10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 17.4

17/04/2018 18:40

Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Guatemala nhất trí đưa vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Belize ra Tòa án Công lý quốc tế... là những sự kiện nổi bật ngày 17.4.


Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ triển khai Quy chế phối hợp năm 2018 đã diễn ra tại Trụ sở Chính phủ, sáng 17.4. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị. Cùng dự có các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ, ngành; thành viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Chiều 17.4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 23 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Sáng 17.4, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, bà Retno Marsudi đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao giữa Việt Nam và Indonesia. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi tại Lễ ký Biên bản Kỳ họp. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN


Sáng 17.4, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác dân vận, do đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội. Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Sau gần một năm khai quật thăm dò và nghiên cứu, chỉnh lý, ngày 17.4, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội và Viện Khảo cổ học tổ chức Hội thảo khoa học “Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật thăm dò Khu vực chính điện Kính Thiên năm 2017”. Kết quả khai quật đã làm xuất lộ một số dấu tích kiến trúc thuộc các thời kỳ Lý, Trần, Lê sơ và Lê Trung Hưng với số lượng di vật tìm thấy khá lớn, góp phần làm rõ thêm tiêu chí nổi bật toàn cầu của Di sản Thế giới Trung tâm Hoàng thành Thăng Long và góp thêm tư liệu để nghiên cứu khôi phục không gian chính điện Kính Thiên thời Lê. Trong ảnh: Nhiều di vật như: đồ đất nung, đồ gốm, đồ gỗ, đồ kim loại... được khai quật. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Ngày 17.4, Công tin tỉnh Đắk Nông xác nhận Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đắk Nông vừa phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Nông bắt quả tang cơ sở chế biến cà phê bẩn tại huyện Đắk R’Lấp. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có hàng chục tấn cà phê "bẩn" cùng đất, đá được tập kết ở trong kho, trong đó có 12 tấn cà phê đã được nhuộm đen bằng lõi pin, cùng nhiều nguyên liệu, phụ gia để thực hiện quá trình này. Bước đầu, chủ cơ sở khai nhận, trong thời gian qua đã đến các đại lý thu mua các loại cà phê kém chất lượng từ các đại lý; sau đó pha trộn lõi pin, các loại hóa chất để làm đẹp. Được biết, cơ sở chế biến cà phê của bà Loan hoạt động từ nhiều năm nay, chỉ riêng từ đầu năm 2018 đến nay cơ sở đã xuất bán ra thị trường hơn 3 tấn cà phê. Trong ảnh: Lực lượng chức năng làm việc với chủ cơ sở sản xuất cà phê bẩn. Ảnh: TTXVN


Ngày 17.4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã giải cứu thành công 11 nạn nhân bị cưỡng bức lao động khai thác vàng tại Bãi Muối, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phước Minh. Các nạn nhân đã được đưa về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để bàn giao cho gia đình và địa phương. Trong ảnh: Các nạn nhân hiện đang ở tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thanh Thủy – TTXVN


Chuyến thăm của đoàn nghệ thuật Trung Quốc đến Triều Tiên sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố quan hệ giữa hai nước. Đây là tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau khi xem buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật Trung Quốc tại Bình Nhưỡng ngày 16.4. Đoàn nghệ thuật Trung Quốc do ông Tống Đào, Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, dẫn đầu đã tới Triều Tiên từ ngày 13.4 để tham dự Liên hoan Nghệ thuật hữu nghị mùa Xuân tháng Tư. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) chụp ảnh với các diễn viên Đoàn nghệ thuật Trung Quốc sau buổi biểu diễn ở Bình Nhưỡng ngày .16.4. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Kết quả kiểm phiếu sơ bộ của Tòa Bầu cử tối cao Guatemala ngày 16.4 cho biết, đa số công dân nước này tham gia cuộc trưng cầu ý dân đã nhất trí về việc đưa vấn đề tranh chấp lãnh thổ, biển, đảo với Belize ra Tòa án Công lý quốc tế (ICJ). Trước đó, ngày 15.4, gần 2 triệu công dân Guatemala (tương đương 26,33% dân số) đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân theo lời kêu gọi của Chính phủ để tìm giải pháp chấm dứt cuộc tranh chấp chủ quyền với Belize liên quan đến phần lãnh thổ mà nước này bị mất khi còn là thuộc địa của Tây Ban Nha. Trong ảnh: Người dân Guatemala bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý tại một điểm bầu cử ở Mixco ngày 15.4. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 16.4 tại Luxembourg, Bộ trưởng Ngoại giao 28 nước Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến dịch tấn công của Mỹ, Pháp và Anh nhằm vào Syria và kêu gọi tái khởi động tiến trình chính trị để chấm dứt xung đột tại nước này. Theo một tuyên bố sau cuộc họp của Hội đồng đối ngoại, các Bộ trưởng ngoại giao EU đánh giá cuộc không kích mới đây là những biện pháp đặc thù được thực hiện trong mục đích ngăn chặn chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học. Trong ảnh: Ngoại trưởng Anh Boris Johnson (thứ 2, phải) tại cuộc họp Hội đồng đối ngoại EU ở Luxembourg ngày 16.4. Ảnh: THX/TTXVN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 17.4