10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 16.11

16/11/2017 16:20

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn; Hàn Quốc và Canada ký kết thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương ... là những sự kiện nổi bật ngày 16.11.



Sáng 16.11, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn các thành viên Chính phủ. Là Tư lệnh ngành đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn của cử tri tại Kỳ họp thứ 4, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trả lời nhiều câu hỏi của đại biểu Quốc hội về công tác quản lý thuế, hải quan đảm bảo nền tài chính an toàn, bền vững và giải pháp tăng cường quản lý nợ công an toàn, hiệu quả.Chiều cùng ngày, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Trong ảnh: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN



Ngày 16.11, tại sân bay Quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Tổng cục Phòng chống thiên tai tổ chức tiếp nhận hàng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cứu trợ người dân các tỉnh Nam Trung bộ gồm: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12 và lũ lụt. Số hàng cứu trợ bao gồm: 600 bộ dụng cụ gia đình, 3.000 bộ vệ sinh cá nhân, 1.000 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa, 1 tàu Aluminium và 1 động cơ Yamaha 40 HP với tổng giá trị tương đương hơn 174.000 USD. Trong ảnh: Các lực lượng tiếp nhận hàng cứu trợ của ASEAN tại sân bay quốc tế Cam Ranh. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN



Ngày 16.11, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông xe nhánh cầu Nguyễn Kiệm – Hoàng Minh Giám dài gần 400 m, rộng 7,5 m, có tổng mức đầu tư 504 tỷ đồng. Cầu Nguyễn Kiệm – Hoàng Minh Giám sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Trong ảnh: Thông xe nhánh cầu Nguyễn Kiệm – Hoàng Minh Giám. Ảnh: Hoàng Hải – TTXVN



Tính đến đầu năm 2017, tổng công suất nguồn điện cả nước đạt 41.422 MW, trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sở hữu 60%; đưa Việt Nam đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á về công suất lắp đặt (sau Indonesia). Với quy mô hệ thống ngày càng lớn và có mức tăng trưởng nhanh (11% trong 5 năm liên tục), việc đảm bảo cung cấp điện với chất lượng ngày càng cao sẽ là một thách thức lớn đối với EVN. Trong ảnh: Một ca trực vận hành hệ thống điện toàn quốc tại Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia. Trong ảnh: Một ca trực vận hành hệ thống điện toàn quốc tại Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia. Ảnh: Ngọc Hà – TTXVN



Ngày 16.11, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Kon Tum phát hiện và bắt giữ tài xế taxi hãng Mai Linh Trần Mạnh Cương (35 tuổi, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà) điều khiển xe mang BKS 82A-019.39 vận chuyển 81kg pháo lậu từ hướng Ngọc Hồi về Kon Tum. Hiện tang vật, phương tiện và tài xế Cương đã được bàn giao cho Công an huyện Đăk Tô tiếp tục điều tra và xử lý. Trong ảnh: Chiếc xe được dùng để vận chuyển pháo lậu. Ảnh: Quang Thái – TTXVN



Ngày 16.11, tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982-20.11.2017). Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển trao quà cho các Nhà giáo có thành tích tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hiền Anh – TTXVN



Hai nước Mỹ và Nga đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) trong ngày 16.11 bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết gia hạn sứ mệnh của Cơ chế Điều tra chung LHQ về vũ khí hóa học tại Syria (JIM). Động thái trên diễn ra chỉ vài giờ trước khi sứ mệnh của JIM hết hiệu lực vào nửa đêm ngày 16.11 và sau khi hai bên không thể thu hẹp bất đồng quan điểm trong vấn đề này. Các nhà ngoại giao của LHQ cho rằng Nga sẽ bỏ phiếu phủ quyết dự thảo do Mỹ soạn thảo. Tuy nhiên, dự thảo của Nga đề xuất cũng khó có thể nhận được đủ số phiếu cần thiết để được thông qua tại Hội đồng Bảo an. Trong ảnh: Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley (giữa, phía trước) tại phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, Mỹ ngày 30.10. THX/TTXVN



Ngày 16.11, Hàn Quốc và Canada đã ký kết thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương nhằm mở rộng trao đổi tài chính giữa hai nước. Thỏa thuận này được Thống đốc Ngân hàng Hàn Quốc (BOK) Lee Ju-yeol (ảnh, trái) và Thống đốc Ngân hàng Canada Stephen S. Poloz (ảnh, phải) ký tại buổi lễ diễn ra ở trụ sở của Ngân hàng Canada, thủ đô Ottawa. Trong một tuyên bố, BOK cho biết thỏa thuận hoán đổi tiền tệ giữa Hàn Quốc và Canada cho phép cung cấp thanh khoản bằng đồng tiền của mỗi nước để hỗ trợ sự ổn định tài chính trong nước nếu điều kiện thị trường được đảm bảo. Yonhap/TTXVN



Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã tuyên bố quốc tang sau khi ít nhất 15 người thiệt mạng, hơn 10 người bị thương và 1 người mất tích trong trận mưa lớn suốt đêm gây ngập lụt tại 3 thị trấn gần thủ đô Athens. Phát biểu trên truyền hình ngày 15.11, Thủ tướng Tsipras đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, cam kết sẽ hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng và quân đội sẽ giúp đỡ người dân xây dựng lại nhà cửa. Đây được coi là trận lũ lụt tồi tệ nhất trong 20 năm qua ở Hy Lạp. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt sau mưa lớn tại thị trấn Mandra, Ấn Độ ngày 15.11. AFP/TTXVN



Các quan chức Hải quân Mỹ ngày 15.11 cho biết 3 tàu sân bay của Mỹ đã rời khỏi vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên sau khi tiến hành các cuộc diễn tập hải quân cùng với Hàn Quốc và Nhật Bản tại đây từ ngày 11-14.11. Hãng Kyodo của Nhật Bản đưa tin tàu USS Ronald Reagan đã di chuyển đến Biển Philippines, trong khi tàu Nimitz dự kiến sẽ quay trở về Căn cứ Hải quân Kitsap thuộc bang Washington của Mỹ. Tàu Theodore Roosevelt sẽ tiếp tục các hoạt động tại những khu vực khác. Trong ảnh: Tàu sân bay USS Ronald Reagan, Theodore Roosevelt và Nimitz của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ trên vùng biển phía đông Hàn Quốc ngày 12.11. Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 16.11