10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 13.1

13/01/2018 20:13

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị tổng kết quan hệ Việt Nam - Lào năm 2017; bầu cử ở Séc... là những sự kiện nổi bật ngày 13.1.



Ngày 13.1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị tổng kết quan hệ Việt Nam - Lào năm 2017 và triển khai phương hướng hợp tác năm 2018.Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng cho rằng, trong năm 2017, năm của tình đoàn kết Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, hai bên đã tổ chức hết sức trọng thể kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.Hai bên thực hiện tốt nghị quyết của Bộ Chính trị hai nước và kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam – Lào. Trong năm 2018, Thủ tướng nhấn mạnh, tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam – Lào trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như hợp tác khai thác cảng Vũng Áng, điện. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN



Nhân kỷ niệm 50 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 – 2018), sáng 13.1, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp mặt giao lưu các nữ cựu quân nhân, cựu chiến binh. Chương trình là dịp để các cán bộ, hội viên và phụ nữ thành phố bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các dì, các mẹ, các đồng chí, đồng bào đã viết nên Thiên anh hùng ca Xuân Mậu Thân bất diệt, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, khích lệ thanh niên sống có lý tưởng, tích cực tham gia xây dựng đất nước, thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình. Trong ảnh: Các nữ cựu quân nhân, cựu chiến binh với lãnh đạo thành phố. Ảnh: Thế Anh-TTXVN



Ngày 13.1, tại trường Đại học Quảng Bình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức Ngày hội hiến máu mang tên “Chủ nhật Đỏ” lần thứ X năm 2018, với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh bạn và tôi ”. Ngày hội thu hút sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ công tác tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, thu được gần 600 đơn vị máu. Trong ảnh: Đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Võ Dung-TTXVN



Vào khoảng 10 giờ ngày 13.1, tại Km105+750, khu vực đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt Bắc - Nam (thuộc địa phận xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng. Anh Phạm Văn Tường, sinh năm 1991, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (người điều khiển xe máy 17B2 - 257.32) đèo một phụ nữ chạy trên Quốc lộ 10 theo hướng Nam Định - Ninh Bình, khi đến khu vực đường ngang dân sinh cắt qua đường sắt ở xã Yên Ninh (không có rào chắn) bị tàu chở khách SE20 (hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội) đâm trực diện. Cú đâm mạnh đã khiến anh Phạm Văn Tường và một phụ nữ đi cùng (chưa rõ danh tính) tử vong tại chỗ. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN



Ngày 12.1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác kế hoạch do một nhóm Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa và Dân chủ đề xuất, trong đó bảo vệ người nhập cư "Dreamer" khỏi bị trục xuất, khi cho rằng kế hoạch này sẽ không cấp đủ kinh phí cho việc xây bức tường biên giới miền Nam với Mexico, đồng thời gọi đây là một bước thụt lùi. Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump nhấn mạnh thỏa thuận về "Chương trình Trì hoãn hành động đối với người nhập cư Mỹ khi còn nhỏ” (DACA), trong đó bảo vệ hàng trăm nghìn thiếu niên nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ khỏi bị trục xuất, của lưỡng đảng là một bước thụt lùi lớn, do thỏa thuận này sẽ khiến Mỹ buộc phải tiếp nhận lượng lớn người dân đến từ những quốc gia có tỷ lệ tội phạm cao. Trong ảnh (tư liệu): Tuần hành phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump dừng chương trình DACA, tại Los Angeles, bang California ngày 5.9.2017. AFP/TTXVN



Hãng tin CTK của Séc đưa tin tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử đầu tiên, từ 14h đến 22h (giờ Séc) ngày 12.1, khá cao so với truyền thống bầu cử ở nước này, với khoảng 40% số cử tri đã tham gia bỏ phiếu. Tuy nhiên, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở các khu vực không đồng đều, cao nhất ở thủ đô Praha với gần 50% số cử tri, trong khi tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử ở tỉnh Karlovy Vary thấp hơn nhiều (30%). Theo kế hoạch, kết quả sơ bộ cuộc bầu cử sẽ được công bố vào cuối ngày 13.1. Trong ảnh: Tổng thống CH Séc  Milos Zeman (phải) bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Prague ngày 12.1. AFP/ TTXVN



Hãng thông tấn Yonhap ngày 13.1 dẫn nguồn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết phía Triều Tiên đã nhất trí cùng Hàn Quốc tổ chức cuộc tiếp xúc nghiệp vụ vào ngày 15.1 tới tại tòa nhà Thống nhất (trên lãnh thổ Triều Tiên) tại làng đình chiến Panmunjom để thảo luận về việc Bình Nhưỡng cử đoàn biểu diễn nghệ thuật tới tham dự Thế vận hội PyengChang 2018.Cũng theo Bộ Thống nhất, phía Bình Nhưỡng cho biết sau cuộc tiếp xúc nghiệp vụ, sẽ thông báo về đoàn vận động viên và cổ động viên tham dự Thế vận hội PyeongChang. Hiện chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ hồi đáp sau khi xem xét đề nghị của phía Triều Tiên. Trong ảnh: Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyontrả lời báo giới tại Panmunjom. THX/TTXVN



Chiều 12.1 (giờ địa phương), một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra ở thị trấn Horomerice, ngoại ô thủ đô Praha của CH Séc, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 45 người bị thương. Theo cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra lúc 16h trên đường No.240 giữa một ôtô hiệu Skoda Superb và một xe buýt chở khách thuộc quyền quản lý của công ty dịch vụ tư nhân Arriva. Va chạm mạnh đã khiến người điều khiển ôtô và hai hành khách trên xe buýt tử vong. Lực lượng chức năng đã lập tức được huy động tới hiện trường để tiến hành công tác cứu hộ. Toàn bộ hành khách bị kẹt trong chiếc xe buýt đã được cứu ra ngoài. Trong số những người bị thương, có 5 người đang trong tình trạng rất nguy kịch. Nguyên nhân của vụ tai nạn hiện đang được điều tra. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tai nạn. AFP/TTXVN



Ngày 12.1, hàng trăm người dân Tunisia đã xuống đường phố ở thủ đô Tunis và thành phố ven biển Sfax, cách đó khoảng 200km về phía Nam, biểu tình phản đối chính phủ. Một số vụ đụng độ đã xảy ra giữa người biểu tình quá khích và lực lượng an ninh. Tại thị trấn Siliana ở miền Bắc Tunisia, nhiều thanh niên quá khích đã ném đá vào cảnh sát, buộc lực lượng này phải phun hơi cay giải tán đám đông. Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Tunisia - ông Khalifa Chibani, từ đêm 8/1 bắt đầu nổ ra biểu tình đến nay, lực lượng thực thi pháp luật nước này đã bắt giữ thêm 151 phần tử quá khích, nâng tổng số người biểu tình quá khích bị bắt giữ lên 778 người.Trong ảnh: Xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình. AFP/TTXVN



Tại Triển lãm thiết bị điện tử tiêu dùng (CES) đang được tổ chức tại thành phố Las Vegas, thuộc bang Nevada, Mỹ, các hãng công nghệ liên tục trình làng những sản phẩm ấn tượng với những tính năng vượt trội, trong số đó không thể không kể đến các robot thế hệ mới với khả năng thể hiện cảm xúc như con người.CES là triển lãm điện tử thường niên lớn nhất thế giới, đồng thời được xem là một trong những "sàn giao dịch công nghệ" lớn nhất trên thế giới hiện nay. Trong ảnh: Robot Pepper của hãng Softbank Robotics trưng bày tại Triển lãm CES ở Las Vegas, Mỹ. AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 13.1