10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 18.6

18/06/2018 16:51

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt 70 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, Hàn Quốc thông báo sẽ bắt đầu tập trận bảo vệ quần đảo Dokdo... là những sự kiện nổi bật ngày 18.6.



Nhân Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em” và kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày 18.6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có buổi gặp mặt với 70 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt đến từ 14 tỉnh/thành trong cả nước. Đây là những tấm gương điển hình tiêu biểu toàn quốc về tinh thần vượt khó, vươn lên, đạt thành tích xuất sắc trong học tập và tu dưỡng, rèn luyện trong những năm học vừa qua. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN



Ngày 18.6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV tại huyện Tiên Lãng.  Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ đánh giá cao sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ và Thủ tưởng Chính phủ. Cử tri Tiên Lãng bày tỏ đồng tình với những quyết sách mà Quốc hội đã thông qua tại kỳ họp thứ 5 vừa qua, đặc biệt là việc Quốc hội quyết định dừng việc thông qua dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, thể hiện tinh thần tiếp thu, lắng nghe ý kiến của cử tri. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng (Hải Phòng). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 18.6, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Quỹ Châu Á (TAF) tổ chức Hội thảo tham vấn chính sách với chủ đề: "Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc hướng tới tuyển dụng công bằng và việc làm bền vững đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài". Trong ảnh: Các đại biểu dự hội thảo chụp ảnh chung. Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Ngày 18.6, tại Cần Thơ, Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ chuyển giao gói kỹ thuật phẫu thuật tim cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Đây là bước ngoặc trong phẫu thuật tim cho các bệnh nhân tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong ảnh: Ê kip bác sĩ phẫu thuật tim, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đang mổ tim cho bệnh nhân. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN



Trong số 65 đặc sản gắn với các địa danh của Thừa Thiên - Huế, đã có 31 đặc sản được hỗ trợ nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhưng chỉ mới có nón lá Huế là sản phẩm duy nhất có chỉ dẫn địa lý. Dầu tràm Huế là đặc sản thứ hai được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định để thực hiện tiếp theo việc xây dựng thương hiệu, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý. Nếu được xây dựng chỉ dẫn địa lý, dầu tràm Huế có rất nhiều cơ hội để khẳng định giá trị thương hiệu và phát triển thị trường. Trong ảnh: Sản phẩm của cơ sở sản xuất và kinh doanh dầu tràm Kim Vui, Huế. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN



Hàn Quốc ngày 18.6 thông báo sẽ bắt đầu cuộc tập trận bảo vệ quần đảo Dokdo ngoài khơi bờ biển phía Đông Hàn Quốc mà Nhật Bản cũng nhận chủ quyền và gọi là Takeshima. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo cho biết: "Cuộc tập trận bảo vệ quần đảo Dokdo là hoạt động huấn luyện định kỳ được tiến hành nhằm ngăn chặn một cuộc xâm lược của các lực lượng bên ngoài". Trong ảnh (tư liệu): Tên lửa được phóng từ tàu hải quân Hàn Quốc trong cuộc tập trận bảo vệ quần đảo tranh chấp Dokdo mà Nhật Bản cũng nhận chủ quyền và gọi là Takeshima ngày 20.4.2014. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 18.6, Tòa sơ thẩm địa phương thành phố Chiba, Nhật Bản, đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Yasumasa Shibuya - kẻ bị cáo buộc sát hại bé gái quốc tịch Việt Nam Lê Thị Nhật Linh tại tỉnh Chiba ngày 24.3 năm ngoái. Trong ngày cuối cùng của phiên tòa, cơ quan công tố Nhật Bản tuyên bố bị cáo đã phạm tội ác tàn khốc và đề nghị mức án tử hình. Trong khi đó, luật sư bào chữa cho bị cáo tiếp tục chủ trương bị cáo vô tội và các bằng chứng không đủ sức nặng để kết tội bị cáo. Tòa sơ thẩm Chiba tuyên bố sẽ đưa ra phán quyết vào 15 giờ 15 chiều 6.7 tới. Trong ảnh: Anh Lê Anh Hào, bố của bé Nhật Linh, tới Tòa án quận Chiba, Nhật Bản khi bắt đầu phiên tòa sơ thẩm xét xử nghi phạm Yasumasa Shibuya ngày 4.6. Ảnh: TTXVN



Ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong trận động đất mạnh 6,1 độ Richter xảy ra tại tỉnh Osaka và một số khu vực khác ở miền Tây Nhật Bản sáng 18.6. Trận động đất cũng gây hỏa hoạn, mất điện diện rộng và rối loạn hoạt động giao thông vào giờ cao điểm buổi sáng tại khu vực bị ảnh hưởng. Ngoài ra, công ty khí đốt Osaka Gas Co. cho biết đã ngừng cung cấp khí đốt cho 108.000 hộ gia đình tại Osaka. Trong ảnh: Căn nhà bị phá hủy trong động đất tại thành phố Ibaraki, tỉnh Osaka ngày 18.6.  Ảnh: AFP/ TTXVN



Với giá lên tới 30 triệu euro (khoảng 35 triệu USD), cao hơn rất nhiều so với dự tính, những chai rượu cuối cùng trong bộ sưu tập rượu vang Pinot Noir vùng Burgundy (Pháp) của nhà sản xuất rượu vang huyền thoại người Pháp Henri Jayer đã tìm được chủ nhân mới. Nhà đấu giá rượu Baghera đã tổ chức phiên đấu giá rượu kéo dài hơn 6 giờ tại một nhà hàng sang trọng ở Geneva (Thụy Sĩ) quy tụ 1.064 chai rượu, trong đó có 855 chai tiêu chuẩn và 209 chai cỡ lớn (1,5 lít) có thời gian sản xuất từ những năm 1970 cho tới năm 2001. Đây là những chai rượu quý được cất giữ trong hầm rượu riêng của Henri Jayer, người được mệnh danh là "ông vua" vang nho Pinot Noir. Trong ảnh: Chai rượu vang Vosne-Romanee 1er cru Cros Parantoux của Henri Jayer được giới thiệu tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 27.4. Ảnh: AFP/TTXVN



Một xe buýt đã lao vào đám đông đang tham dự buổi hòa nhạc "PinkPop", một lễ hội nổi tiếng được tổ chức tại tỉnh Limburg, miền nam Hà Lan sáng sớm 18.6 (giờ địa phương), làm 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Sau khi gây tai nạn, lái xe buýt đã điều khiển phương tiện tẩu thoát. Các lực lượng an ninh đang tổ chức tìm kiếm chiếc xe này. Một số nguồn tin tại chỗ mô tả chiếc xe gây tai nạn là một chiếc xe buýt nhỏ màu trắng. Hiện cảnh sát đã phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra. Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra vụ xe buýt lao vào đám đông ở Limburg, Hà Lan sáng 18.6. Ảnh: The Daily Mail/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 18.6