10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 19.1

19/01/2018 22:14

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọdự Hội nghị công tác tổ chức xây dựng Đảng; Colombia tịch thu 2,5 tấn cần sa ... là những sự kiện nổi bật ngày 19.1.



Ngày 19.1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng chí Phạm Minh Chính , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự hội nghị. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN



Ngày 19.1, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm và làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao bước phát triển quan trọng cả về tổ chức, bộ máy, số lượng hội viên và hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam. Từ chỗ chỉ có 40 hội viên khi thành lập, đến nay Hội đã có hơn 63.000 hội viên đã và đang làm công tác pháp luật trong cơ quan nhà nước, tổ chức. Hội không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bám sát và phục vụ kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ban, bộ, ngành, địa phương. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN



Chiều 19.1, tại thành phố Tuy Hoà, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Yên. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2018 với chủ đề “Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển”. Tới dự sự kiện xúc tiến đầu tư “mở màn” năm 2018 trên cả nước và có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Phú Yên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Phú Yên tiếp tục xác định chủ trương đưa du lịch thực sự trở thành động lực phát triển của tỉnh. Cùng với đó, tỉnh tập trung thu hút các nhà đầu tư lớn, có uy tín, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tăng cường liên doanh, liên kết với các địa phương trong, ngoài nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 19.1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch APPF 26 chủ trì Phiên họp toàn thể 1 với chủ đề "Vấn đề an ninh chính trị" của Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương (APPF - 26). Cùng ngày, diễn ra Phiên họp toàn thể 2 với chủ đề "Vấn đề Kinh tế và Thương mại". Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN



Ngày 19.1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình tiến hành tiêu hủy hàng cấm, hàng giả, hàng quá hạn sử dụng, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc… bị phát hiện, bắt giữ trong năm 2017 với tổng trị giá 850 triệu đồng. Trong ảnh: Hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc bị tiêu hủy. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN



Ngày 19.1, Đội Quản lý thị trường cơ động (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai) bất ngờ kiểm tra tại trụ sở của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vũ Hồng Niên (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Tại đây, ngành chức năng phát hiện khoảng 15 công nhân đang thực hiện các bước sản xuất giày thể thao (chủ yếu làm bằng tay), hơn 2.000 đôi giày nghi giả nhãn hiệu Nike, Adidas và đầy đủ nguyên vật liệu, máy móc dùng để sản xuất giày. Làm việc với ngành chức năng, lãnh đạo doanh nghiệp không xuất trình được nhiều loại giấy tờ liên quan. Trong ảnh: Giày mang thương hiệu Adidas và Nike Tiempo bị phát hiện. Ảnh: Công Phong – TTXVN



Tỉnh Thừa Thiên-Huế hiện đang lưu giữ và trưng bày 15 chiếc vạc đồng, mỗi chiếc nặng từ 560 kg đến trên 1.500 kg, trong đó có 10 chiếc được đúc từ thời chúa Nguyễn, có niên đại từ 1648-1687, đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Hiện nay, có 7 chiếc vạc được đặt tại Hoàng Cung, 2 chiếc đặt tại Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế và 1 chiếc đặt tại Lăng Đồng Khánh. Những chiếc vạc đồng đang được lưu giữ là các tác phẩm nghệ thuật quí hiếm, thể hiện thành tựu và giá trị mỹ thuật đồ đồng độc đáo dưới thời chúa Nguyễn. Trong ảnh : Vạc đồng nhà Nguyễn đặt tại lăng Đồng Khánh. Ảnh: Hồ Cầu – TTXVN



Ngày 18.1, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua việc gia hạn thêm 3 tháng tình trạng khẩn cấp, vốn được áp đặt ngay sau cuộc đảo chính bất thành hồi năm 2016. Đây là lần thứ 6 Ankara gia hạn tình trạng khẩn cấp. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, việc gia hạn tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực từ 1 giờ ngày 19.1 (giờ địa phương). Theo Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ, trong thời gian áp đặt tình trạng khẩn cấp, Tổng thống và Chính phủ có thể thông qua các luật mới cũng như hạn chế và đình chỉ các quyền và quyền tự do mà không cần đưa ra Quốc hội xem xét. Trong ảnh: Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại tỉnh Hatay ngày 18.1. THX/TTXVN



Ngày 18.1, các nhà chức trách Colombia thông báo vừa tịch thu 2,5 tấn cần sa được giấu trong khoang một chiếc xe tải chở dầu trên đường vận chuyển tới thủ đô Bogota. Lực lượng cảnh sát đã bắt giữ người lái xe, phương tiện vận tải và số chất gây nghiện trên trong chiến dịch truy quét tội phạm ma túy tại bang miền Tây Valle del Cauca. Trong ảnh (tư liệu): Số cocaine bị cảnh sát thu giữ trong chiến dịch truy quét tội phạm ma túy ở Buenaventura, Colombia ngày 10.8/2017. AFP/TTXVN



Hãng hàng không Hải Nam (Hainan Airlines), một trong những công ty hàng không thương mại lớn nhất của Trung Quốc, kể từ ngày 18.1.2018 đã bắt đầu cho phép hành khách sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) trên các chuyến bay. Các hành khách trên chuyến bay HU7781 xuất phát từ thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam tới thành phố Bắc Kinh trong ngày 18.1.018 đã được phép sử dụng các thiết bị điện tử xách tay như điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop, máy đọc sách điện tử (e-reader), tuy nhiên ĐTDĐ phải chuyển sang “Chế độ Máy bay” (Airplane Mode). Hainan Airlines đã kích hoạt thiết bị phát sóng Wi-Fi trên tàu bay để các hành khách có thể sử dụng các dịch vụ trực tuyến, trong đó có ứng dụng tin nhắn, tin tức và email. Trong ảnh: Máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc ngày 17.12.2017. THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 19.1