10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 17.10

17/10/2017 17:34

<b>Chủ tịch nước làm việc với Bộ Quốc phòng tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn, Hà Nội; Donald Trump tuyên bố đặt dấu chấm hết cho luật chăm sóc sức khỏethời cựu Tổng thống Barack Obama,... là những sự kiện nổi bật ngày 17.10. </b><br><br><br><br>


Sáng 17.10, Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, đến thăm, làm việc với Bộ Quốc phòng tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn, Hà Nội. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; tăng cường tiềm lực cho khu vực phòng thủ; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, kịp thời ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà cho Đội tuyển bắn súng quân dụng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN


Sáng 17.10, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên Hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp quốc (1977 - 2017). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chào mừng. Cùng dự buổi lễ có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và đại diện Lãnh đạo các Bộ, ban ngành liên quan và đông đảo đại diện các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức của Liên Hợp quốc và quốc tế tại Hà Nội. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Nhận lời mời của Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Kazakhstan Kassym Zhomart Tokayev và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan Nurlan Nigmatulin, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Cộng hòa Kazakhstan từ ngày 16- 18.10. Lễ đón và hội đàm chính thức giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan Nurlan Nigmatulin diễn ra sáng 17.10 (theo giờ địa phương) tại Trụ sở Hạ viện CH Kazakhstan ở thủ đô Astana. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Kassym Zhomart Tokayev. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan Nurlan Nigmatulin. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Sáng 17.10, tại Hà Nội, Ban Vận động tài trợ thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2017 tổ chức Lễ công bố các Nhà tài trợ cho năm APEC 2017. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 đến dự và phát biểu. Trong ảnh: Các đại biểu và các Nhà tài trợ dự lễ công bố. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 17.10, tại TP Hải Dương, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Hải Dương đã phối hợp tổ chức trao thưởng cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hải Dương lần thứ XI năm 2016-2017 và phát động cuộc thi lần thứ XII năm 2017-2018. Trong ảnh: Ban tổ chức trao giải Nhất cho nhóm tác giả với đề tài “Robot thu gom và phân loại rác tại trường học”. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN


Ngày 16.10, bước sang ngày thứ hai của Festival Thanh niên và Sinh viên Thế giới lần thứ 19 tại thành phố Sochi, đoàn đại biểu Việt Nam đã bắt đầu những hoạt động chính, bao gồm tham dự và đọc tham luận tại các cuộc hội thảo về những đề tài thời sự và trọng tâm là cuộc gặp gỡ trao đổi giữa Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong và Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới Nicolas Papademitriou. Trong ảnh: Đoàn Việt Nam diễu hành tại Festival. Ảnh: Tâm Hằng - TTXVN


Ngày 16.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đặt dấu chấm hết cho luật chăm sóc sức khỏe ra đời dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, hay còn gọi Obamacare, sau 7 năm luật này đi vào hoạt động và mang lại cơ hội hưởng bảo hiểm cho hàng triệu người dân thu nhập thấp tại "Xứ cờ hoa". Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định việc loại bỏ chương trình hỗ trợ Chính phủ dành cho các hãng bảo hiểm (CSRs) cũng đồng nghĩa với việc Obamacare đã "hết thời". Ông Trump cũng cho biết Nhà Trắng đang làm việc với Quốc hội để có phương án bảo vệ quyền lợi cho những người có thể bị mất bảo hiểm khi CSRs không còn tồn tại, thông qua các biện pháp đền bù ngắn hạn trước khi một kế hoạch dài hạn được vạch ra. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở thủ đô Washington ngày 13.10. THX/TTXVN


Ngày 16.10, Đại Hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã bỏ phiếu bầu 15 thành viên mới vào Hội đồng Nhân quyền LHQ. Các quốc gia mới được bầu gồm Afghanistan, Angola, Australia, Chile, CHDC Congo, Mexico, Nepal, Nigeria, Pakistan, Peru, Qatar, Senegal, Slovakia, Tây Ban Nha và Ukraine. Những nước này sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 3 năm từ ngày 1.1.2018. Đáng chú ý, trong số này, Nigeria và Qatar là hai quốc gia đã lần thứ 2 tái cử nhiệm kỳ của Hội đồng Nhân quyền. Hội đồng Nhân quyền LHQ là cơ quan liên Chính phủ phụ trách việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh Khóa họp 72 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ ngày 23.9. AFP/TTXVN


Chính quyền Israel ngày 16.10 đã chấp thuận việc xây dựng 31 căn nhà cho người định cư tại thành phố Hebron ở Khu Bờ Tây. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2002, chính quyền Israel đưa ra một quyết định như vậy. Giám đốc phụ trách phát triển và quan hệ đối ngoại của Peace Now - một tổ chức phi Chính phủ chuyên theo dõi việc xây nhà định cư của Israel, bà Anat Ben Nun đã xác nhận thông tin trên. Theo một quan chức Israel, dự án xây dựng 31 căn nhà này nằm trong kế hoạch xây dựng 4.000 căn nhà cho người định cư. Dự kiến, một hội đồng kế hoạch sẽ nhóm họp trong hai ngày 17-18.10 để thảo luận chi tiết về vấn đề xây dựng nói trên. Trong ảnh: Khu định cư Abraham Avino của Israel tại thành phố Hebron ngày 9.10. AFP/TTXVN


 Giới chức Anh cho biết 1 người đã thiệt mạng và 2 người bị thương trong một vụ tấn công bằng dao xảy ra rạng sáng 17.10 (giờ Việt Nam) bên ngoài ga tàu điện ngầm Parsons Green, phía tây nam thủ đô London. Theo thông báo ban đầu, cả 3 nạn nhân đều là nam giới và đã nhanh chóng được đưa tới các cơ sở y tế gần đó cấp cứu. Tuy nhiên, 1 người đã tử vong do vết thương đâm trúng chỗ hiểm. Người phát ngôn Sở Cảnh sát thủ đô London cho biết ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát và các nhân viên y tế đã kịp thời có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa ga tàu và tuyến đường dẫn tới khu vực này. Tuy nhiên, giới chức an ninh đã loại trừ khả năng vụ đâm dao có liên quan tới khủng bố. Vụ việc trên xảy ra một tháng sau khi một quả bom phát nổ cũng tại ga điện ngầm Parsons Green khiến 30 người bị thương. Trong ảnh (tư liệu): Người dân được lệnh sơ tán khỏi ga tàu điện ngầm Parsons Green sau vụ nổ bom ngày 15.9. THX/TTXVN






(0) Bình luận
10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 17.10