10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 19.10

19/10/2017 17:18

<b>Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Tây Ban Nha sẽ  dừng quyền tự trị về mặt chính trị của vùng Catalunya ... là những sự kiện nổi bật ngày 19.10. </b><br><br><br><br>

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, chiều 19.10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC (FMM) lần thứ 24 và các Hội nghị liên quan, sáng 19.10, Hội nghị quan chức tài chính cao cấp APEC 2017 đã diễn ra tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tại Hội nghị, các Bộ trưởng Tài chính thảo luận về tình hình kinh tế và tài chính vĩ mô toàn cầu và khu vực, xem xét kết quả tiến trình hợp tác tài chính về bốn chủ đề ưu tiên trong năm, cập nhật tình hình triển khai Kế hoạch Hành động Cebu, và thảo luận các vấn đề quan tâm khác. Bên cạnh đó, các Bộ trưởng sẽ có phiên đối thoại với Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC (ABAC) và lãnh đạo cao cấp một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong khu vực. Bên lề hội nghị, các Bộ trưởng có phiên họp kín để thảo luận riêng về các vấn đề quan tâm. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: An Đăng – TTXVN


Được Chính phủ phê duyệt 2 đề án là tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và các năm tiếp theo (Đề án 1237) do Bộ Quốc phòng triển khai và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Đề án 150) do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với 5 đơn vị thực hiện việc giám định ADN hài cốt liệt sĩ, gồm: Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng); Viện Kỹ thuật hóa sinh và tài liệu nghiệp vụ (Bộ Công an), Viện Công nghệ sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ); Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền; Công ty cổ phần công nghệ cao Gene Việt. Đến nay, Đề án 150 đã thực chứng, khớp nối thông tin 1.944 trường hợp. Trong đó có 1.637 trường hợp căn cứ vào thông tin của thân nhân liệt sĩ, đơn vị, đồng đội và hồ sơ quy tập để đính chính thông tin trên bia mộ. Trong ảnh: Hóa chất tách ADN từ mẫu xương tại Viện Công nghệ sinh học. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Ngày 19.10, tại thành phố Hải Dương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã triệu tập Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh để nghe và cho ý kiến về các nội dung: đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xem xét thông qua Nghị quyết chuyên đề về nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp…Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Mạnh Tú – TTXVN


Khoảng 9 giờ, ngày 19.10, người dân phát hiện lửa bốc lên từ ngôi nhà của ông Lê Văn Tâm ở địa chỉ số nhà 250, đường Huỳnh Ngọc Huệ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; đồng thời báo cho các lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Thanh Khê đã huy động 2 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường để dập tắt vụ cháy. Rất may, thời điểm xảy ra vụ cháy trong nhà không có người, tuy nhiên, nhiều tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đinh Văn Nhiều - TTXVN


Ngày 19.10, Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha thông báo Chính phủ nước này sẽ kích hoạt điều 155 của Hiến pháp, cho phép Madrid dừng quyền tự trị về mặt chính trị của vùng Catalunya vào ngày 21.10 tới. Tây Ban Nha đã tiến hành cuộc họp nội các đặc biệt sau khi lãnh đạo Catalunya Carles Puigdemont tuyên bố cơ quan lập pháp của vùng này có thể bỏ phiếu về một tuyên bố độc lập chính thức, nếu chính quyền Trung ương Tây Ban Nha không nhất trí đàm phán. AFP/TTXVN


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo có thể đóng cửa biên giới với miền bắc Iraq "bất cứ lúc nào" sau khi người Kurd tại đây tiến hành cuộc trưng cầu ý dân bất hợp pháp về vấn đề độc lập. Tờ Hurriyet ngày 19/10 dẫn lời ông Erdogan trên chuyến bay từ Ba Lan về nước cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã phong tỏa hoàn toàn không phận với chính quyền khu vực ở miền bắc Iraq từ hôm 16.10. Ông cho biết thêm chính quyền Ankara hiện chưa đóng cửa biên giới với miền bắc Iraq, song điều đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào và vấn đề này đang được thảo luận. Hiện cửa khẩu Habur là điểm trung chuyển chính giữa Thổ Nhĩ Kỳ và chính quyền khu tự trị người Kurd ở Iraq. Trong ảnh: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong cuộc họp ở Ankara ngày 13.10. AFP/TTXVN

Ngày 18.10, Thủ tướng Đức Angela Merkel, đại diện cho đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cùng đại diện đảng đồng minh Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) đã có các cuộc gặp riêng rẽ với lãnh đạo của hai đảng nhỏ gồm đảng Dân chủ Tự do (FDP) và đảng Xanh để cùng thảo luận sơ bộ về việc thành lập một Chính phủ liên minh mới. Cuộc gặp đầu tiên giữa Thủ tướng Merkel với lãnh đạo hai đảng CSU và FDP được đánh giá là tích cực và mang tính xây dựng. Tại cuộc gặp kéo dài hai giờ, đại diện các bên đã cùng nhau trao đổi, thu hẹp khoảng cách để tập trung thỏa hiệp một số vấn đề quan tâm từ chính sách nhập cư đến Liên minh châu Âu (EU) và chính sách môi trường. Trả lời phỏng vấn với báo giới sau cuộc gặp, đại diện các đảng đều khẳng định cuộc đàm phán đã diễn ra rất sôi nổi và tích cực. Trong ảnh: Thủ tướng Đức Angela Merkel (thứ 2, trái, phía trước) và các lãnh đạo đảng Xanh tại cuộc gặp ở Berlin ngày 18.10. AFP/ TTXVN


Trong một diễn biến được xem là chiến thắng bước đầu cho Tổng thống Brazil Michel Temer, ngày 18.10, một ủy ban Hạ viện nước này đã bác bỏ những cáo buộc chính trị gia này cản trở luật pháp và đứng đầu một nhóm quan chức nhận hối lộ. Với 39 phiếu thuận và 26 phiếu chống, Ủy ban Hiến pháp và công lý Hạ viện Brazil đã bác bỏ các cáo buộc của Trưởng Công tố Brazil Rodrigo Janot đưa ra hồi trung tuần tháng 9 nhằm vào đương kim Tổng thống cũng như Chánh Văn phòng Nội các Brazil Eliseu Padilha, Thư ký Phủ Tổng thống Moreira Franco. Báo cáo vừa được thông qua do Hạ nghị sĩ Bonifacio de Andrada, người được ủy quyền xem xét cáo buộc, soạn thảo cho rằng không đủ bằng chứng về việc ông Temer đã thành lập một tổ chức nhằm hưởng lợi bất hợp pháp. Trong ảnh: Các nghị sĩ tại phiên họp của Ủy ban Hiến pháp và công lý Hạ viện Brazil ở Brasilia ngày 18.10. AFP/TTXVN

Ngày 19.10, một quan chức địa phương giấu tên cho biết phiến quân Taliban đã tiến hành một vụ tấn công nhằm vào một căn cứ quân sự của Afghanistan ở huyện Maywand thuộc tỉnh Kandahar, khiến 43 binh sĩ thiệt mạng. Quan chức trên nêu rõ: "Rất nhiều phiến quân đã tấn công một tiền đồn ở khu vực Chashmo của huyện Maywand bằng bom xe và nhiều loại vũ khí. Xung đột xảy ra cho đến sáng sớm khi lực lượng tiếp viện đến". Tổng cộng 43 binh sĩ đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, thông tin chi tiết sẽ được công bố sau đó cùng ngày. Trong ảnh (tư liệu): Hiện trường một vụ đánh bom ở thành phố Gardez, tỉnh Paktia, Afghanistan ngày 17.10. THX/TTXVN

(0) Bình luận
10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 19.10