10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 20.2

20/02/2018 19:05

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là sự kiện nổi bật ngày 20.2.


Ngày 20.2 (mùng 5 Tết Mậu Tuất), tại Công viên văn hóa Đống Đa (Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tưởng nhớ công lao của người Anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng các tướng lĩnh, chiến sĩ nghĩa quân Tây Sơn anh dũng chiến đấu giữ vững độc lập dân tộc. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 20.2, tại đình thờ Chu Văn An, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội phối hợp với UBND huyện Thanh Trì tổ chức “Lễ Khai bút - Xuân Mậu Tuất 2018”. Tại buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, TP Hà Nội cùng nhiều cán bộ sở, ban ngành cùng đông đảo nhân dân cùng du khách thập phương tới dự. Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND TP Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo trong lễ Khai bút đầu Xuân. Ảnh: Quý Trung – TTXVN


Ngày 20.2, tại Hà Nội, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ ra quân đầu xuân 2018 tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đến dự và giao nhiệm vụ cho lực lượng cảnh sát giao thông. Trong ảnh: Cảnh sát giao thông Hà Nội ra quân. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Ngày 20.2, tại Khu đô thị Ecopark (huyện Văn Giang, Hưng Yên) diễn ra Lễ hội xuân 3 miền. Đây là một lễ hội đặc sắc, độc đáo khi hội tụ đủ các phong tục, không gian truyền thống Tết của cả 3 miền đất nước Bắc - Trung - Nam. Những thảm hoa ba miền khoe sắc, mặt nước yên bình với khu chợ nổi miền Tây, những trò chơi dân gian đậm nét truyền thống như cà kheo, ô ăn quan, ném còn… có nón quai thao, có mâm ngũ quả khổng lồ, có ông đồ cho chữ hay cây nguyện ước - nơi lưu giữ những ước mơ… Trong ảnh: Đến với lễ hội, các du khách được thưởng thức màn trình diễn của 20 nghệ nhân đi cà kheo. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Ngày 20.2, tại khu du lịch Biển Hồ, xã Biển Hồ, TP Pleiku (Gia Lai) xảy ra một vụ tai nạn làm 2 người chết cháy. Nhân chứng cho biết, lái xe đã tông rào chắn khu du lịch, tự châm lửa đốt xe và lao xuống vực. Loại xe ô tô 4 chỗ mang nhãn hiệu một hang taxi của Gia Lai. Lái xe là Trần Quốc Thi, sinh năm 1994 và một trẻ em khoảng 2-6 tuổi. Nạn nhân được xác định là hai cha con, sống tại thôn 10, xã Ia Pết, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. Trong ảnh: Cơ quan chức năng trục vớt chiếc xe tại hiện trường. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN


Ngày 20.2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo quân đội nước này sẽ vẫn tiến hành các cuộc tập trận chung với Mỹ trong năm nay bất chấp bầu không khí hòa giải với Triều Tiên bắt nguồn từ Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 đang ấm lên. Trong một báo cáo trình lên Quốc hội, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hai nước đồng minh sẽ tiến hành các cuộc tập trận mang tên “Giải pháp then chốt” và “Người bảo vệ tự do Ulchi” nhằm phát triển “ý tưởng tác chiến 4D” để phát hiện, đánh chặn, tiêu diệt và tự vệ trước các mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên. Tuy nhiên, bản báo cáo này không đề cập đến cuộc tập trận thực địa mang tên “Đại bàng non” cũng như kế hoạch cụ thể cho hai cuộc tập trận mà các bên trước đây vẫn tiến hành vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 hàng năm. Trong ảnh: Binh sĩ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung với lính thủy đánh bộ Mỹ tại Pohang, Hàn Quốc ngày 2.4.2017. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ Ngoại giao Nga ngày 19.2 đã triệu Đại biện lâm thời Ukraine tại Nga Ruslan Nimchinsky để phản đối hành động tấn công nhằm vào trụ sở các cơ quan đại diện Nga ở Ukraine. Thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết nhiều thanh niên đã đập vỡ cửa kính, vẽ bẩn và viết những nội dung dung tục lên tường, xúc phạm các biểu tượng quốc gia của Nga vào các ngày 17-18.2 tại Thủ đô Kiev trong khi cảnh sát Ukraine lại thờ ơ trước những hành động này. Nga kêu gọi Ukraine chấm dứt những hành động khiêu khích của các phần tử dân tộc cực đoan, tạo điều kiện cho các đại diện của Nga tại Ukraine hoạt động theo đúng nghĩa vụ quốc tế và thỏa thuận song phương Nga-Ukraine. Trong ảnh: Các phần tử cực đoan tấn công trụ sở Trung tâm văn hóa và khoa học Nga tại Kiev, Ukraine ngày 18.2. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 20.2, Ấn Độ đã thử tên lửa đạn đạo đất đối đất Agni II do nước này tự chế tạo từ bệ phóng của bãi thử tích hợp ở huyện Balasore, đảo Abdul Kalam, ngoài khơi bờ biển bang Odisha vào khoảng 8 giờ 38 phút giờ địa phương. Vụ thử này do Bộ chỉ huy các lực lượng đặc biệt của Lục quân Ấn Độ thực hiện. Tên lửa hai tầng này được trang bị hệ thống định vị tân tiến có độ chính xác cao và tầm bắn hơn 2.000 km. Tên lửa này dài 20 mét, trọng lượng 17 tấn và có thể mang đầu đạn nặng 1 tấn. Trong ảnh: Tên lửa Agni II tại lễ diễu binh ở New Delhi, kỷ niệm 57 năm ngày Cộng hòa Ấn Độ 26.1.2016. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 19.2, Hải quân Libya cho biết 324 người di cư đã được lực lượng bảo vệ bờ biển nước này giải cứu khi đang lênh đênh trên 2 xuồng cao su ở ngoài khơi thành phố miền Tây Zuwara, cách thủ đô Tripoli 120 km về phía Tây. Những người di cư này mang quốc tịch các nước châu Phi và Arab, trong đó có 35 phụ nữ và 32 người Libya. Họ đã được chuyển tới trung tâm tiếp nhận người di cư tại Zuwara. Trong ảnh: Người di cư tại căn cứ hải quân ở Tripoli, Libya ngày 19.2 sau khi được cứu trên biển. Ảnh: THX/TTXVN


Mưa lớn làm sạt lở một phần núi rác ở ngoại ô thủ đô Maputo của Mozambique đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng trong ngày 19.2. Giới chức địa phương cho biết lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm vì có thể còn nhiều thi thể khác bị vùi lấp dưới đống rác thải. Thảm họa trên xảy ra tại một khu vực nghèo nàn và đông dân nhưng lại là nơi tập trung những núi rác thải cao ngang tòa nhà 3 tầng. Vụ sạt lở trên cũng đã gây hư hại nhiều ngôi nhà và khiến một số người dân trong khu vực phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn do lo ngại sẽ xảy ra thêm các vụ sạt lở khác. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ lở núi rác tại Maputo, Mozambique ngày 19.2. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 20.2