10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 13.2

13/02/2018 19:32

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết... là những sự kiện nổi bật ngày 13.2.

Sáng 13.2, nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ Bắc Sơn; đặt vòng hoa, dâng hương kính viếng các vị Tiền bối cách mạng và các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, sáng 13.2, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng , Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ lãnh đạo các cơ quan Trung ương và Hà Nội cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các đồng chí lão thành Cách mạng, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, sáng 13.2, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết và thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN

Nhân dịp đón mừng năm mới Xuân Mậu Tuất 2018, sáng 13.2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt chúc Tết cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Quốc hội. Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và Phùng Quốc Hiển. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Tết cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN 

Ngày 13.2, ông Trần Văn An, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Nam Tây Nguyên cho biết từ ngày 8 đến ngày 12.2 đơn vị đã hoàn thành cấp gần 1.000 tấn gạo cứu đói theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho đồng bào nghèo thuộc hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Theo đó, có 13.500 nhân khẩu ở Đắk Lắk và Đắk Nông nhận được gạo hỗ trợ đợt này của Chính phủ, mỗi suất là 15kg. Trong đó tỉnh Đắk Lắk được cấp hơn 455 tấn, tỉnh Đắk Nông hơn 400 tấn. Trong ảnh: Gạo được vận chuyển đến tận các xã để đồng bào các dân tộc thuận tiện trong việc nhận gạo cứu trợ. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Sau khi phát hiện hàng chục thanh niên sử dụng ma túy trong  nhiều khách sạn tại Khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) vào sáng 11.2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở đợt cao điểm kiểm tra hàng loạt khách sạn tại khu vực này vào sáng 13.2; phát hiện nhiều thanh niên có dấu hiệu sử dụng ma túy. Cơ quan chức năng đang xác minh, sàng lọc các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra nhiều khách sạn, phát hiện nhiều thanh niên nghi vấn sử dụng ma túy. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhiều nhà vườn ở tỉnh Đồng Tháp đã sản xuất ra nhiều sản phẩm nông nghiệp từ hoa, kiểng , rau củ, quả… làm hình nổi, chữ nổi, trang trí lên thuyền… tập trung chủ yếu tại thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc hay huyện Hồng Ngự , Tháp Mười, Lai Vung…Các sản phẩm tại các chợ hoa kiểng rất phong phú, đa dạng với nhiều mức giá khác nhau phục vụ nhu cầu trang trí Tết của người dân. Trong ảnh: Hoa kiểng trang trí mới lạ bán trong dịp tết 2018 ở Chợ hoa kiểng thành phố Cao Lãnh. Ảnh: Văn Trí – TTXVN

Ngày 12.2, Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo tình hình khủng hoảng nhân đạo tại Syria đang ngày càng trầm trọng do diễn biến xung đột tại quốc gia Trung Đông này vẫn rất phức tạp. Giới chức quốc tế bày tỏ quan ngại về căng thẳng quân sự tại Syria,  đặc biệt sau việc Israel tiến hành hàng chục vụ không kích nhằm vào "các vị trí của Iran" bên trong lãnh thổ Syria. Trong khi đó, quan chức Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Syria, bà Elizabeth Hoff, cho biết hiện có hơn 700 bệnh nhân bị mắc kẹt tại khu vực phía Đông của thành phố Ghouta đang chờ được sơ tán. Trong ảnh: Chuyển nạn nhân bị thương sau một cuộc không kích tại khu vực Douma, Đông Ghouta, Syria ngày 17.11.2017. AFP/TTXVN

Ngày 12.2, các nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa Mỹ bắt đầu tiến trình thảo luận về dự luật với những đề xuất mới của Tổng thống Donald Trump liên quan tới cấp quốc tịch cho khoảng 1,8 triệu người nhập cư trái phép vào Mỹ khi còn nhỏ, còn gọi là thế hệ "Dreamer". Với 97 phiếu thuận và duy nhất 1 phiếu chống của nghị sĩ Ted Cruz, đại diện bang Texas, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thảo luận văn bản này. Dự báo tiến trình này có thể kéo dài trong nhiều tuần. Trong ảnh: Người nhập cư Dreamer xếp hàng bên ngoài một văn phòng tư vấn về quyền nhập cư tại Los Angeles, Mỹ ngày 30.9.2017. AFP/TTXVN 

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ngày 13.2 thông báo VĐV trượt băng tốc độ cự li ngắn người Nhật Bản Kei Saito đã cho kết quả dương tính khi kiểm tra doping. Đây là trường hợp đầu tiên bị phát hiện sử dụng chất cấm tại Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 đang diễn ra tại Hàn Quốc. Theo CAS, tất cả các mẫu thử cho thấy Kei Saito, 21 tuổi, đã dương tính với chất cấm acetalozamide. Với kết quả xét nghiệm trên, Kei Saito buộc phải rời khỏi Làng Olympic PyeongChang và sẽ bị cấm thi đấu tại mọi đấu trường cho tới khi có kết quả điều tra chính thức. Trong ảnh: VĐV trượt băng tốc độ cự li ngắn Nhật Bản Kei Saito thi đấu tại Olympic PyeongChang ở Hàn Quốc ngày 5.2. KYODO/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 13.2