



Ngày 2.1, tại thị xã Gia Nghĩa, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án nổ súng do tranh chấp đất rừng tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) làm 3 người chết, 13 người bị thương xảy ra vào cuối tháng 10.2016. Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định truy tố đối với 6 bị can, trong đó 3 bị can bị truy tố về tội "giết người", 2 bị can bị truy tố về tội "hủy hoại tài sản" và 1 bị can bị truy tố tội "che giấu tội phạm". Trong ảnh: 6 bị cáo bị đưa ra truy tố trước tòa. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN



Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch 2018, toàn quốc xảy ra 124 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 73 vụ tai nạn giao thông và 51 vụ va chạm; làm chết 67 người, bị thương 74 người. So với 3 ngày nghỉ Tết dương lịch năm 2017 tăng 31 vụ, giảm 12 người chết nhưng số người bị thương lại tăng 20 người. Cả nước không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Trong ảnh (tư liệu): Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, khiến 6 người bị thương. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN



Là địa phương đăng cai tổ chức sự kiện Năm du lịch Quốc gia 2018 với chủ đề “Hạ Long – Di sản, Kỳ quan – Điểm đến thân thiện”, năm 2018, tỉnh Quảng Ninh kỳ vọng sẽ đón được 12 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế đạt 5 triệu lượt, tổng thu du lịch phấn đấu đạt 22.000 tỷ đồng. Để thu hút du khách và nâng cao chất lượng dịch vụ, Quảng Ninh sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác các dự án hạ tầng giao thông như: Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, đường cao tốc nối Hạ Long với Hải Phòng, Hạ Long với Vân Đồn...; đồng thời sẽ khởi công xây dựng nhiều dự án du lịch nghỉ dưỡng sinh thái với quy mô hàng ngàn tỷ đồng. Trong ảnh: Đã có khoảng 800 khách du lịch quốc tế qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái trong ngày 1.1.2018. Ảnh: Văn Đức – TTXVN



Sáng 2.1, Công an huyện Hạ Lang (Cao Bằng) phối hợp với Đồn Biên phòng Thị Hoa (huyện Hạ Lang) bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Hưng, sinh năm 1991, trú tại xóm Tổng Nưa, xã Thị Hoa (Hạ Lang) vận chuyển 2 kg ma túy dạng đá đi tiêu thụ. Công an huyện Hạ Lang đang lập hồ sơ, chuyển vụ án cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiếp tục thụ lý, mở rộng điều tra. Trong ảnh: Đối tượng Hoàng Văn Hưng cùng tang vật bị bắt. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN



Phát biểu tại phiên họp nội các ngày 2.1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trong ảnh) đề nghị lãnh đạo Bộ Thống nhất và Bộ Văn hóa và Thể thao nhanh chóng đưa ra các biện pháp nhằm khôi phục đối thoại Bắc - Nam và tạo điều kiện cho phái đoàn Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa Đông (Olympic) 2018 dự kiến diễn ra tại Pyeongchang ngày 9 - 25.2 tới. Chỉ thị trên được đưa ra một ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố "để ngỏ cánh cửa đối thoại" với Seoul và thảo luận để các vận động viên của Triều Tiên tham gia Olympic Pyeongchang. Ảnh: AFP/TTXVN



Sau kỳ nghỉ lễ đón chào Năm mới 2018, trong ngày 2.1, hầu hết các thị trường châu Á đều nhuộm sắc xanh với các chỉ số đều tăng điểm. Các nhà đầu tư trong khu vực đã bỏ qua đà giảm tại Mỹ trong phiên cuối cùng của năm 2017, thay vào đó họ tin tưởng vào số liệu kinh tế vững mạnh, lợi nhuận doanh nghiệp cải thiện và hy vọng kế hoạch cắt giảm thuế của Tổng thống Donald Trump sẽ kích thích tăng trưởng kinh tế Mỹ. Sôi động nhất là thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) với chỉ số HSI tăng 1,6% lên mức cao nhất từ cuối năm 2007, trong khi thị trường chứng khoán Thượng Hải (Shanghai) tăng 1%. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc tăng 0,2% nhờ sự lạc quan sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để ngỏ khả năng đối thoại. Thị trường chứng khoán Singapore cũng tăng 0,3%. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban dịch vụ chứng khoán Hàn Quốc Choi Jong-Ku (thứ 3, trái) tại lễ khai màn giao dịch đầu tiên của năm 2018 tại Sàn giao dịch chứng khoán ở Seoul ngày 2.1. Ảnh: AFP/TTXVN



Hãng thông tấn bán chính thức ISNA của Iran ngày 2.1 đưa tin, Iran đã mở lại hai cửa khẩu biên giới trên bộ với khu vực người Kurd ở Iraq bị đóng sau cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập của khu vực này hồi tháng 9 vừa qua. ISNA dẫn nguồn tin lãnh sự quán Iran tại Erbil, thủ phủ khu tự trị người Kurd ở Iraq, xác nhận hai cửa khẩu biên giới Tamarchin và Parviz Khan giáp với thành phố Erbil và Sulaymaniyah ở miền Bắc Iraq đã được mở lại ngày 29.12 vừa qua. Nguồn tin cho biết hai cửa khẩu này bị đóng trước đó theo yêu cầu chính thức của Chính phủ Iraq. Trong ảnh (tư liệu): Người dân vận chuyển hàng hóa tại cửa khẩu Parviz Khan ở Qasre Shirin, Iran ngày 12.7.2008. Ảnh: AFP/TTXVN



Chi nhánh tại Hàn Quốc của Tập đoàn công nghệ Mỹ Apple ngày 2.1 cho biết sẽ bắt đầu triển khai chương trình đổi pin điện thoại với mức giá giảm cho những người sử dụng iPhone đời cũ, trước làn sóng chỉ trích tập đoàn này cố tình giảm hiệu năng trên các dòng iPhone đời cũ để bù đắp cho hiệu suất pin kém. Theo thông báo của Apple, những người sử dụng iPhone 6 và các đời iPhone sau sẽ có thể đổi pin với giá chỉ 34.000 won (31,8 USD), thấp hơn so với mức 100.000 won trước đây. Cuối năm 2017, Apple đã chính thức xin lỗi khách hàng và thừa nhận điều chỉnh hệ điều hành để các iPhone đời cũ chạy chậm, với lý do việc điều chỉnh này nhằm tránh cho các điện thoại iPhones đời cũ khỏi bị sập nguồn đột ngột, dẫn tới các bộ phận trong máy bị cháy. Trong ảnh: Khách tại xếp hàng bên ngoài cửa hàng Apple tại Pasadena, California, Mỹ ngày 3.11.2017. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 2.1