10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 16.4

16/04/2018 17:31

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về Logistics, Israel trả tự do cho 207 người nhập cư châu Phi... là những sự kiện nổi bật ngày 16.4.



Sáng 16.4, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về Logistics “Các giải pháp giảm chi phí, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng gánh nặng chi phí đang là rào cản lớn đối với doanh nghiệp; trong đó, chi phí logistics cao làm giảm tính cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, thời gian qua các bộ, ban ngành từ Trung ương tới địa phương đã có nhiều nỗ lực cải thiện dịch vụ logistics. Đã có những tiến bộ nhất định trong các lĩnh vực, ví dụ như kết cấu hạ tầng giao thông đã được nâng cấp đầu tư nhiều. Tuy nhiên, chi phí cho dịch vụ này của nước ta còn quá cao, dẫn đến khó cạnh tranh của nền kinh tế. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Sáng 16.4, lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Ali Ardeshir Larijani và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran được tổ chức trọng thể với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm. Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Ali Ardeshir Larijani và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran thăm chính thức Việt Nam. Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đoàn, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa nhân dân hai nước. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Ardeshir Larijani. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Sáng 16.4, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 23 với nội dung: thảo luận, cho ý kiến lần 2 về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt. Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội tại phiên họp. Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Đến ngày 16.4, đoàn công tác số 5 gồm các đại biểu thuộc Kho bạc Nhà nước, Tập đoàn xăng dầu, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bệnh viện Bạch Mai, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam… đã kết thúc chuyến thăm, kiểm tra, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, nhân dân 10 đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/7. Trong ảnh: Đoàn công tác số 5 đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/7. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN



Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị đã phối hợp với Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) phát hiện và bắt giữ ba đối tượng người Lào đang vận chuyển 24.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam. Tại cơ quan điều tra, cả ba đối tượng trên đều khai nhận số viên nén trên chính là ma túy tổng hợp được các đối tượng vận chuyển từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, khi chưa kịp thực hiện hành vi thì bị phát hiện và bắt giữ. Trong ảnh: Ba đối tượng cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN



Ngày 16.4 (theo lịch Khmer), hàng ngàn người Khmer, Kinh, Hoa đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh đã tụ hội về chùa Candaransi, Quận 3 để đón Tết Chôl Chnăm Thmây 2018. Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây hay Tết đón năm mới của người Khmer là lễ lớn và được mong đợi nhất trong năm. Người Khmer chờ đón 3 ngày Tết để đến chùa cầu nguyện mọi người trong gia đình được an vui, năm mới mùa màng tươi tốt và là dịp để thể hiện lòng hiếu kính đối với ông bà, cha mẹ... Đến chùa, người Khmer còn tham dự Lễ Tắm Phật thiêng liêng không thể thiếu trong năm mới Tết đến. Trong ảnh: Đông đảo Phật tử tụ hội đón chào năm mới và thực hiện nghi thức tắm Phật tại chùa Candaransi. Ảnh: Thế Anh-TTXVN



Công trình Hệ thống đê kè chống xói lở bờ biển Tam Quan dài 2,4km được UBND huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đầu tư với tổng kinh phí gần 80 tỷ đồng, do Công ty TNHH Tân Lập (tỉnh Bình Định) thi công trong 2 năm từ 2015 – 2017. Mặc dù công trình mới được đưa vào sử dụng nhưng đã bị nứt, gãy nghiêm trọng. UBND tỉnh Bình Định đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định thuê Viện Kỹ thuật – Trường đại học Thủy Lợi đánh giá nguyên nhân hư hỏng để đưa ra giải pháp khắc phục. Ảnh: Phạm Kha – TTXVN



Các nghị sĩ Pháp ngày 16.4 sẽ tiến hành cuộc thảo luận mà không bỏ phiếu về chiến dịch không kích do liên quân Mỹ, Anh, Pháp thực hiện nhằm vào các mục tiêu quân sự của Syria. Thông tin trên được Chủ tịch Hạ viện Francois de Rugy thông báo ngày 15.4, sau cuộc họp giữa Thủ tướng Edouard Philippe với các lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện của Pháp. Chủ tịch Hạ viện Francois de Rugy cho biết cuộc thảo luận này cho phép Chính phủ Pháp bày tỏ quan điểm với tất cả các nghị sĩ và các nhóm nghị sĩ, cũng như trình bày các sáng kiến ngoại giao của Pháp. Trong ảnh: Toàn cảnh một phiên họp của Quốc hội Pháp tại Paris ngày 21.3. Ảnh: AFP/TTXVN



Ít nhất 18 người thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương khi một xe buýt chở khách va chạm với 2 phương tiện khác trong ngày 15.4 tại miền bắc Ghana. Cảnh sát địa phương cho biết chiếc xe buýt trên đã cố tìm cách vượt các xe khác chạy cùng chiều, do đó gây hậu quả thảm khốc. Các trường hợp bị thương đã được đưa đi cấp cứu trong khi lực lượng chức năng khẩn trương phân luồng giao thông, hạn chế tình trạng ùn tắc quanh khu vực hiện trường vụ tai nạn. Hiện nhà chức trách vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc nghiêm trọng này. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Ghana Web/TTXVN



Ngày 15.4, cơ quan quản lý di trú Israel cho biết đã trả tự do cho 207 người nhập cư châu Phi bị giam giữ tại nhà tù Saharonim theo phán quyết của tòa án tối cao nước này. Trước đó, ngày 10.4, Tòa án tối cao Israel đã ra phán quyết yêu cầu Chính phủ nước này phải hoàn tất một thỏa thuận với nước thứ ba về vấn đề tiếp nhận người nhập cư trước ngày 16.4. Nếu quá thời hạn mà thỏa thuận chưa được hoàn tất, tất cả những người nhập cư bị giam giữ tại nhà tù Saharonim phải được phóng thích. Trong ảnh: Người di cư châu Phi tuần hành từ nhà tù Holot tới nhà tù Saharonim, nơi Israel tạm giữ người nhập cư trái phép ngày 22.2. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 16.4