10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 15.1

15/01/2018 17:36

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Công an toàn quốc, hàng chục người thương vong trong trận động đất mạnh 7,3 độ richter tại Peru... là những sự kiện nổi bật ngày 15.1.



Ngày 15.1, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 nhằm tổng kết tình hình, kết quả công tác Công an năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác của Bộ Công an và lực lượng Công an nhân dân trong năm qua, đóng góp to lớn vào những thành tựu chung của đất nước. Trong ảnh: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN



Chiều 15.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trước đó, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành công thương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Bộ Công Thương đã “biết gạt bỏ những lợi ích cục bộ, vượt lên chính mình”; là bộ tiên phong trong đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, góp phần quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bộ đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về cơ cấu lại bộ máy, tổ chức, tích cực xử lý 12 dự án thua lỗ, cắt bỏ 5 đầu mối thuộc bộ. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN



Ngày 15.1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và Triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Kiểm toán Nhà nước. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Kiểm toán Nhà nước đã đạt được trong thời gian qua, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở các cơ quan, đơn vị.Kiểm toán Nhà nước đã tập trung, đi sâu đánh giá những vấn đề kinh tế vĩ mô, thực hiện kiểm toán những vấn đề nổi cộm được nhân dân quan tâm, góp phần “bịt lỗ hổng” pháp lý, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác điều hành, quản lý tài chính công, tài sản công. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân của Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Năm 2017, lượng hành khách đi xe buýt ở Hà Nội đã phục hồi và tăng trưởng trên 3% so với năm 2016. Năm 2017, Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã mở thêm 17 tuyến buýt và tuyến buýt nhanh, tăng cường kết nối mạng lưới và mở rộng vùng phục vụ xe buýt trợ giá đến khu vực ngoại thành Hà Nội. Các tuyến buýt này đã và đang đi vào hoạt động ổn định, an toàn, chất lượng phục vụ được nâng cao, sản lượng hành khách ngày càng tăng. Đặc biệt, Tổng công ty đã đầu tư 258 xe buýt chất lượng cao, chiếm gần 30% tổng số lượng phương tiện của Tổng công ty để phục vụ các tuyến buýt mới mở và thay thế phương tiện cũ. Trong ảnh: Mạng lưới tuyến xe buýt ngày càng hoàn thiện và tăng cường tính kết nối đã tạo thuận lợi, thu hút người dân đi xe buýt. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN



Sau gần 4 năm triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, hiện nay, khu công nghiệp Điềm Thụy A (tỉnh Thái Nguyên) với tổng diện tích 180 ha đã thu hút được 70 dự án đầu tư, chủ yếu là các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có tổng quy mô vốn đăng ký hơn 570 triệu USD và trên 2.400 tỷ đồng. Đến nay, 50 dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Điềm Thụy A đã đi vào hoạt động, tạo việc làm ổn định cho hơn 15.000 lao động. Đây cũng là khu công nghiệp duy nhất trên địa bàn tỉnh có tỷ lệ lấp đầy diện tích đất cho thuê đạt 100%. Trong ảnh: Một dự án đầu tư FDI đang được triển khai xây dựng tại khu công nghiệp Điềm Thụy A - Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nguyên – TTXVN



Ban An toàn giao thông Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị Cục Quản lý Đường bộ IV (Bộ Giao thông Vận tải), Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông trong phạm vi dự án của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai (DNC). Ban An toàn giao thông đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xử lý trách nhiệm hình sự đối với cá nhân thiếu trách nhiệm trong quản lý công trình giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Đề nghị Cục Quản lý đường bộ IV xem xét việc thực hiện trách nhiệm của nhà đầu tư đối với việc bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực ngã tư Vũng Tàu và các công trình liên quan. Kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo dừng việc thu phí tại trạm thu phí ngã tư Vũng Tàu cho đến khi nhà đầu tư thực hiện xong những tồn tại. Trong ảnh: Ban An toàn giao thông Đồng Nai kiến nghị dừng thu phí Trạm BOT cầu Đồng Nai. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN



Ngày 15.1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk tiến hành tiêu hủy gần 200 tấn phân bón hết hạn sử dụng, phân bón nhập lậu và hơn 9.000 bao thuốc lá lậu các hiệu Zet, ESSE, 555, Hero, Cary, Caraven… và nhiều loại hàng hóa giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ như đồ chơi trẻ em, súng nhựa, mũ bảo hiểm, đồ uống có ga… Trong ảnh: Tiêu hủy thuốc lá nhập lậu. Ảnh: Phạm Cường–TTXVN



Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày 15.1 cho biết tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc được phát hiện ở vùng biển gần quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông hồi tuần trước là một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tàu ngầm này thuộc lớp Shang được phát hiện ngày 11.1 trong khi đang hoạt động ngầm ngoài lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Tokyo đã phản đối Bắc Kinh, cho rằng sự hiện diện của tàu này tại khu vực tranh chấp làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên. Trong ảnh: Quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông, tháng 9.2012. Ảnh: Kyodo/TTXVN



Ít nhất 2 người thiệt mạng, 17 người mất tích và 65 người bị thương trong trận động đất mạnh 7,3 độ richter xảy ra ở bờ biển phía Nam Peru ngày 14.1. Trận động đất cũng phá hủy một số nhà cửa và đường sá. Một số khu vực bị mất điện. Theo Cơ quan Thăm dò địa chất Mỹ (USGS), trận động đất nằm ở độ sâu 36 km và tâm chấn nằm ở Thái Bình Dương, cách thị trấn Acari 40km về phía Tây Tây Nam. Người đứng đầu khu vực Arequipa, bà Yamila Osorio cho biết 2 nạn nhân thiệt mạng ở thành phố Yauca và Bella Union. Trong khi tại những khu vực có nhà cửa bị phá hủy, số nạn nhân có thể còn tiếp tục tăng. Hiện nhiều người dân ở Lomas, thị trấn ven biển phải đi sơ tán. Trong ảnh: Hiện trường đổ nát sau động đất ở Arequipa, Peru. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 15.1, thủ đô Baghdad của Iraq đã rung chuyển sau hai vụ đánh bom liều chết xảy ra gần như đồng thời, cướp đi sinh mạng của 26 người và khiến 90 người bị thương. Đây là các vụ đánh bom mới nhất tại Baghdad trong vòng 3 ngày qua. Theo người phát ngôn của Bộ Tư lệnh chiến dịch chung, Tướng Saad Maan, hai kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt khối thuốc nổ mang trong người tại quảng trường al-Tayyaran ở trung tâm thủ đô Baghdad. Một quan chức y tế cho biết số thương vong có nguy cơ tăng cao. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào nhận gây ra các vụ tấn công trên. Trong ảnh: Lực lượng an ninh Iraq phong tỏa hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 15.1