10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 15.12

15/12/2017 17:27

Hội nghị Tổng kết công tác quân sự , quốc phòng năm 2017; Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu ... là những sự kiện nổi bật ngày 15.12.



Sáng 15.12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quân sự , quốc phòng năm 2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu. Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN



Chiều 15.12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương chủ trì Phiên họp lần thứ tư Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN



Sáng 15.12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ hai, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với chủ đề "Kinh nghiệm và giải pháp nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng tại địa phương".Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Ngày 15.12, tại Quảng Bình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham dự hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tại hội nghị,Phó Thủ tướng khẳng định với Quyết định 45, bưu điện không chỉ là “cánh tay nối dài”, “bộ mặt” của bộ máy hành chính mà còn phải hướng tới là đại diện của chính quyền.Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN



Ngày 15.12, tại Hải Dương, Hội đồng Nhân dân, Hội liên hiệp phụ nữ các tỉnh Hải Dương, Bắc Kạn, Phú Yên đã phối hợp với tổ chức Nhân dân Australia vì Y tế, Giáo dục và Phát triển hải ngoại (APHEDA) tổ chức Hội thảo khởi động và lập kế hoạch dự án “Thúc đẩy Bình đằng giới và Nâng cao năng lực cho phụ nữ Tham chính giai đoạn 2017 - 2020”.Trong ảnh: Các đại biểu bấm nút khởi động dự án. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN



Từ ngày 15.12, hai doanh nghiệp xăng dầu lớn nhất Việt Nam là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) bắt đầu kinh doanh đại trà xăng sinh học E5 RON 92 thay thế xăng RON 92. Việc thay thế xăng khoáng RON 92 và chuyển sang kinh doanh E5 RON 92 này diễn ra sớm hơn nửa tháng so với mốc thời điểm 1.1.2018 mà Chính phủ quy định. Trong ảnh: PVOIL triển khai đồng loạt bán xăng E5 RON92 từ hôm nay 15.12. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN



Ngày 15.12, ga Sài Gòn chính thức đưa vào sử dụng hệ thống cổng soát vé tự động, nhằm kiểm soát chặt chẽ hàng hoá và hạn chế các đối tượng xấu, người buôn bán hàng rong vào ga lên tàu; đảm bảo trật tự, an toàn trong công tác tổ chức vận tải hành khách, giữ gìn an ninh trật tự trên tàu, dưới ga. Trong ảnh: Hướng dẫn hành khách tại cổng soát vé tự động. Ảnh: Xuân Tình-TTXVN



Ngày 15.12, một đám cháy lớn xảy ra tại Công ty TNHH Bí Ngô, khu phố Bình Hòa 1, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương khiến 2 người tử vong.Thông tin ban đầu, khoảng 4giờ 30 cùng ngày, xưởng sản xuất gỗ của Công ty Bí Ngô bất ngờ bốc cháy trong lúc có một số công nhân đang làm việc ca đêm. Thiệt hại bước đầu cho thấy có 2 người chết là anh Võ Văn Dương sinh 1974 và chị Hà Thị Lê, sinh 1976, cùng quê Hà Tỉnh.Còn thiệt hại về tài sản là khu vực nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông bằng tôn đổ sập, nhiều vật liệu bằng gỗ và máy móc bên trong bị lửa thiêu rụi. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Văn Việt – TTXVN



Ngày 15.12, tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) diễn ra tại Brussels (Bỉ), các nhà lãnh đạo EU đã không thu hẹp được bất đồng về cách giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư, vốn là vấn đề gây chia rẽ giữa các nước thành viên trong suốt hơn một năm qua. Trong hơn 2 giờ thảo luận gay gắt, lãnh đạo các nước EU ở Đông Âu vẫn kiên quyết phản đối hạn ngạch người di cư, được đa số các nước thành viên EU thông qua năm 2015 nhằm thể hiện tình đoàn kết với các nước "tuyến đầu" tiếp nhận người di cư như Hy Lạp và Italy. Các nhà lãnh đạo chỉ đạt được đồng thuận rộng rãi trong việc tăng cường đường biên giới ngoài EU thông qua các thỏa thuận hợp tác với một số nước thứ ba như Thổ Nhĩ Kỳ và Libya. Trong ảnh: Các nhà lãnh đạo EU chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, Bỉ ngày 14.12. THX/TTXVN



Ngày 14.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump (trong ảnh) đã có cuộc điện đàm thảo luận về mối quan hệ song phương và các cuộc khủng hoảng trên thế giới, đặc biệt là vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố của Điện Kremlin nêu rõ: "Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về nhiều vấn đề cấp bách trong quan hệ song phương cũng như tình hình tại một số điểm nóng trên thế giới, trong đó đặt việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên là trọng tâm". Điện Kremlin cho biết cuộc điện đàm trên được thực hiện theo đề xuất của Mỹ và hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục duy trì tiếp xúc song phương. AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 15.12