10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 14.6

14/06/2018 18:12

Quốc hội thông qua Luật Thể dục, thể thao sửa đổi; kết thúc cuộc bầu cử địa phương lần thứ 7 và bầu cử Quốc hội bổ sung tại Hàn Quốc... là những sự kiện nổi bật ngày 14.6.



Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng 14.6, Quốc hội chính thức thông qua Luật Thể dục, thể thao sửa đổi với tỷ lệ 93,84% phiếu tán thành và thảo luận về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Buổi chiều, với 451 phiếu tán thành, chiếm tỷ lệ 92,61%, Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật Đo đạc và bản đồ và thảo luận về dự án Luật Chăn nuôi. Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật Đo đạc và bản đồ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Chiều 14.6, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, thủ đô Hà Nội, diễn ra lễ trao thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương và Hội đồng Giải thưởng phối hợp tổ chức. Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương; Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự. Trong ảnh: Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Phạm Bình Minh trao giải nhất cho các tác giả. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN



Sáng 14.6, tại tỉnh Oudomsay, Bắc Lào, đã diễn ra lễ hồi hương, đưa tiễn hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ về với đất Mẹ Việt Nam. Đây là đợt hồi hương và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam lần thứ hai mà Đội Quy tập mộ liệt sĩ Cục Chính trị Quân khu II phối hợp với Ủy ban Đặc biệt của 6 tỉnh Bắc Lào gồm Oudomsay, Luang Prabang, Xayabouly, Phongsaly, Luang Namtha và Bokeo quy tập được trong mùa khô 2017-2018. Trong ảnh: Đồng chí Khamphieng Yachongva, quyền Bí thư, tỉnh Trưởng tỉnh Oudomsay (Lào) dâng hương đưa tiễn các anh lên đường về đất Mẹ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN



Ngày 14.6, tại Cung Trí thức thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội đã tổ chức “Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu thủ đô năm 2018”, đồng thời tổ chức Ngày hội hiến máu hưởng ứng Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè 2018”. Đây là hoạt động ý nghĩa thường niên nhằm tri ân nghĩa cử cao đẹp của những người đã tình nguyện hiến máu cứu người nhân Ngày quốc tế người hiến máu 14.6. Năm 2018, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội đã tôn vinh 196 gia đình, cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu của thủ đô. Thông qua phong trào hiến máu tình nguyện, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, tích cực với số lần hiến máu tới hàng chục lần. Trong ảnh: Trao bằng khen tặng những cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện của Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Cúc – TTXVN



Tối 13.6, Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa) phát hiện và tạm giữ xe tô tô tải mang biển kiểm soát 36C-117.26 vận chuyển 74 cá thể tê tê Java (loài tê tê nằm trong sách đỏ thế giới) đang còn sống với tổng trọng lượng gần 350 kg. Lái xe là Nguyễn Văn Mạnh sinh năm 1989, thường trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số tê tê kể trên. Hiện Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa cũng đã liên hệ với Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Cúc Phương để kiểm tra sức khoẻ của các cá thể tê tê, sau đó sẽ thả về tự nhiên. Trong ảnh: Số tê tê quý hiếm được đưa về Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1. Ảnh: Duy Hưng – TTXVN



Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua, tại km 26 + 500 tỉnh lộ 129 hơn 5.000 m3 đất đá sạt lở làm tuyến đường huyết mạch từ Sìn Hồ đi thành phố Lai Châu đã bị ách tắc. Cũng trên tuyến đường này, nhiều tảng đá to từ đỉnh núi lăn xuống làm hư hỏng đường và gây lo sợ cho người dân đi lại. Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố, bảo đảm thông tuyến trong thời gian sớm nhất. Trong ảnh: Hàng nghìn tấn đất đá bị sạt lở rơi xuống đường làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân. Ảnh: Công Tuyên – TTXVN



Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 ngày 13.6, tại Công ty TNHH Jakjin Việt Nam, khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Lửa bùng phát thiêu rụi khu nhà xưởng, kho chứa vải, quần áo thành phẩm của Công ty TNHH Jakjin Việt Nam. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động hơn 20 xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Đến 5 giờ 45 ngày 14.6, đám cháy đã bước đầu được khống chế. Trong ảnh: Lực lượng PCCC tích cực dập lửa tại khu vực cháy. Ảnh: Trung Kiên – TTXVN



Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 13.6 đã thông qua nghị quyết lên án Israel sát hại người dân thường Palestine. Nghị quyết do Algeria, Thổ Nhĩ Kỳ và người Palestine đưa ra này nhận được 120 phiếu thuận, 8 phiếu chống và 45 phiếu trắng. Trong khi đó, dự thảo sửa đổi của Mỹ, trong đó lên án phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas của Palestine "kích động bạo lực" dọc biên giới Gaza-Israel không giành được đủ 2/3 số phiếu cần thiết để được thông qua. Trong ảnh: Chuyển người Palestine bị thương trong xung đột dữ dội giữa binh sĩ Israel và người biểu tình Palestine tại Khan Younis, khu vực biên giới giữa Dải Gaza với Israel ngày 8.6. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 13.6, Quốc hội Pháp đã bỏ phiếu thông qua dự luật cải cách ngành đường sắt gây tranh cãi của Chính phủ với số phiếu áp đảo, mang lại chiến thắng then chốt cho Tổng thống Emmanuel Macron trong "cuộc chiến" với các công đoàn. Các thành viên Quốc hội, nơi đảng cầm quyền chiếm đa số, đã thông qua dự luật với 452 phiếu thuận và 80 phiếu chống, trong khi có 27 nghị sĩ bỏ phiếu trắng. Dự luật này hiện được chuyển đến Thượng viện để các nghị sĩ tiến hành cuộc bỏ phiếu cuối cùng trong ngày 14.6. Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc họp Quốc hội Pháp tại thủ đô Paris ngày 17.4. Ảnh: AFP/TTXVN



Cuộc bầu cử địa phương lần thứ 7 và bầu cử Quốc hội bổ sung tại Hàn Quốc ngày 13.6 đã kết thúc với thắng lợi áp đảo thuộc về đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành (DP). Ngày 14.6, Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc cho biết đảng cầm quyền đã giành được 14/7 vị trí thị trưởng/tỉnh trưởng trong khi đảng đối lập Hàn Quốc tự do (LKP) chỉ nhận được hai ghế ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang. Kết quả này là sự gia tăng uy tín mạnh mẽ đối với Tổng thống Moon Jae-in và được cho là sẽ giúp củng cố các nỗ lực của ông Moon hướng tới cải cách tự do và các cam kết với Triều Tiên. Trong ảnh: Ứng cử viên Kim Kyoung-soo (phải) của đảng DP mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương tại tỉnh Nam Gyeongsang ngày 13.6. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 14.6