Sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 13.12

13/12/2017 17:10

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng thống Mỹ ký phê chuẩn dự luật cấm dùng phần mềm của Kaspersky Lab... là những sự kiện nổi bật ngày 13.12.



Ngày 13.12, tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944-22.12.2017) và 28 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22.12.1989-22.12.2017). Lễ kỷ niệm được nối cầu truyền hình trực tiếp với cán bộ, chiến sĩ, đại diện cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương có mặt tại Đồn Biên phòng A Pa Chải (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), Đồn Biên phòng Bờ Y (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Đảo Hòn Chuối, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với cán bộ, chiến sĩ, sĩ quan chỉ huy của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN



Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) năm 2017 diễn ra sáng 13.12 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng trước các nhà nghiên cứu chính sách, các đối tác phát triển quốc tế. Thủ tướng đánh giá cao chủ đề “Tăng năng suất, đòn bẩy cho sự phát triển bền vững” và bày tỏ sự ghi nhận, trân trọng những ý kiến, khuyến nghị hết sức thiết thực và hiệu quả của các diễn giả tại diễn đàn. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Sáng 13.12, tại Nhà Quốc hội tiếp tục diễn ra Phiên họp thứ 19 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến về việc ban hành Nghị định của Chính phủ về hoạt động triển lãm. Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị giao Chính phủ có ý kiến chính thức trong hồ sơ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc ban hành Nghị định về hoạt động triển lãm; làm rõ phạm vi điều chỉnh của Nghị định, đối tượng điều chỉnh và rõ thủ tục, điều kiện để thực hiện nghị định; cần làm rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước nói chung về tư tưởng văn hóa liên quan đến triển lãm và quan hệ phối hợp bộ, ngành; làm rõ trách nhiệm thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động triển lãm. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Ngày 13.12, tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Đại diện cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) trao cho Đại diện Cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPAA) 4 hòm đựng hài cốt. Đây là số hài cốt các đội hỗn hợp khai quật được trong đợt tìm kiếm lần thứ 129. Trong ảnh: Nghi lễ di hài cốt quân nhân Hoa Kỳ. Ảnh: An Đăng - TTXVN



Ngày 13.12, Các bác sĩ Bệnh viện quận Thủ Đức TP Hồ Chí Minh cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật tim thành công cho một bệnh nhân bị thông liên nhĩ lỗ thứ phát. Đây là bệnh viện quận đầu tiên của cả nước triển khai phẫu thuật tim thành công. Bệnh nhân P.T.Đ. (quê Bình Định, 23 tuổi), cách đây 3 năm tình cờ phát hiện thấy bản thân bị thông liên nhĩ qua khám sức khỏe. Sau khi được các bác sĩ bệnh viện quận Thủ Đức thăm khám và cho chỉ định siêu âm Doppler tim thì được chẩn đoán thông liên nhĩ lỗ thứ phát kích thước 23mm, hở van ba lá 2.5/4, tăng áp phổi nhẹ. Ca phẫu thuật thành công sau hơn 3 giờ đồng hồ với sự phối hợp của các bác sĩ thuộc ê kíp mổ bệnh viện quận Thủ Đức và Viện Tim TP Hồ Chí Minh. Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh và tiếp tục được theo dõi tại khoa Hồi sức tim mạch của bệnh viện. Trong ảnh: Ê kíp mổ thực hiện ca phẫu thuật tim cho bệnh nhân P.T.Đ. Ảnh: Phương Vy-TTXVN



Vào khoảng 11 giờ 30 ngày 13.12, trên đường Hồ Chí Minh đoạn giáp ranh giữa phường An Bình và phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk), người dân và lực lượng chức năng đã kịp thời dập tắt đám cháy trên xe ô tô tải chở hàng cho hội chợ. Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 92C - 11888 do tài xê Lê Trường Quang, sinh năm 1982, (ngụ tỉnh Quảng Nam) điều khiển, chạy theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk. Khi đi đến địa điểm trên, hàng hóa phía đuôi xe bất ngờ bốc cháy, tài xế tấp vào lề đường nhờ người dân xung quanh hỗ trợ dập tắt lửa. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân nhanh chóng dập tắt đám cháy đồng thời di chuyển số hàng còn lại đến khu vực an toàn. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Nguyễn Tuấn Anh – TTXVN



Ngày 12.12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký phê chuẩn dự luật cấm dùng phần mềm của Tập đoàn Kaspersky Lab có trụ sở tại Moskva (Nga). Động thái này diễn ra trong bối cảnh có những quan ngại các cơ quan liên bang dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công mạng. Lệnh cấm trên được đưa vào dự luật chi tiêu ngân sách quốc phòng lớn hơn do Tổng thống Trump ký thành luật. Lệnh cấm trên đã củng cố hơn nữa sắc lệnh được chính quyền Trump ban hành tháng 9 vừa qua, theo đó các cơ quan dân sự phải gỡ bỏ phần mềm của Kaspersky Lab trong vòng 90 ngày. Luật này sẽ áp dụng đối với mạng máy tính của cả các cơ quan dân sự và quân sự. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) ký phê chuẩn một dự luật tại Washington DC, ngày 11.12. Ảnh: THX/TTXVN



Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13.12 đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un tuyên bố sẽ biến Triều Tiên thành "cường quốc hạt nhân mạnh nhất thế giới", bất chấp sức ép từ Mỹ. Theo KCNA, phát biểu tại một buổi lễ trước những người lao động sau vụ thử tên lửa mới đây của Bình Nhưỡng, ông Kim tuyên bố Triều Tiên "sẽ tiến lên trên thế thắng và nhảy vọt trở thành cường quốc quân sự và hạt nhân mạnh nhất trên thế giới". Ông Kim Jong-un đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh các cường quốc toàn cầu đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên, với việc Mỹ ủng hộ các lệnh trừng phạt ngoại giao và kinh tế cứng rắn đối với chính quyền của ông Kim nhằm ngăn chặn những nỗ lực sở hữu vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un (phải) kiểm tra vụ phóng tên lửa Hwasong-12 ngày 16.9. Ảnh: AFP/TTXVN



Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ngày 12.12, ba siêu cường kinh tế Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản ngày 12.12 tuyên bố sẽ cùng hợp tác để đối phó với các chính sách và hoạt động thương mại bóp méo thị trường gây ra tình trạng dư thừa công suất sản xuất. Trong tuyên bố chung, Mỹ, EU và Nhật Bản cho biết sẽ làm việc trong khuôn khổ WTO và các tổ chức đa phương khác để loại bỏ các điều kiện cạnh tranh thiếu công bằng gây ra bởi các chính sách trợ cấp các doanh nghiệp nhà nước, việc cưỡng chế chuyển giao công nghệ và quy định về tỷ lệ nội địa hóa. Trong ảnh: Cao ủy Thương mại EU Cecilia Malmstrom (thứ 3, phải) và đại diện các nước tại Hội nghị Bộ trưởng WTO ở Buenos Aires, Argentina ngày 12.12. Ảnh: AFP/TTXVN



Ít nhất 55 người bị thương sau khi trận động đất mạnh 6,1 độ Richter làm rung chuyển thành phố Hojadk, tỉnh Kerman của Iran ngày 13.12. Đây là trận động đất thứ 2 xảy ra tại địa phương này trong chưa đầy 24 giờ qua. Theo kênh truyền hình IRIV TV, tâm chấn của trận động đất được xác định ở vị trí 30,8 độ vĩ Bắc và 57,2 độ kinh Đông, sâu 10 km dưới lòng đất. Trước đó một ngày, thành phố Hojadk đã trải qua một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter và 18 trường hợp bị thương được ghi nhận sau trận động đất này. Hai trận động đất liên tiếp nói trên đã khiến hệ thống điện, nước tại một số khu vực làng mạc hoàn toàn bị cắt đứt. Trong khi đó, nhiều tòa nhà cao tầng bị hư hại, các trường học và đại học trong thành phố buộc phải tạm đóng cửa. Trong ảnh (tư liệu): Cảnh đổ nát sau trận động đất tại Sarpol-e Zahab, Iran ngày 13.11. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 13.12