10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 19.11

19/11/2017 22:18

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại tỉnh Bắc Kạn, Ngoại trưởng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tiến hành cuộc gặp ba bên... là những sự kiện nổi bật ngày 19.11.



Sáng 19.11, tại thành phố Bắc Kạn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2017. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Kạn. Chiều 19.11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc tại thôn Tân Tành, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc tại thôn Tân Tành, xã Nông Thượng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Ngày 19.11, tại Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2017) và 40 năm đào tạo Sau đại học. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam với các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng đặt biển tên Thư viện Phạm Văn Đồng trong khuôn viên nhà Trung tâm Đào tạo. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Viện hàn lâm khoa học hải ngoại Pháp vừa tổ chức lễ kết nạp PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP Hồ Chí Minh) trở thành viên chính thức. Trong ảnh: PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện phát biểu tại buổi lễ kết nạp. Ảnh: Linh Hương - TTXVN



Đoàn công tác của Sở Công thương thành phố đã đi kiểm tra việc thực hiện các hoạt động khuyến mại của các doanh nghiệp tham gia chương trình “Ngày Vàng khuyến mại” trong hai ngày 18-19.11. Hiện đã có hơn 100.000 sản phẩm đưa vào chương trình Tháng Khuyến mại, tăng gấp đôi lượng hàng khuyến mại của năm ngoái, với mức giảm giá phổ biến từ 15-50%. Trong ảnh: Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cùng đoàn công tác đi kiểm tra tại một Điểm vàng khuyến mại. Ảnh: Phương Anh – TTXVN



Ngày 19.11, hai ngôi sao bóng đá Ryan Giggs và Paul Scholes, cựu danh thủ CLB Manchester United (Anh) đến Hà Nội theo lời mời hợp tác đào tạo, huấn luyện trẻ của Quỹ Đầu tư và Phát triển bóng đá trẻ Việt Nam PVF. Trong ảnh: Danh thủ Paul Scholes được đông đảo người hâm mộ chào đón tại sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN



Ngày 19.11, Ngoại trưởng các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã tiến hành cuộc gặp ba bên tại Astana (Kazakhstan) để thảo luận về tình hình Syria và chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo 3 nước, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22.11 tới tại thành phố Sochi (Nga). Theo hãng tin TASS, tham dự cuộc gặp ba bên có Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Cuộc gặp được tiến hành theo thể thức họp kín. Theo kế hoạch, chủ đề chính được các Ngoại trưởng thảo luận là tình hình tại các khu vực giảm căng thẳng đã được thiết lập ở Syria, đặc biệt tại tỉnh Idlib, cũng như sự phối hợp giữa Moskva, Ankara và Tehran trong khuôn khổ Astana. Ngoài ra, các bên có thể sẽ bàn thảo khả năng tổ chức "Đại hội đối thoại dân tộc Syria" và vòng đàm phán hòa bình mới về Syria tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 28.11 tới. Trong ảnh (tư liệu, từ trái sang): Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tại cuộc họp báo ở Moskva, Nga ngày 20.12.2016. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 18.11, một tàu chiến Mỹ đã va chạm với một tàu kéo của Nhật Bản trong cuộc diễn tập chung ở vùng biển xung quanh Vịnh Sagami, phía đông Nhật Bản. Vụ va chạm không gây thương vong, song khiến tàu chiến Mỹ bị hư hỏng nhẹ. Theo Hạm đội số 7 Hải quân Mỹ, tàu kéo thương mại của Nhật Bản đã hỏng động cơ đẩy, sau đó mất kiểm soát và trôi tự do về phía tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Benfold của Mỹ. Hiện tàu kéo Nhật Bản đã được đưa về một cảng tại Yokosuka, trong khi tàu USS Benfold vẫn hoạt động trên biển. Vụ va chạm xảy ra khi Nhật Bản và Mỹ đang tiến hành một cuộc diễn tập trên biển chung kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ ngày 15.11. Trong ảnh (tư liệu): Tàu khu trục USS Benfold của Mỹ tại Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc năm 2016. Ảnh: Getty Images/TTXVN



Sau khoảng hai ngày tìm kiếm chiếc tàu ngầm ARA San Juan bị mất liên lạc khi đang làm nhiệm vụ tuần tra tại Vùng đặc quyền kinh tế, gần cảng Madryn, thuộc Đại Tây Dương, giới chức Argentina cho biết Hải quân nước này đã nhận được các tín hiệu cấp cứu được cho là từ chiếc tàu này vào sáng và chiều 18.11. Bộ Quốc phòng Argentina cho biết Hải quân nước này đã phát hiện 7 "cuộc gọi vệ tinh bất thành" được cho là từ tàu ngầm ARA San Juan đang cố gắng nối lại liên lạc với đất liền thông qua vệ tinh. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia truyền thông vệ tinh, các tín hiệu được phát hiện vào lúc 10 giờ 52 theo giờ địa phương và 15 giờ 42, kéo dài 4 - 36 giây song không ổn định. Hiện giới chức Argentina đang nỗ lực xác định nơi những tín hiệu trên được phát đi với hy vọng đây là những tín hiệu từ tàu ARA San Juan. Trong ảnh (tư liệu): Tàu ngầm ARA San Juan được bàn giao cho hải quân Argentina sau khi được sửa chữa tại Khu liên hợp công nghiệp hải quân ở Buenos Aires, ngày 23.5. Ảnh: AFP/TTXVN



Lực lượng dân phòng và cứu hộ biển của Tây Ban Nha ngày 18.11 cho biết khoảng 600 người di cư châu Phi đã được cứu ở ngoài khơi Tây Ban Nha trong 24 giờ qua, trong khi các chiến dịch tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được triển khai. Các lực lượng tuần tra đã phát hiện 431 người di cư trên 41 con thuyền tạm bợ đến vùng Đông Nam Murcia. Ngoài ra, hơn 110 người cũng được phát hiện ở biển Alboran, nằm giữa Maroc và bờ biển Andalusian của Tây Ban Nha. Các chiến dịch tuần tra cũng được tiến hành ở Eo biển Gibraltar, và phát hiện 48 người trên 4 thuyền. Việc cứu hộ do Hải quân và lực lượng dân phòng và cứu hộ biển Tây Ban Nha thực hiện. Trong ảnh: Giải cứu người di cư tại vùng biển Địa Trung Hải ngày 6.11. Ảnh: AFP/TTXVN



Người đẹp 20 tuổi đến từ Ấn Độ, Manushi Chhilar, đã vượt qua 117 thí sinh khác để giành vương miện Hoa hậu Thế giới trong đêm chung kết tại đảo Hải Nam, Trung Quốc tối 18.11. Cô là người đẹp thứ 6 của Ấn Độ giành danh hiệu này và đưa vương miện Hoa hậu Thế giới trở lại Ấn Độ sau 17 năm chờ đợi. Trong ảnh: Người đẹp Manushi Chhilar giành vương miện Hoa hậu Thế giới trong đêm chung kết tại đảo Hải Nam, Trung Quốc tối 18.11. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 19.11