10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 18.11

18/11/2017 19:37

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; Đảng ZANU-PF cầm quyền tại Zimbabwe đã kêu gọi Tổng thống Robert Mugabe từ chức ... là những sự kiện nổi bật ngày 18.11.



Chiều 18.11, Quốc hội  dành toàn bộ thời gian để Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu làm rõ thêm và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ trong các phiên chất vấn từ ngày 16 – 18.11. Sáng 18.11, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã đăng đàn, trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội liên quan đến giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử, nhất là công tác xét xử về dân sự, hành chính, các vụ án tham nhũng; việc nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN



Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng 18.11, tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Bộ Văn hoá -Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức khai mạc các hoạt động "Tuần đại đoàn kết-Di sản văn hoá Việt Nam năm 2017 và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc". Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến dự.Trong ảnh:Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn giao lưu với các dân tộc tại Làng Văn hoá Các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN



Ngày 18.11, tại hồ Ba Bể - Di tích lịch sử văn hóa quốc gia, di tích danh thắng quốc gia đặc biệt, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức lễ khai mạc chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ IX và Tuần du lịch Ba Bể - Bắc Kạn năm 2017.  Là hoạt động thường niên của 6 tỉnh gồm Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Hà Giang, chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ IX do tỉnh Bắc Kạn đăng cai tổ chức nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ giao lưu, hợp tác phát triển du lịch; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá về miền đất, con người, văn hóa, tiềm năng du lịch, thế mạnh của các tỉnh vùng Việt Bắc; thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tham quan và đầu tư phát triển du lịch. Trong ảnh: Chương trình biểu diễn văn nghệ tại Lễ khai mạc.  Ảnh: Hoàng Giang – TTXVN



Ngày 18.11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Lãnh sự quán các nước tại thành phố (Consular Club Ho Chi Minh City) tổ chức Hội chợ từ thiện quốc tế 2017 (International Charity Bazaar), thu hút hàng nghìn khách tham quan trong nước và quốc tế đến vui chơi, mua sắm các mặt hàng mang đậm nét văn hóa các nước. Hội chợ nhằm mục đích gây quỹ giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo, chăm sóc y tế, cung cấp nước sạch, xây dựng cầu, trường học…tại những vùng khó khăn ở Việt Nam.Trong ảnh : đông đảo khách trong nước và quốc tế đến tham quan và mua sắm tại Hội chợ từ thiện quốc tế 2017 (International Charity Bazaar).Ảnh : Thế Anh-TTXVN



Ngày 18.11 Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Xa Mát (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) tổ chức bàn giao đối tượng và toàn bộ tang vật vi phạm gồm 2 chiếc xe tải khách biển số 37B -00654; 37B-00532 và 9.388,9 kg gỗ trắc trị giá trên 2 tỷ đồng cho phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý, điều tra về hành vi buôn lậu. Số gỗ này đã bị Hải quan cửa khẩu quốc tế Xa Mát phát hiện, bắt giữ vào ngày 16.11 khi đang trên đường vận chuyển từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Xa Mát. Trong ảnh: Số gỗ trắc nhập lậu từ Campuchia bị Hải quan cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Tỉnh tây Ninh bắt giữ. Ảnh: Đức Hoảnh - TTXVN



Ngày 18.11, Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam - Phòng PC45 Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Bùi Đức Hoàng (SN 1994, hộ khẩu thường trú tại phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh), tạm trú tại nhà trọ ở khu phố 1, phường Thạnh Lộc, quận 12) là đối tượng chuyên mua bán và cung cấp trái phép các loại súng ngắn bắn đạn bi sắt trên phạm vi cả nước. Đây là loại súng do Trung Quốc sản xuất, tỷ lệ sát thương rất cao. Tính từ đầu tháng 10/2017 đến nay, đối tượng Hoàng đã bán ra hàng trăm khẩu súng cho các đối tượng trên cả nước, đặc biệt là các đối tượng ở khu vực phía Bắc. Đồng thời, Hoàng còn tiếp tục mở rộng việc mua bán ở phía Nam, tập trung tại TP. Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Tang vật thu giữ của đối tượng Hoàng gồm: 14 khẩu súng bắn đạn bi, 20 hộp tiếp đạn, 3.600 viên đạn bi bằng kim loại, 37 bình ga các loại dùng để nạp nhiên liệu, 03 thẻ ATM.... Ảnh: Tuấn Anh-TTXVN Phát



Ngày 18.11, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết tổng cộng có hơn 60 cuộc gọi nặc danh báo có bom đặt tại 50 vị trí dọc theo tuyến đường di chuyển của đoàn xe chở Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm thành phố St.Petersburg trước đó một ngày. Theo ông Peskov, các vị trí bị báo đặt bom nằm dọc theo tuyến đường di chuyển và ngay sát các địa điểm mà Tổng thống V.Putin dự định tới thăm tại St.Petersburg. Cơ quan An ninh đã áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo cho lịch trình của Tổng thống không bị gián đoạn. Ông Peskov cho biết tuy còn đang tiến hành xác minh song các cuộc gọi này đều xuất phát từ nước ngoài. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Lễ duyệt binh của lực lượng Hải quân nhân kỷ niệm ngày Hải quân tại St. Petersburgngày 30.7. EPA/TTXVN



Ngày 17.11, đảng ZANU-PF cầm quyền tại Zimbabwe đã kêu gọi Tổng thống Robert Mugabe  từ chức, đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy quyền lực của nhà lãnh đạo 93 tuổi này đã sụp đổ sau khi quân đội dường như đã nắm quyền kiểm soát đất nước từ hồi đầu tuần này. Các ủy ban của ZANU-PF tại 8 trên 10 tỉnh thành trong cả nước - bao gồm cả tỉnh Mashonaland West quê nhà của Tổng thống Mugabe - đã nhóm họp trong ngày 17.11, thống nhất yêu cầu Tổng thống Mugabe và vợ của ông là bà Grace Mugabe rời khỏi đảng này. Đại diện các tỉnh cũng đề xuất cựu Phó Chủ tịch đảng ZANU-PF, đồng thời là cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa , 75 tuổi, trở lại nắm lại vai trò lãnh đạo trong đảng và chính phủ. Trong ảnh: Tổng thống Robert Mugabe (thứ 2 phải)  và Tư lệnh Các lực lượng Quốc phòng Constantino Chiwenga (phải) trong cuộc gặp tại dinh tổng thống  ở thủ đô Harare ngày 16.11. THX/TTXVN



Ngày 17.11, các lực lượng an ninh Iraq đã đẩy lui các tay súng của Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và giải phóng hoàn thành phố Rawa gần biên giới Syria, thành trì đô thị cuối cùng của tổ chức này tại Iraq.Theo chỉ huy chiến dịch, Trung tướng Abdul Amir Yarallah, rạng sáng cùng ngày, các lực lượng quân sự và các tay súng bán quân sự đã tiến vào Rawa theo 3 mũi và giải phóng 4 vùng lân cận phía Tây trước khi tiến vào giải phóng hoàn toàn thành phố Rawa và cắm cờ Iraq trên nhiều tòa nhà trong khu vực. Tổng thống Iraq Haider al-Abadi đã chúc mừng người dân Iraq và các lực lượng an ninh với chiến công này. Trong ảnh: Các lực lượng an ninh Iraq tại Rawa. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 17.11, tàu ngầm ARA San Juan với 44 thành viên thuộc Lực lượng vũ trang Argentina đã bị mất liên lạc khi đang làm nhiệm vụ tuần tra tại Vùng đặc quyền kinh tế, gần cảng Madryn, thuộc Đại Tây Dương. Bộ Quốc phòng Argentina cho biết đã mất liên lạc với tàu ngầm ARA San Juan và hiện công tác tìm kiếm đã được triển khai tại Vịnh San Jorge, giữa tỉnh các miền Nam Chubut  và Santa Cruz . Theo người phát ngôn Lực lượng Vũ trang Argentina Enrique Balbi , ngày 15.11 là lần cuối cùng tàu ngầm này liên lạc với đất liền tại Vịnh San Jorge. Ông Balbi bác bỏ giả thiết về một vụ cháy có thể đã xảy ra trên tàu, tuy nhiên không loại trừ khả năng “có trục trặc kỹ thuật” bởi tàu đã không sử dụng bất cứ giải pháp thông tin thay thế nào để liên lạc. Trong ảnh:(tư liệu) Tàu  ngầm  ARA San Juan, ARA Salta và ARA Santa Cruz tới căn cứ hải quân Mar del Plata, Argentina, ngày 13.6.2014. AFP/TTXVN


(0) Bình luận
10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 18.11