10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 16.2

16/02/2018 17:29

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hà Nội, Thượng viện Mỹ không thông qua được dự luật nhập cư sửa đổi... là những sự kiện nổi bật ngày 16.2.


Nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 3.2.1930 - 3.2.2018), tối 15.2 (30 Tết), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi và chúc Tết nhân dân theo phong tục truyền thống. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc và chào đón thời khắc giao thừa - Xuân Mậu Tuất 2018, tối 15.12 (30 Tết), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác đến thăm, kiểm tra công tác trực ban, sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm, kiểm tra công tác trực ban, sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc. Ảnh: Nhan Sáng –TTXVN


Sáng 16.2 (tức mùng 1 Tết), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, chúc Tết các lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Đà Nẵng. Phát biểu tại buổi gặp mặt đầu xuân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Đà Nẵng là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng xuyên suốt từ buổi đầu kháng chiến chống thực dân xâm lược cho đến việc giữ gìn bình yên vùng trời, vùng biển trong thời bình. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, chúc Tết các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN


Đêm 15.2, người dân trên khắp cả nước tưng bừng hân hoan chào đón năm mới Mậu Tuất 2018, thưởng thức đêm biểu diễn nghệ thuật mừng Xuân mới và đêm hội pháo hoa. Tại Hà Nội, hàng chục vạn người dân Thủ đô đã đổ về hồ Hoàn Kiếm, cùng thưởng lãm những màn pháo hoa đặc sắc. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người dân và du khách đã tập trung tại các điểm bắn pháo hoa, hân hoan chào đón Năm mới. Mừng Năm mới xuân Mậu Tuất 2018, thành phố Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm trên địa bàn thành phố…Hòa trong không khí vui tươi, háo hức trong thời khắc quan trọng của Năm mới, người dân gửi những ước vọng, những lời chúc tốt đẹp cho người thân, gia đình, bạn bè. Trong ảnh: Màn pháo hoa đón chào năm mới 2018 tại điểm đầu hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2, TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN


Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế mở cửa miễn vé cho nhân dân và du khách là người Việt Nam vào tham quan hệ thống di tích Cố đô Huế trong 3 ngày, từ ngày 16 - 18.2 (tức từ 1-3 Tết Mậu Tuất). Dịp này, du khách được trải nghiệm các hoạt động vui Xuân ở Hoàng cung Huế; trong đó điểm nhấn là không gian tái hiện các trò chơi cung đình ngày Tết. Không gian vui Xuân đón Tết tập trung ở khu vực sân Điện Thái Hòa với các trò chơi vốn là thú tiêu khiển trong Hoàng cung triều Nguyễn xưa. Dự kiến, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đón khoảng hơn 30.000 lượt khách du lịch nước ngoài trong 3 ngày Tết. Trong ảnh: Rất đông khách du lịch đến tham quan di tích Huế trong ngày đầu năm Mậu Tuất. Ảnh: Quốc Việt – TTXVN


Tối 15.2 (30 Tết), tại Cảng Tân Cảng - Cát Lái (TP Hồ Chí Minh), Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn tổ chức Lễ đón Giao thừa và phát lệnh làm hàng đầu xuân Mậu Tuất 2018. Năm 2017, sản lượng container thông qua và doanh thu toàn hệ thống đều tăng trên 14%; đặc biệt lợi nhuận tăng 23%, nộp ngân sách tăng 20%; đơn vị tiếp tục giữ vị thế Nhà khai thác cảng container chuyên nghiệp, hiện đại và lớn nhất Việt Nam, TOP 25 cảng container lớn và hiện đại nhất thế giới, đứng đầu TOP 20 doanh nghiệp logistics hàng đầu Việt Nam. Trong ảnh: Lễ đón Giao thừa và phát lệnh làm hàng đầu xuân Mậu Tuất 2018. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN


Sáng 16.2 (tức mùng 1 Tết), tại Cảng tàu khách du lịch quốc tế Tuần Châu, thành phố Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức chào đón những vị khách du lịch đầu tiên đến “xông” Vịnh Hạ Long ngày đầu xuân năm mới Mậu Tuất 2018. Theo thông tin từ Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh, trong sáng 16.2 đã có gần 2 nghìn du khách đến cảng làm thủ tục để thăm quan Vịnh Hạ Long; dự kiến đến hết ngày hôm nay sẽ có 6 nghìn khách, tương đương với 200 chuyến tàu xuất cảng. Bên cạnh đó, trong 5 ngày nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2018 (từ mùng 1 đến hết mùng 5 tháng giêng) Cảng khách quốc tế Tuần Châu dự kiến sẽ có hơn 60 nghìn lượt khách đến thăm Vịnh Hạ Long. Các đoàn khách này chủ yếu đến từ Hàn Quóc, Trung Quốc, Đài Loan, bắc Mỹ, Pháp… Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa những vị khách nước ngoài đến "xông" Vịnh Hạ Long ngày đầu năm. Ảnh: Nguyễn Hoàng - TTXVN


Ngày 15.2, với 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã không thông qua được dự luật nhập cư sửa đổi đạt được giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ nhằm tăng cường an ninh biên giới và bảo vệ những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ từ khi còn nhỏ. Để được thông qua, dự luật cần ít nhất 60 phiếu ủng hộ. Dự luật được coi là cơ hội tốt nhất giúp 1,8 triệu người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ từ khi còn nhỏ không bị trục xuất khỏi nước này, và dành một khoản ngân sách 25 triệu USD cho chương trình tăng cường an ninh biên giới. Trước khi Thượng viện bỏ phiếu thông qua dự luật, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump sẽ phủ quyết thỏa thuận nhập cư của cơ quan này. Trong ảnh (tư liệu): Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Charles Schumer tại cuộc họp báo ở Washington, DC. Ảnh: THX/TTXVN


Tối 15.2, quân đội Pakistan thông báo nước này đã quyết định triển khai binh lính tới Saudi Arabia thực hiện “sứ mệnh huấn luyện và cố vấn”. Trong một tuyên bố, Cơ quan quan hệ công chúng liên quân (ISPR) của Pakistan nêu rõ: “Để tiếp tục sự hợp tác an ninh song phương hiện nay giữa Pakistan - Saudi Arabia, một lực lượng của Lục quân Pakistan sẽ được điều tới Saudi Arabia để thực hiện sứ mệnh huấn luyện và cố vấn”. Tuy nhiên, tuyên bố không cho biết cụ thể có bao nhiêu quân nhân Pakistan được cử tới vương quốc này. Trong ảnh: Binh sĩ Pakistan tại thành phố Quetta. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 16.2, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên một tàu khu trục của Hải quân Nga ở cảng Vladivostok  bên bờ Thái Bình Dương. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga tại khu vực này đã xác nhận thông tin trên.Theo một người phát ngôn của Bộ tình trạng khẩn cấp Nga tại vùng Primorye , lực lượng chức năng nước này đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa. Trong khi đó, một người phát ngôn của Trung tâm phối hợp và cứu hộ xác nhận con tàu này là tàu khu trục Marshal Shaposhnikov, đồng thời cho hay vụ việc không gây ra thương vong và các thành viên thủy thủ đoàn đã được sơ tán. Trong ảnh (tư liệu): Tàu khu trục Marshal Shaposhnikov của Nga tham gia cuộc tập trận tại vùng biển Ấn Độ Dương ngày 6.5.2010. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 16.2