10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 14.4

14/04/2018 17:01

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc với tỉnh Đồng Tháp, liên quân Mỹ, Anh và Pháp tiến hành không kích Syria... là những sự kiện nổi bật ngày 14.4.



Ngày 14.4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc với tỉnh Đồng Tháp về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng, công tác xây dựng Đảng; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh trong năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 và các năm tiếp theo. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu với các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN



Ngày 14.4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành để đánh giá kết quả hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) thời gian qua, cũng như định hướng thúc đẩy hợp tác với đối tác quan trọng này. Thời gian qua, quan hệ thương mại Việt Nam- EU phát triển nhanh chóng. Liên minh châu Âu là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, là điểm đến của 18% lượng hàng xuất khẩu từ Việt Nam. Với thương mại song phương đạt khoảng 50 tỷ USD năm vừa qua, EU là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam. Việt Nam có thặng dư thương mại với EU khoảng 31,8 tỷ USD. Tốc độ tăng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường này đã đạt 12,7% năm 2017. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Ngày 14.4, UBND huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết, một trận mưa đá kèm theo lốc xoáy xảy ra lúc 17 giờ ngày 13.4 trên địa bàn thị trấn Ea Súp và các xã Cư M’lan, Ea Bung, Ea Rốk, Ea Lê, Ia R’vê, Ya T’mốt. Chỉ sau hơn 1 tiếng đồng hồ, lốc xoáy kèm theo mưa to đã khiến hơn 600 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó 6 nhà bị sập hoàn toàn, 3 người dân bị thương, hàng ngàn hécta lúa vụ Đông Xuân cũng bị mưa lốc làm ngã đổ, gây khó khăn cho người dân khi thu hoạch. Lốc xoáy cũng khiến 25 cột điện trên địa bàn thị trấn Ea Súp và các xã Ea Bung, Ea Lê, Cư M’lan bị đổ, gây mất điện cục bộ trên địa bàn toàn huyện. Trong ảnh: Nhà ở của một hộ dân ở xã Ea Bung bị đổ hoàn toàn sau trận mưa đá và lốc xoáy. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN



Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách dịp cao điểm 30.4 - 1.5, Hãng hàng không Vietnam Airlines triển khai tăng thêm gần 300 chuyến bay, tương ứng gần 60.000 ghế trên 12 đường bay nội địa từ ngày 25.4 đến 4.5. Tổng ghế cung ứng nội địa trong thời gian này đạt trên 480.000 ghế, tăng 14% so với ngày thường và 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tập trung chủ yếu trên các đường bay du lịch trọng điểm là Hà Nội - TP HCM - Đà Nẵng, Hà Nội - TP HCM - Phú Quốc, Hà Nội - Nha Trang. Trong ảnh: Máy bay của Vietnam Airlines tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Huy Hùng – TTXVN



Ngày 13.4, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ số vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã thu gom từ năm 2017 đến nay. Theo thống kê, từ năm 2017 đến nay, thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp và công tác điều tra phát hiện, xử lý, thu hồi của các đơn vị, lực lượng chức năng trong tỉnh, Công an tỉnh Sơn La đã thu hồi được hơn 3.000 khẩu súng săn tự chế, súng săm bơ lếch, súng hơi nén cồn, 71 nòng súng, 2.964 kíp nổ, 1.000m dây cháy chậm, 931 viên đạn các loại cùng nhiều loại công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ khác. Toàn bộ số vũ khí này, sau khi kiểm tra phân loại đã được tiến hành tiêu hủy theo đúng quy trình. Trong ảnh: Tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã thu giữ được. Ảnh: TTXVN



Ngày 14.4, vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Thực hiện ước mơ lần 6 - năm học 2017-2018 do Thành Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức đã diễn sôi nổi với sự tranh tài của 5 thí sinh. Kết quả chung cuộc, thí sinh Yamashita Hồng Ân, trường Phổ thông năng khiếu – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã giành vị trí quán quân và nhận suất học bổng chương trình cử nhân tại Đại học Western Sydney (Úc) trị giá tối thiểu 75.000 AUD (tùy theo ngành học mà thí sinh lựa chọn). Cùng với đó, quán quân còn nhận giải thưởng là học bổng toàn phần 4 chương trình “Thế hệ tiếp nối” tại Trường Doanh nhân Đắc Nhân Tâm và 10 triệu đồng. Trong ảnh: Các thí sinh giành giải nhất, nhì, ba của cuộc thi. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN



Sáng 14.4 (theo giờ Việt Nam), liên quân Mỹ, Anh và Pháp đã tiến hành không kích nhằm vào Syria nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng hóa học cuối tuần trước. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh tiến hành các vụ tấn công chính xác nhằm vào năng lực vũ khí hóa học của Syria. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định Mỹ sẽ duy trì biện pháp đáp trả quân sự này cho đến khi Syria dừng sử dụng vũ khí hóa học. Ngay sau tuyên bố của Tổng thống Trump, một vụ nổ lớn đã xuất hiện tại thủ đô Damascus của Syria. Trong ảnh: Vệt sáng trên bầu trời Damascus sau khi Mỹ và các đồng minh phương Tây tấn công một số mục tiêu ở thủ đô Syria. Ảnh: AP/TTXVN



Ngày 13.4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey  tiết lộ những thông tin mật, đồng thời yêu cầu khởi tố ông này. Trên trang mạng xã hội Twitter, ông chủ Nhà Trắng cho rằng cần phải khởi tố ông Comey vì đã làm rò rỉ thông tin mật và không thành khẩn trước Quốc hội. Tổng thống Trump cũng tái khẳng định việc sa thải ông Comey là vì lý do năng lực làm việc không đáp ứng yêu cầu. Trong ảnh (tư liệu): Ông James Comey trong buổi điều trần tại Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 14.4, đề cập đến chiến dịch tấn công Syria của Mỹ, Anh và Pháp, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các nước phương Tây đã tấn công thủ đô của một quốc gia có chủ quyền đang chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố trong nhiều năm qua. Theo Bộ Ngoại giao Nga, thủ đô Damascus đã bị tấn công trong lúc Syria đang có cơ hội hướng đến một tương lai hòa bình. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Yuri Shvytkin đã kêu gọi Đại Hội đồng Liên hợp quốc tổ chức một phiên họp khẩn để lên án chiến dịch quân sự của Mỹ cùng Anh và Pháp tại Syria. Trong ảnh: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN



Tình hình chiến sự nóng lên từng giờ tại Syria đã tác động không nhỏ tới thị trường các mặt hàng chiến lược thế giới như dầu mỏ và kim loai quý như vàng, bạch kim... Sáng 14.4 (giờ Việt Nam), thị trường Mỹ đã chứng kiến các mức tăng giá kỷ lục ở các mặt hàng chủ chốt. Cụ thể, dầu Brent tăng 56 cent, lên mức 72,58 USD/thùng, tính chung cả tuần tăng 5,48 USD, trong khi dầu thô ngọt nhẹ tăng 32 USD lên 67,39 USD/thùng. Như vậy cả 2 loại đều tăng 8% trong tuần qua, mức tăng cao nhất kể từ tháng 7.2016. Trong ảnh: Cơ sở khai thác dầu khí tại Waynesburg, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 14.4