10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 17.1

17/01/2018 17:15

Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; .Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu cuộc đàm phán... là những sự kiện nổi bật ngày 17.1.



Ngày 17.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Bộ LĐTB&XH là Bộ hiện thân của lòng nhân văn của một Quốc hội, của một Chính phủ phục vụ nhân dân từ người lao động đến người có công cho đến những người dễ bị tổn thương…Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017 và triển khai năm 2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN



Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II Đà Nẵng (Trung tâm 2) cho biết đêm 16.1, tàu SAR 274 của Trung tâm đã đưa một thuyền viên tên Eliseo Jr. Burton ESTRABON sinh ngày 11.1.1956, quốc tịch Philipines bị đột quỵ, liệt nửa người bên trái về cập cảng Trung tâm cứu nạn tại Đà Nẵng, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển vào Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng tiếp tục điều trị. Trong ảnh: Thuyền viên quốc tịch Philipines vừa được tàu SAR 274 cứu nạn đưa về bờ trong đêm. Ảnh: TTXVN phát




Ngày 17.1, tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm Di sản văn hóa “Cộng đồng các nước Asean”với sự tham dự của bà Mynaphon Xaysomphu, Phó Bí thư, Trưởng ban Tổ chức tỉnh Attapư cùng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapư (Lào); lãnh đạo tỉnh Kon Tum cùng đông đảo người dân và du học sinh Lào. Triển lãm trưng bày qua 3 chuyên đề với 334 tác phẩm, 39 hiện vật đến từ các quốc gia quốc gia Brunei, Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia, Singapore, Timor-Leste, Myanmar, Philippines, Thái Lan; trong đó có sự góp mặt của 10 tác phẩm đạt Cúp Đồng hạng “Ảnh Asean 2017”. Trong ảnh: Các đại biểu xem triển lãm. Ảnh: Quang Thái- TTXVN



Ngày 17.1, lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh Hải Dương) cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông bắt giữ một vụ vận chuyển 2,5 kg pháo và 18.010 bao thuốc lá nhãn hiệu 555, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đây là số lượng thuốc lá lậu lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây được lực lượng cảnh sát giao thông Hải Dương phát hiện, bắt giữ. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Trong ảnh: Lực lượng chức năng đang kiểm đếm tang vật của vụ án. Ảnh: Mạnh Tú – TTXVN



Ngày 17.1, thông tin từ Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đang thực hiện trồng thí điểm khoảng 100 cây phong lá đỏ trên dải phân cách giữa tại phố: Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Trần Duy Hưng. Đây là giống cây xanh có nguồn gốc ngoại nhập đã được thuần hóa tại nhiều quốc gia có khí hậu thổ nhưỡng có điểm tương đồng với Hà Nội. Toàn bộ số cây phong lá đỏ đã được trồng trên các tuyến phố ở Hà Nội do đơn vị doanh nghiệp tài trợ. Trong ảnh: Hàng cây phong lá đỏ mới được trồng trên tuyến đường phố Hà Nội. Ảnh Minh Nghĩa – TTXVN



Hàng chục hộ dân ở khu phố Cà Đú, thị trấn Khánh Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) đang rất lo lắng vì đàn khỉ từ 5 đến 7 con (có hình dáng mặt đỏ, đuôi dài, con lớn khoảng 20 kg, con nhỏ khoảng 10kg) thường xuyên xuống núi ăn phá hoa màu, bắt gia cầm và tấn công người dân. Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Núi Chúa (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Thuận) đã cử cán bộ tới khảo sát, chụp hình để xác định chính xác loài nhóm, tên khoa học của đàn khỉ để có hướng xử lý đúng theo quy định của nhà nước về động vật rừng. Trong ảnh: Khỉ đầu đàn bị cụt một chân ở khu vực núi Cà Đú, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN



Ngày 16.1, Hội nghị Ngoại trưởng về an ninh và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên tại thành phố Vancouver của Canada đã ra tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường kiểm soát hàng hải nhằm ngừa việc Triều Tiên vi phạm các lệnh trừng phạt hạt nhân của Liên hợp quốc (LHQ) thông qua hoạt động buôn lậu. Tuyên bố chung nêu rõ hội nghị nhất trí chống lại việc buôn lậu bằng đường biển của Triều Tiên, trong đó có các biện pháp nhằm ngăn việc trao đổi hàng hóa giữa các tàu một cách bất hợp pháp. Các bên tham gia cũng nhất trí cân nhắc các biện pháp trừng phạt đơn phương và tăng cường các biện pháp ngoại giao nằm ngoài khuôn khổ các nghị quyết của LHQ. Các bên cam kết ủng hộ tiến triển trong đối thoại liên Triều hướng tới việc giảm căng thẳng lâu dài. Trong ảnh: Tàu Mangyongbong-92 của Triều Tiên do Công ty tàu thủy InvestStroiTres đóng, tháng 5.2017. YONHAP/TTXVN



Ngày 17.1, Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu cuộc đàm phán cấp thứ trưởng để thảo luận các chi tiết chính liên quan việc Triều Tiên cử đoàn tham dự Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng tới. Một quan chức Bộ Thống nhất cho biết trong phiên làm việc tại ngôi nhà Hòa Bình ở làng đình chiến Panmunjom, phía Bình Nhưỡng đã đề cập tới kế hoạch cử đoàn tham dự các cuộc tranh tài thể thao dành cho người khuyết tật tại Paralympic Pyeongchang. Trong ảnh: Phái đoàn của Hàn Quốc (trái) và Triều Tiên (phải) tại phiên đàm phán ở làng đình chiến Panmunjom ngày 17.1. THX/TTXVN



Hãng tin AFP ngày 17.1 đăng bài viết về tình trạng thuốc giả tràn lan ở châu Phi gây ra hàng chục nghìn ca tử vong mỗi năm ở lục địa nghèo nhất thế giới này. Theo bài viết, khu chợ Roxy nằm ngay tại Abidjan - thành phố lớn nhất và là trung tâm thương mại của Cote d'Ivoire - là nơi giao dịch tất cả các loại thuốc giả, được coi là thiên đường của thuốc giả. Khu chợ này vẫn tồn tại dù giới chức khu vực đã nhiều lần nỗ lực triệt phá cũng như tiêu hủy các dược phẩm giả. Một nhóm người điều hành khu chợ này định giá và số lượng hàng cung cấp. Bài viết dẫn số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy trung bình cứ 10 sản phẩm thuốc trên thế giới thì có 1 sản phẩm bị làm giả, nhưng tỷ lệ này ở một số quốc gia là 7/10, đặc biệt là tại châu Phi. Trong ảnh (tư liệu): Nhân viên y tế thu giữ thuốc giải tại một cửa hàng ở chợ Adjame, Abidjan, Cote d'Ivoire ngày 3.5.2017. AFP/TTXVN



Hàn Quốc luôn được coi là “xứ sở của kim chi” nhưng hiện đang tồn tại một nghịch lý rằng kim chi nội địa lại không được người dân ưu chuộng bằng những sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc. Số liệu thống kê của giới chức hải quan nước này công bố ngày 17.1 cho biết trong năm 2017, Hàn Quốc phải nhập khẩu tới 275.631 tấn kim chi trong khi chỉ xuất khẩu được 24.311 tấn. Một điều đáng chú ý là có tới 99% lượng kim chi mà Hàn Quốc nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc. Một báo cáo gần đây của Tập đoàn thương mại nông - hải sản và thực phẩm Hàn Quốc chỉ ra giá cả là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này. Trong năm 2016, giá của 1 kg kim chi xuất khẩu của Hàn Quốc là 3,36 USD trong khi giá nhập khẩu chỉ là 0,5 USD. Trong ảnh: Làm kim chi ở Seoul, Hàn Quốc ngày 10.11.2017. Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 17.1