10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 1.6

01/06/2018 17:40

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản, quan chức cấp cao Triều Tiên và Hàn Quốc tiến hành hội đàm... là những sự kiện nổi bật ngày 1.6.



Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản, ngày 1.6, tại Thủ đô Tokyo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Ohshima Tadamori. Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản, coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài; mong muốn tăng cường, phát triển quan hệ Việt Nam - Nhật Bản toàn diện và sâu sắc hơn nữa, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), ông Shinichi Kitaoka. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Ohshima Tadamori. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN



Sáng 1.6, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến Luật Quy hoạch. Bên lề kỳ họp, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, việc điều chỉnh Luật Quy hoạch thời điểm này là cấp thiết nhưng cần tính đến các giải pháp phù hợp với thực tiễn. Chiều cùng ngày, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật Chăn nuôi và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đo đạc và bản đồ. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình Phạm Văn Tuân phát biểu. Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, sáng 1.6, tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chương trình gặp mặt, biểu dương 70 điển hình tiên tiến là Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Các đồng chí: Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước đến dự. Trong ảnh: Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao biểu trưng và hoa biểu dương các điển hình tiên tiến. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN



Được phép của Bộ Quốc phòng Việt Nam, ngày 1.6, đoàn tàu của Hải quân Cộng hòa Pháp gồm tàu chỉ huy và đổ bộ Dixmude do Đại tá Hải quân Jaen Porcher chỉ huy cùng tàu hộ tống Surcouf do Trung tá Christine Ribbe chỉ huy, với tổng số 713 sỹ quan, thủy thủ, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Hồ Chí Minh trong 5 ngày. Trong ảnh: Đại tá Trần Đình Núi, đại diện lãnh đạo Vùng 2 Hải quân Việt Nam đón chỉ huy tàu hộ tống Surcouf thăm TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN



Ngày 1.6, Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh tại số 15, đường Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh chính thức được khánh thành sau 4 năm xây dựng từ nguồn vốn ngân sách của Trung ương. Với kinh phí 4.500 tỷ đồng, Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh có diện tích sàn xây dựng hơn 12.000 m2 gồm một tầng hầm và 8 tầng nổi với 1.000 giường bệnh. Bệnh viện có 10 phòng chức năng, 39 khoa lâm sàng và cận lâm sàng được trang bị nhiều thiết bị hiện đại... Trong ảnh: Lễ cắt băng khánh thành Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN



Ngày 1.6, nhiều tài xế điều khiển ô tô đến trạm BOT T1 trên Quốc lộ 91 (phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) không chịu trả tiền mua vé, tắt máy, rời khỏi phương tiện để phản đối việc trạm chưa giảm giá vé như đã cam kết. 2 làn thu phí của trạm BOT T1 xảy ra trường hợp tài xế dừng xe để phản ứng, làm hướng quốc lộ 91 từ thành phố An Giang đi Cần Thơ bị kẹt xe nghiêm trọng. Trong ảnh: Trạm BOT T1 xả trạm để giải tỏa kẹt xe. Ảnh: Thanh Liêm – TTXVN



Sáng 1.6, các quan chức cấp cao Triều Tiên và Hàn Quốc tiến hành hội đàm để thảo luận các bước thực hiện thỏa thuận mà nhà lãnh đạo hai miền đã ký trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều ngày 27.4 vừa qua. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết cuộc hội đàm diễn ra tại làng đình chiến Panmunjom ở khu phi quân sự (DMZ) nằm giữa hai miền Triều Tiên. Phái đoàn của Hàn Quốc gồm 5 người, do Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon dẫn đầu. Phái đoàn Triều Tiên cũng có 5 thành viên, do Chủ nhiệm Ủy ban Tái thống nhất hòa bình của Triều Tiên, Ri Son-gwon dẫn đầu. Trong ảnh: Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (trái) dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc và Chủ nhiệm Ủy ban Tái thống nhất hòa bình của Triều Tiên Ri Son-gwon (thứ 2, phải) dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên tại cuộc hội đàm cấp cao liên Triều ở làng đình chiến Panmunjom ngày 1.6. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 31.5 đã chỉ trích quyết định của Mỹ áp mức thuế nhập khẩu mới đối với mặt hàng nhôm và thép từ Liên minh châu Âu (EU) là "bất hợp pháp và sai lầm", đồng thời cảnh báo EU sẽ đáp trả "một cách mạnh mẽ và thích hợp". Tổng thống Pháp đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay sau khi Mỹ thông báo sẽ áp thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu từ EU, Canada và Mexico bắt đầu từ giữa đêm 31.5, chấm dứt thời hạn miễn trừ kéo dài hai tháng (đến hết ngày 31.5). Trong ảnh: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Washington DC., ngày 24.4. Ảnh: AFP/TTXVN



Ít nhất 25 hành khách đã bị các tay súng bắt cóc ngày 31.5 tại bang Kaduma, Tây Bắc Nigeria. Lãnh đạo chi nhánh của Liên đoàn Công nhân vận tải đường bộ quốc gia Nigeria, ông Danladi Duniya, xác nhận các nạn nhân đã bị các tay súng chặn lại và bắt cóc khi di chuyển trên 5 phương tiện dọc tuyến đường Birnin-Gwari ở Kuduna. Theo liên đoàn vận tải, một tài xế đã trốn thoát trong khi các hành khách trên xe bị ép đi vào một khu rừng ở gần các ngôi làng Maganda và Kirkoyi trên trục đường Birnin-Gwari. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ tuần tra tại thị trấn Banki, Nigeria ngày 26.4.2017. Ảnh: AFP/TTXVN



Viên ngọc trai nước ngọt lớn nhất thế giới, từng thuộc sở hữu của Nữ hoàng Nga Catherine II, đã có chủ nhân mới khi được trả giá tới 320.000 euro (374.000 USD) trong cuộc đấu giá ngày 31.5 tại Hà Lan. Người giành quyền sở hữu báu vật này là một thương gia Nhật Bản đề nghị giấu tên. Nhà đấu giá Venduehuis cho biết viên ngọc trai mang tên Sleeping Lion (tạm dịch là "Sư tử ngon giấc") (trong ảnh) nhờ hình thù đặc biệt, có thể được hình thành vào khoảng nửa đầu thế kỷ thứ 18 tại hải phận Trung Quốc và nhiều khả năng thuộc lưu vực sông Châu Giang. Với cân nặng 120 gram cùng chiều dài 7cm, viên ngọc trai đặc biệt này là một trong 3 viên ngọc trai lớn nhất trên thế giới. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 1.6