10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 14.11

14/11/2017 17:00

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; Hàn Quốc bắt khẩn cấp ông Lee Byung-kee, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia... là những sự kiện nổi bật ngày 14.11.



Với tinh thần khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp đang lan tỏa mạnh mẽ, ngày 14.11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Techfest Việt Nam 2017) lần thứ 3 với chủ đề "Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự Lễ khai mạc. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN



Chiều 14.11, tại Hà Nội, các đại biểu Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và thảo luận về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN



Sáng 14.11, tại Hà Nội, Tập đoàn ManpowerGroup Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức Hội thảo “Nguồn nhân lực và Công nghệ cho Kỷ nguyên số tại Việt Nam” nhằm đáp ứng nhu cầu và giải quyết những thách thức về nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số 4.0 tại Việt Nam. Trong ảnh: Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN



 “Con đường tranh” trên các vòm cầu cổ phố Phùng Hưng là một phần của dự án bích hoạ trên phố Phùng Hưng do UN – Habitat (Chương trình định cư con người Liên hợp quốc), Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation) phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện. Đoạn phố này sẽ có đủ 18 bức bích họa (trong đó có 10 bức của các họa sĩ Việt, 7 bức của các họa sĩ Hàn Quốc và 1 bức do nghệ sĩ 2 nước cùng thực hiện). Hiện nay đang có 4 bức bích họa đầu tiên tại các vòm cầu số 56, 58, 59, 74 được các họa sĩ Hàn Quốc triển khai. Trong ảnh: Hoạ sĩ Hàn Quốc đang thực hiện bức hoạ. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN



Vào hồi 1 giờ 15 phút, ngày 14.11, ba thuyền viên Việt Nam gồm: Bùi Xuân Viện, Bùi Trung Đức và Nguyễn Quang Huy bị cướp biển bắt cóc tại vùng biển gần đảo Sulu (Philippines) được giải cứu đã về đến Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay VJ-182. Trước đó, ngày 10.11, quân đội Philippines mở chiến dịch truy quét các tay súng Abu Sayyaf ở Languyan, tỉnh Tawi-Tawi, đã giải cứu được ba thuyền viên Việt Nam. Ngày 12.11, tại Sở Chỉ huy Quân đội miền Tây Midanao, Zamboanga, Philippines, đại diện Lực lượng Cảnh sát chống bắt cóc (AKG) đã bàn giao ba thuyền viên cho đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam. Những người này là thuyền viên trên tàu thương mại Giang Hải, bị Abu Sayyaf tấn công vào tháng 2.2017. Trong ảnh: Gia đình bạn bè đón Bùi Trung Đức về đến Sân bay uốc tế Nội Bài. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN



Do ảnh hưởng của cơn bão số 12 và đợt mưa lũ lớn vừa qua, một đoạn bờ biển dài hơn 3km tại xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) bị xâm thực, sạt lở nghiêm trọng. Trong đó, gần 100m đê kè bằng rọ đá kiên cố được xây dựng từ năm 2014 cũng bị sóng đành sập, cuốn trôi ra biển, khiến nước biển tràn vào đồng ruộng và khu dân cư phía trong đê. Tốc độ xâm thực hàng năm ở bờ biển Vinh Hải ăn sâu vào đất liền 10-15 mét. Trong ảnh: Gần 100 mét đê kè bị sóng đành sập, cuốn trôi ra biển. Ảnh: Hồ Cầu – TTXVN



Ngày 14.11, Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul của Hàn Quốc đã quyết định tạm giữ khẩn cấp ông Lee Byung-kee, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS), với những cáo buộc rằng NIS đã trả hàng tỷ won từ các khoản quỹ ngoài sổ sách cho hai trợ lý của cựu Tổng thống Park Geun-hye. Văn phòng trên nêu rõ lệnh bắt giữ được đưa ra sau khi họ xem xét mọi tình tiết, yếu tố xung quanh cuộc điều tra và sẽ quyết định có xin lệnh bắt giữ chính thức ông Lee Byung-kee hay không sau khi hoàn tất việc thẩm vấn. Trong ảnh: Ông Lee Byung-kee tại cuộc họp ở Tokyo nhân chuyến thăm Nhật Bản ngày 18.6.2013. AFP/TTXVN



Ngày 14.11, Iran cho biết đã kết thúc hoạt động cứu hộ tại các khu vực hứng chịu trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đêm 12.11 (giờ địa phương). Số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất ở khu vực biên giới Iran-Iraq này đã lên tới hơn 450 người, trong khi khoảng 7.000 người bị thương. Cơ quan Kiểm soát thiên tai quốc gia Iran cho biết trận động đất đã gây ảnh hưởng tại ít nhất 14 tỉnh ở nước này, trong đó tỉnh Kermanshah ở miền Tây Iran nằm trên núi Zagros giữa Iran và Iraq chịu tổn thất nặng nề nhất. Chính quyền tỉnh Kermanshah đã tuyên bố để tang 3 ngày tưởng niệm các nạn nhân. Hơn 30.000 ngôi nhà đã bị hư hại, ít nhất 2 ngôi làng bị phá hủy hoàn toàn, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi nguồn nước sinh hoạt và điện bị cắt.Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhận dưới đống đổ nát sau trận động đất ở tỉnh Kermanshah, Iran ngày 13.11. AFP/TTXVN



Theo nghiên cứu công bố trên Tạp chí Hiệp hội Nhi khoa Y học Mỹ ngày 13.11, trẻ bú mẹ hoàn toàn trong một thời gian kể từ sau sinh sẽ giảm được tới một nửa nguy cơ mắc bệnh eczema, hay còn gọi là chàm bội nhiễm sau này khi trưởng thành. Các nhà khoa học đã theo dõi sự phát triển của hơn 13.000 thanh thiếu niên Belarus từ lúc mới sinh cho đến năm 16 tuổi. Những thanh thiếu niên này từng nằm trong chương trình Khuyến khích thử nghiệm can thiệp bú sữa mẹ (PROBIT), một dự án thử nghiệm ngẫu nhiên về việc cho con bú bằng sữa mẹ có quy mô lớn nhất Belarus. PROBIT được thực hiện từ tháng 6.1996 đến tháng 12.1997 với sự tham gia của 17.046 bà mẹ cùng trẻ sơ sinh của họ. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi tình trạng sức khỏe của những đứa trẻ thuộc hai nhóm này cho đến lúc chúng trưởng thành. Kết quả cho thấy nguy cơ mắc bệnh eczema ở trẻ được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong thời đầu sau sinh giảm tới 54%. Trong ảnh: Các bà mẹ cho con bú tại London, Anh ngày 6.12.2014. AFP/TTXVN



Khi biến đổi khí hậu làm tăng nhiệt độ toàn cầu, Trái đất ngày càng tiến gần hơn đến "điểm giới hạn" nguy hiểm, khiến tình trạng nóng lên toàn cầu đến nhanh hơn và vượt quá khả năng của con người có thể kiềm chế mức tăng nhiệt độ Trái đất. Đây là cảnh báo của các nhà khoa học đang tham dự các cuộc họp ngày 13.11 trong khuôn khổ Hội nghị Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP23) ở thành phố Bonn của Đức. Theo các nhà khoa học, trong 2 năm qua, nhiều bằng chứng cho thấy hành tinh này đang tiến gần đến "điểm giới hạn" trong hệ thống Trái đất. Nếu vượt qua ngưỡng vô hình này, Trái Đất sẽ mất kiểm soát và rơi vào tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng. Trong ảnh: Hình ảnh Trái đất được mô phỏng tại hội nghị COP23 ở Bonn, Đức ngày 8.11. AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 14.11