10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 15.4

15/04/2018 18:07

Tổng Bí thư làm việc với tỉnh An Giang, phi hành đoàn hãng Hàng không Trung Quốc bị một nam hành khách bắt làm con tin... là những sự kiện nổi bật ngày 15.4.


Ngày 15.4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc với tỉnh An Giang về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh trong năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 và các năm tiếp theo. Trong ảnh : Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tthay mặt Tỉnh ủy An Giang tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bức tranh Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 15.4, tại TP Đà Nẵng, Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, giai đoạn 2017 - 2022 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.Dịp này, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 5 tủ sách cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong ảnh: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Đà Nẵng. Ảnh: Đinh Nhiều - TTXVN


Thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Pháp (12.4.1973 - 12.4.2018) và 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược (9.2013 - 9.2018), Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp TP Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng lãnh sự quán Pháp và Nhà Văn hóa Thanh niên tổ chức “Tuần lễ văn hóa hữu nghị Việt Nam - Pháp” với nhiều hoạt động phong phú và đa dạng, diễn ra từ ngày 15.4 đến 20.4.2018 tại TP Hồ Chí Minh. Các hoạt động diễn ra tại tuần lễ, gồm: Triển lãm ảnh “Quan hệ Hữu nghị Việt Nam - Pháp” và “Nước Pháp ảo diệu”, giới thiệu và trưng bày các sản phẩm về Giáo dục; ẩm thực Pháp, trình diễn múa đương đại Krossing-Over và Sebastian Ly, giới thiệu các ca khúc Pháp, chiếu phim Pháp, đố vui có thưởng tìm hiểu về đất nước, con người Pháp và mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Pháp. Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ khai mạc Tuần lễ văn hóa hữu nghị Việt Nam – Pháp năm 2018. Ảnh: Thế Anh - TTXVN


Ngày 15.4, tại TP Cần Thơ, Trường Đại học Y Dược tổ chức Ngày hội việc làm lần 2 năm 2018 cho hơn 2.300 sinh viên năm cuối, kế cuối ngành Y thành phố Cần Thơ. Ngày hội việc làm năm 2018 có 32 đơn vị trong và ngoài thành phố tham dự. Bên cạnh các hoạt động triển lãm giới thiệu gian hàng và nhu cầu tuyển dụng, các đơn vị còn có các buổi gặp gỡ sinh viên năm cuối, kế cuối để trao đổi, giới thiệu các chế độ ưu đãi, môi trường làm việc, giải đáp thắc mắc... cho các bạn sinh viên. Trong ảnh: Các bạn sinh viên điền thông tin vào phiếu ứng viên. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN


Ngày 15.4, tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk phối hợp với huyện Buôn Đôn tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay - Lào 2018 cho cộng đồng dân tộc Lào cư trú trên địa bàn huyện Buôn Đôn. Tết Bunpimay hay còn gọi Hội té nước là dịp mừng Năm mới, Tết cổ truyền của các bộ tộc Lào. Theo truyền thống, Tết Lào diễn ra trong suốt tháng thứ 5 của Phật lịch, hiện nay Tết Lào được tổ chức từ 13-16/4 dương lịch hàng năm. Huyện Buôn Đôn hiện có khoảng 220 nhân khẩu là dân tộc Lào, tập trung chủ yếu ở xã Krông Na. Những năm gần đây, được sự giúp đỡ của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk, Tết Bunpimay được tổ chức hàng năm, để bà con người Lào ở huyện Buôn Đôn cùng nhau ôn lại truyền thống văn hóa riêng của dân tộc mình, qua đó góp phần xây dựng, phát huy tình đoàn kết gắn bó keo sơn của các dân tộc Việt Nam, ra sức xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Trong ảnh: Nghi lễ tắm phật trong ngày Tết. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN


Ngày 14.4, một dự thảo nghị quyết do Nga đệ trình, trong đó lên án các cuộc tấn công quân sự do Mỹ, Pháp và Anh tiến hành nhằm vào Syria, đã không được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thông qua. Chỉ có 3 trong tổng số 15 nước thành viên HĐBA LHQ bỏ phiếu ủng hộ, trong khi có 8 phiếu chống và 4 phiếu trắng. Để được thông qua, một nghị quyết cần có ít nhất 9 phiếu ủng hộ với điều kiện là không có nước nào trong số các nước ủy viên thường trực của HĐBA gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ, bỏ phiếu chống. Trong ảnh: Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya (giữa) trong cuộc họp của HĐBA LHQ ngày 14.4. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 15.4, Triều Tiên đã kỷ niệm 106 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành. Trong dịp lễ kỷ niệm mang tên Ngày Mặt Trời này của Triều Tiên, quốc kỳ và áp phích xuất hiện trên khắp các con phố lớn của thủ đô Bình Nhưỡng. Người dân và quân nhân Triều Tiên đã tới đặt hoa và cúi đầu tưởng niệm trước tượng của các cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong Il (Kim Châng In) tại đồi Mansu , trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng. Loài hoa lan màu tím được đặt theo tên của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành đã được trưng bày tại các sảnh khách sạn và nhiều nơi khác. Trong ảnh: Lễ kỷ niệm 106 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành tại sân vận động ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 14.4.  Ảnh: YONHAP/TTXVN


Ngày 15.4, Australia cho biết các nước thành viên của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) không nhận thấy sự "hấp dẫn" nào trong việc đàm phán lại đại thể thỏa thuận này nhằm đáp ứng yêu cầu của Mỹ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị các quan chức cấp cao xem xét khả năng tái gia nhập thỏa thuận Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nếu có thể đạt được "một thỏa thuận tốt hơn". Trả lời phỏng vấn giới báo chí, Bộ trưởng Thương mại Australia Steven Ciobo nhấn mạnh không thể đàm phán lại toàn bộ để đáp ứng yêu cầu của Mỹ vào thời điểm này, tuy nhiên cũng không có nghĩa là các thành viên hiện nay của CPTPP không chào đón sự quay trở lại của Mỹ. Trong ảnh (tư liệu): Đại diện các nước tại lễ ký thỏa thuận CPTPP ở Santiago, Chile ngày 8.3 . Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 14.4, Thủ tướng Anh Theresa May đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ những nghị sĩ của đảng đối lập và ngay cả từ chính trong nội bộ đảng Bảo thủ cầm quyền sau khi nước này cùng Mỹ và Pháp tiến hành cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria mà không tham vấn với Quốc hội. Thủ hiến vùng Scotland Nicola Sturgeon (trong ảnh) cho rằng chính sách đối ngoại của Anh cần có sự thông qua của Quốc hội chứ không phải do Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định. Theo bà Sturgeon, Thủ tướng May đã không đưa ra được câu trả lời liệu quyết định tấn công Syria có đem lại hòa bình lâu dài cho Syria hay không. Bà đồng thời chỉ trích hành động mới nhất của Anh và các đồng minh có nguy cơ đẩy căng thẳng leo thang lên mức nguy hiểm. Ảnh:  AFP/ TTXVN


Ngày 15.4, một máy bay của hãng hàng không Trung Quốc Air China đang trên hành trình từ Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam tới Bắc Kinh đã phải chuyển hướng tới Trịnh Châu sau khi một thành viên phi hành đoàn bị một hành khách nam giới bắt làm con tin. Cục hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) cho biết người đàn ông nói trên đã dùng một cây bút đe dọa thành viên phi hành đoàn. Hiện chưa rõ động cơ bắt của hành khách nam giới nói trên. Trong ảnh: Máy bay của Hãng hàng không Air China. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 15.4