10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 15.3

15/03/2018 16:36

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Australia; Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật nhằm đảm bảo an toàn trường học ... là những sự kiện nổi bật ngày 15.3.


Sáng 15.3, Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Australia diễn ra trọng thể tại thủ đô Canberra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Malcolm Turnbull. Sau Lễ đón, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Malcolm Turnbull đã tiến hành hội đàm. Đặc biệt, kết thúc hội đàm, hai Thủ tướng đã ký Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Australia. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào xã giao Toàn quyền Australia, Ngài Peter Cosgrove AK MC; hội kiến Chủ tịch Thượng viện Tony Smith, Chủ tịch Hạ viện Scott Ryan và tham quan Triển lãm Đổi mới Sáng tạo (CSIRO). Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull tại lễ ký tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN



Sáng 15.3, Hội đồng nhân dânThành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã khai mạc Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường), xem xét và quyết định các nội dung quan trọng nhằm phát huy tối đa cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Dự khai mạc kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN



Ngày 15.3, tại Hà Nội, Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức Lễ công bố sách trắng và Hội thảo triển vọng Hiệp định Thương mại tự do Châu Âu - Việt Nam (EVFTA). Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đến dự và phát biểu tại buổi lễ. Trong ảnh: Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Trần Việt - TTXVN



Ngày 15.3, bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật bóc tách thành công khối u quái (u chứa da, ruột, chân, tóc) khổng lồ nằm ở vùng cùng cụt hậu môn chiếm gần một nửa trọng lượng cơ thể của một trẻ sơ sinh 6 ngày tuổi. Trước đó, bệnh nhi sinh mổ tại Bệnh viện Từ Dũ với cân nặng 3.8kg. Sau phẫu thuật, bệnh nhi đã ổn định tuy nhiên phải theo dõi lâu dài bởi việc mổ khối u khổng lồ vùng cùng cụt có thể gây ảnh hưởng tới chức năng đại tiểu tiện của trẻ sau này. Trong ảnh: Các bác sỹ phẫu thuật bóc tách khối u quái chứa da, ruột, chân, tóc. Ảnh: TTXVN phát



Thời gian gần đây, tình trạng xé hàng rào B40 bảo vệ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương đang diễn ra hết sức nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đoạn đường cao tốc qua địa bàn tỉnh Tiền Giang chỉ trên 10km, tuy nhiên đã có hàng chục điểm bị cắt xé nghiêm trọng, hàng trăm điểm bị xô lệch, cong vênh, thậm chí có những điểm tấm B40 đã bị tháo rời hẳn ra. Trong ảnh: Hàng rào B40 bảo vệ đường cao tốc bị phá, lấy lối đi lên cao tốc. Ảnh: Nam Thái – TTXVN



Ngày 14.3, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật nhằm đảm bảo an toàn trường học. Đây là hành động đầu tiên của Quốc hội Mỹ kể từ khi xảy ra vụ nổ súng đẫm máu tại trường trung học ở Parkland, bang Florida hồi tháng trước, khiến 17 người thiệt mạng. Sau khi được thông qua với 407 phiếu thuận và 10 phiếu chống, dự luật này sẽ được trình lên Thượng viện xem xét để phê chuẩn. Dự luật này cho phép tài trợ 500 triệu USD trong 10 năm để cải thiện việc đào tạo và phối hợp giữa các trường học và cơ quan thực thi pháp luật địa phương và giúp xác định các dấu hiệu của bạo lực tiềm ẩn. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan cho biết, dự luật này sẽ "cung cấp một cách tiếp cận đa tầng" để xác định các mối đe dọa, giúp chính quyền có thể ngăn chặn bạo lực trước khi nó xảy ra. Trong ảnh: Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan phát biểu tại buổi họp báo ở Washington. YONHAP/TTXVN



Ngày 14.3, Bỉ công bố kế hoạch thành lập một đơn vị có nhiệm vụ hỗ trợ các nạn nhân và những người liên quan trong các vụ tấn công khủng bố cách đây 2 năm khi thực hiện các thủ tục nhận hỗ trợ của Chính phủ. Đề xuất này được đưa ra sau khi xuất hiện ý kiến phàn nàn rằng các thủ tục quá phức tạp và không được giới chức có thẩm quyền quan tâm. Trong thông báo, Văn phòng Thủ tướng Bỉ cho hay đã quyết định thành lập một đơn vị chức năng đặt ngay tại Văn phòng Công tố liên bang. Văn phòng Công tố liên bang sẽ hỗ trợ nhóm liên lạc này thúc đẩy quá trình cấp hỗ trợ cho nạn nhân các vụ tấn công. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom tại ga tàu điện ngầm Maelbeek ở Brussels, Bỉ ngày 22.3.2016. AFP/TXXVN



Giới chức tư pháp Libya đã phát lệnh bắt giữ hơn 200 đối tượng, gồm cả người Libya và người nước ngoài, tham gia một mạng lưới đưa người nhập cư bất hợp pháp sang châu Âu. Trong thông báo ngày 14.3, người đứng đầu Văn phòng Tổng Chưởng lý Libya, Al- Seddik al-Sour, cho biết cơ quan này đã ra lệnh bắt giữ 205 người có liên quan tới việc "tổ chức các hoạt động nhập cư bất hợp pháp, buôn bán người, tra tấn, giết người và hãm hiếp". Trong số những đối tượng thuộc diện bị truy bắt này có nhiều quan chức thuộc các cơ quan an ninh, người đứng đầu các trại tị nạn, cũng như nhân viên của nhiều Đại sứ quán các nước châu Phi ở Libya. Trong ảnh: Người di cư trái phép được đưa tới căn cứ hải quân ở Tripoli,sau khi được cứu trên biển ngày 16.12. THX/TTXVN



Ngày 14.3, Qatar công bố kế hoạch chi 3 tỷ euro để mua 28 chiếc trực thăng quân sự NH90. Đây là hoạt động mua sắm trong lĩnh vực quốc phòng công khai mới nhất của nước này trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao với các nước láng giềng vùng Vịnh. Nhà thầu quốc phòng Leonardo của Italy sẽ là nhà thầu chính của hợp đồng này và việc chuyển giao các máy bay trực thăng NH90 sẽ bắt đầu vào năm 2022. Trong ảnh: Trực thăng quân sự NH90. AFP/TTXVN



Tối 14.3, ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào trạm kiểm soát của cảnh sát tại khu vực Raiwind, ngoại ô thành phố Lahore, thủ phủ tỉnh Punjab, miền Đông Pakistan. Vụ nổ xảy ra vào thời điểm nhiều tín đồ Hồi giáo ở khu vực vừa tan lễ cầu nguyện buổi tối. Nhóm phiến quân Taliban ở Pakistan Tehrik-e-Taliban nhận tiến hành vụ tấn công này. Trong ảnh: Cảnh sát tuần tra tại hiện trường vụ đánh bom. THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 15.3