10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 16.1

16/01/2018 17:42

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Cộng hòa Sudan; Triều Tiên và Hàn Quốc nhất trí sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán về việc Bình Nhưỡng... là những sự kiện nổi bật ngày 16.1.



Ngày 16.1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ  Cộng hòa Sudan Mohamed Elmurtada Mubarak Ismail, Đại sứ Cộng hòa Peru Augusto Morelli Salgado, Đại sứ Cộng hòa Zambia Walubita Imakando, Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan Janna Mosazai, Đại sứ Cộng hòa Namibia Elia George Kaiyamo, Đại sứ Cộng hòa Bolivia Heriberto Quispe Charca đến trình Quốc thư. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Cộng hòa Peru. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN



Chiều 16.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành Xây dựng, đứng thứ 3 trong số các ngành đóng góp vào GDP cả nước. Tại hội nghị, Thủ tướng và các đại biểu nghe đánh giá toàn diện những kết quả đạt được năm 2017, cũng như những hạn chế, yếu kém, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2018 của ngành. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 16.1, tại xã Da, huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum, Campuchia, giáp cửa khẩu Chàng Riệc, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Thương mại Campuchia long trọng tổ chức “Lễ động thổ và khởi công xây dựng chợ Đa, chợ biên giới kiểu mẫu Campuchia”. Trong ảnh: Phối cảnh công trình chợ biên giới kiểu mẫu. Ảnh: Minh Hưng - TTXVN



Chiều 16.1, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã lai dắt thành công tàu cá của ngư dân Đà Nẵng mang số hiệu ĐNa 90415 TS cùng 11 ngư dân gặp nạn trên biển về cập bờ an toàn tại cầu cảng Trung tâm cứu nạn Đà Nẵng và bàn giao lại cho các cơ quan chức năng địa phương. Trong ảnh: Tàu SAR 412 lai dắt tàu cá ĐNa 90415 TS cùng 11 ngư dân gặp nạn trên biển về bờ an toàn tại Đà Nẵng. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN



Ngày 16.1, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Trà Vinh vừa tiến hành kiểm tra các đại lý thuốc, thức ăn thủy sản trên địa bàn tỉnh, phát hiện nhiều cơ sở vẫn còn kinh doanh sản phẩm nhãn hiệu Bồ Đề 688-A. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, yêu cầu các đại lý ngừng ngay việc kinh doanh sản phẩm Bồ Đề 688-A và tiến hành niêm phong 607 can Bồ Đề 688-A (loại 05 lít/can) theo quy định. Trong ảnh: Lô sản phẩm “Bồ Đề 688-A” trong kho một cửa hàng bị kiểm tra, phát hiện. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN



Ngày 15.1, Quốc hội Hy Lạp đã quyết định thông qua một dự luật về cải cách tài chính, năng lượng và lao động để đổi lấy những khoản cứu trợ mới theo yêu cầu của các chủ nợ quốc tế. Theo đó, đa số các nghị sĩ trong Quốc hội Hy Lạp đều đã bỏ phiếu thông qua dự luật cải cách này. Tuy nhiên, dự luật đã gây bất bình cho nhiều người dân Hy Lạp, những người đã phải chịu tình trạng thu nhập cùng điều kiện sống giảm sút kể từ khi nước này chấp nhận gói cứu trợ quốc tế đầu tiên để tránh vỡ nợ hồi năm 2010, cũng như hai gói cứu trợ sau đó. Hơn 10.000 người đã tập trung bên ngoài trụ sở Quốc hội để phản đối việc thông qua dự luật mới. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Hy Lạp tại Athens ngày 15.1. AFP/TTXVN



Ngày 15.1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres tái khẳng định cam kết hỗ trợ và củng cố tiến trình xây dựng hòa bình tại Colombia, sau khi kết thúc chuyến thăm hai ngày tới quốc gia Nam Mỹ. Phát biểu tại một khu vực sinh sống của các cựu tay súng Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia (FARC), ông Guterres đánh giá cao cam kết của Chính phủ và nhóm vũ trang này trong việc triển khai thỏa thuận hòa bình, được ký kết hồi tháng 11.2016, đồng thời nhấn mạnh đây là sự kiện lịch sử không chỉ đối với Bogota, khu vực châu Mỹ, mà đối với cả thế giới, đặc biệt tại những nơi vẫn còn xung đột. Trong ảnh: Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres (giữa, trái) trong chuyến thăm khu vực sinh sống của các cựu tay súng FARC tại Mesetas, Colombia ngày 14.1. AFP/TTXVN



Ngày 15.1, Triều Tiên và Hàn Quốc nhất trí sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán về việc Bình Nhưỡng tham gia Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 vào ngày 17.1 tới. Theo thông báo gồm 5 điểm công bố cuối buổi đàm phán cấp chuyên viên tại làng đình chiến Panmunjom diễn ra cùng ngày, hai bên đã thống nhất về việc Triều Tiên sẽ cử một đoàn nghệ thuật gồm 140 người đến tham gia trình diễn tại Olympic mùa Đông PyeongChang 2018. Triều Tiên cũng sẽ sớm cử đoàn khảo sát tới Hàn Quốc để kiểm tra công tác chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục cuộc đàm phán cấp Thứ trưởng vào ngày 17.1 tại nhà Hòa Bình ở Panmunjom.  Trong ảnh: Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc và Triều Tiên trao đổi văn kiện tại cuộc đàm phán cấp chuyên viên ở làng đình chiến Panmunjom ngày 15.1. Yonhap/TTXVN



Ngày 15.1, giới chức bang California (Mỹ) cho biết đã bắt giữ một cặp vợ chồng tình nghi tra tấn trẻ em khi họ phát hiện trong nhà của cặp đôi này có nhiều trẻ em bị suy dinh dưỡng và bị giam giữ. Cảnh sát hạt Riverside cho biết 13 nạn nhân độ tuổi từ 2 tới 29 tuổi đã bị giam giữ trong ngôi nhà tại Perris, California. Sau khi tiến hành điều tra, giới chức còn phát hiện một số nạn nhân thậm chí bị cùm xích vào những chiếc giường trong bóng tối với điều kiện vệ sinh tệ hại. Tuy nhiên, cặp cha mẹ David Allen Turpin, 57 tuổi và Louise Anna Turpin, 49 tuổi đã không thể đưa ra lời giải thích phù hợp nào cho hành vi nhốt các nạn nhân trong tình trạng này. Hành vi của cặp đôi này chỉ bị phát hiện hôm 14.1 khi trong số các nạn nhân có một cô bé 17 tuổi trốn thoát ra ngoài và gọi số điện thoại khẩn cấp 911. Hiện cặp đôi phải đối mặt với cáo buộc tra tấn và xâm hại trẻ nhỏ. Trong ảnh: Các trẻ em bị bạo hành. Daily Mail /TTXVN



Bộ Y tế Libya cho biết, ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 63 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng, trong một cuộc đụng độ giữa các lực lượng an ninh và một nhóm vũ trang tấn công sân bay quốc tế Mitiga gần thủ đô Tripoli ngày 15.1. Truyền thông địa phương đưa tin hai bên đã đấu súng và pháo hạng nặng từ khu vực bên cạnh sân bay. Theo một số nhân chứng, tiếng súng hạng nặng có thể nghe thấy được từ trung tâm thủ đô Tripoli cách đó hàng chục km. Trong một tuyên bố, Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA) cho biết những kẻ tấn công chưa xác định đã nổ súng tấn công vào sân bay Mitiga để tìm cách giải thoát những kẻ khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tổ chức khủng bố al-Qaeda và một số nhóm cực đoan khác đang bị giam tại một nhà tù trong sân bay này. Hiện mọi hành khách đã được sơ tán đến nơi an toàn và sân bay Mitiga trong tình trạng ngừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Trong ảnh (tư liệu): Quang cảnh sân bay quốc tế Mitiga. SPUTNIK/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 16.1