10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 19.5

19/05/2018 18:00

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị về giải quyết khiếu nại, tố cáo; Rơi máy bay tại Cuba làm hơn 100 người chết... là những sự kiện nổi bật ngày 19.5.


Sáng 19.5, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng  yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đánh giá chính xác tình hình, nguyên nhân tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, trong đó có cả nguyên nhân chủ quan từ chính phía những người giải quyết công tác này và những yếu kém trong công tác quản lý nhà nước. Cùng dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; lãnh đạo các bộ, ngành và 27 tỉnh, thành phố có khiếu kiện đông người, phức tạp. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2018), ngày 19.5, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tuyên dương 297 tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công nhân, viên chức, lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và gương “Người tốt, việc tốt” năm 2018. Trong ảnh: Trao tặng bằng khen cho các điển hình thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN


Ngày 19.5, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội đã tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng hơn 800 học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2017 - 2018. Đây là hoạt động truyền thống hằng năm của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội nhằm ghi nhận và biểu dương những học sinh giỏi xuất sắc, những tấm gương tiêu biểu, vượt khó, hiếu học, học giỏi, sáng tạo, cháu ngoan Bác Hồ của ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô. Trong ảnh: Học sinh giỏi tiêu biểu, xuất sắc của Thủ đô năm học 2017 - 2018 nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN


Ngày 19.5, tại Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai (Bộ Y tế) tổ chức chương trình “Gala thứ bảy yêu thương lần thứ 2 năm 2018 ” với các hoạt động giao lưu văn nghệ, cắt tóc, gội đầu miễn phí, tặng quà cho bệnh nhân có sự đồng hành của Salon tóc Nguyễn Hưng và Công ty Medilink Việt Nam. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, 3 năm ngày thành lập Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai (28.5.2015 - 28.5.2018) và ngày Quốc tế Điều dưỡng (12.5). Trong ảnh: Các bệnh nhân được chăm sóc, gội đầu miễn phí tại chương trình. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN


Gần 20ha rừng tại khoảnh 6,7 của tiểu khu 238, do UBND xã Ea Bung, huyện Ea Súp quản lý vừa bị các đối tượng phá trắng, cạo trọc lấn chiếm đất trái phép. Theo nhận định của lực lượng chức năng, rừng bị tàn phá là rừng gỗ “dầu” có đường kính từ 20-60 cm; trong đó 8ha đã bị phá trước đó gần 1 tháng lá, cành cây đã khô, hơn 10ha vừa mới bị cưa hạ lá còn xanh, thân cây bị cắt còn ứa nhựa; mục đích của việc triệt hạ các cánh rừng không phải để khai thác lâm sản mà chủ yếu là lấn chiếm đất trồng cây công nghiệp và hoa màu. Trong ảnh: Sau khi triệt hạ cây rừng, các đối tượng đã cắt các thân gỗ thành từng khúc có chiều dài 2m vận chuyển ra đường, tập kết khu vực bìa rừng. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN


Ngày 19.5, tại Tokyo, lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản chính thức khai mạc, nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Năm 2018 là năm thứ 10 tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Tokyo, với 120 gian hàng, trong đó có 60 gian hàng ẩm thực, 50 gian hàng phục vụ cho hoạt động quảng bá hình ảnh, đất nước, con người, văn hóa và sản phẩm Việt Nam. Bên cạnh đó, lễ hội còn có các chương trình ca nhạc, giao lưu văn hóa với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đến từ Việt Nam nhằm quảng bá nét đẹp của văn hóa Việt Nam đến với người dân Nhật Bản. Trong ảnh: Khách tham quan Nhật Bản hào hứng chụp ảnh với xe xích lô Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Tuyến – TTXVN


Chính phủ Cuba đã tuyên bố quốc tang trong 2 ngày sau vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng xảy ra ngày 18.5 tại Thủ đô La Habana khiến hơn 100 người thiệt mạng. Theo công bố sơ bộ của Chính phủ Cuba, một máy bay của hãng hàng không Cubana de Aviación bị rơi sau khi cất cánh tại sân bay José Martí ở La Habana. Các số liệu mới nhất của truyền thông Cuba cho biết trên chuyến bay CU972 có 113 người, trong đó có 104 hành khách và 9 người trong phi hành đoàn. Chỉ có 3 người sống sót, nhưng đều đang trong tình trạng nguy kịch. Trong ảnh: Lực lượng chức năng Cuba làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tai nạn máy bay ngày 18.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 18.5, hai phái đoàn của Chính phủ Colombia và nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) đã bắt đầu đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn mới, trong khuôn khổ cuộc hòa đàm mới được hai bên tái khởi động tuần trước tại La Habana, Cuba. Thông cáo chung được công bố sau cuộc họp cho biết hai bên đã chính thức thành lập một Ủy ban kỹ thuật có nhiệm vụ soạn thảo thỏa thuận ngừng bắn mới. Hai bên bày tỏ hy vọng thỏa thuận mới sẽ khả quan hơn thỏa thuận ngừng bắn từng đạt được trong năm 2017 và kéo dài 101 ngày. Trong ảnh: Trưởng đoàn đàm phán của ELN Pablo Beltran (trái) và Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Colombia Gustavo Bell (phải) tại buổi hòa đàm ở La Habana, Cuba. Ảnh: EPA/TTXVN


Ủy ban Bầu cử độc lập cấp tỉnh (CEPI) của Burundi ngày 18.5 công bố kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu ý dân vừa qua cho thấy dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân. Nếu văn bản này được thông qua, Tổng thống Pierre Nkurunziza sẽ có thể tiếp tục điều hành đất nước đến năm 2034. Theo kết quả chính thức, dự thảo trên đã nhận được đã số phiếu ủng hộ tại 14/18 tỉnh. Trong ảnh: Cử tri Burundi chờ bỏ phiếu về dự thảo sửa đổi Hiến pháp ở tỉnh Ngozi. Ảnh: THX/TTXVN


Sáng 19.5 giờ Hà Nội (đêm 18.5 giờ Mỹ), một vụ xả súng đã xảy ra tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Clayton County ở bang Georgia của Mỹ, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra khi trường trung học Mount Zion đang tổ chức liên hoan tốt nghiệp cho học sinh tại đây. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện TP Atlantta. Đây là vụ xảy súng thứ hai liên tiếp trong ngày 18.5 tại các trường trung học ở Mỹ. Trước đó, một vụ việc tương tự đã xảy ra tại trường trung học Santa Fe ở ngoại ô TP Houston thuộc bang Texas, khiến 10 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Trong ảnh: Cảnh sát được huy động tới hiện trường vụ xả súng ở Georgia, Mỹ. Ảnh: WFTV/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 19.5