10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 12.5

12/05/2018 21:42

Bế mạc Hội nghị Trung ương 7, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak cùng phu nhân bị cấm rời khỏi Malaysia... là những sự kiện nổi bật ngày 12.5.



Sáng 12.5, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên bế mạc. Tại hội nghị lần này, với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn, các đồng chí Ủy viên Trung ương đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quan trọng vào các đề án, báo cáo. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất thông qua 3 nghị quyết quan trọng: Về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, về cải cách chính sách tiền lương; về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bảy. Ảnh: Thống Nhất – TXVN



Ngày 11.5, Viện Đông phương học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga đã tổ chức Hội thảo bàn tròn với chủ đề "Xung đột trên Biển Đông trong hệ thống quan hệ quốc tế hiện đại ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương". Tham dự hội thảo có đông đảo các nhà khoa học đầu ngành của các viện và trung tâm nghiên cứu về khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), luật pháp quốc tế... cùng đại diện của nhiều cơ quan truyền thông sở tại. Trong ảnh: Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Quang Vinh-TTXVN



Ngày 12.5, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra Ngày Hội Việc làm Pháp – Việt 2018 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) và France Alumni Vietnam – Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp tổ chức. Ngày hội có 50 doanh nghiệp Pháp, Việt Nam tham gia tuyển dụng gần 300 đầu việc trên các lĩnh vực như thương mại, ngân hàng, phân phối, kế toán và kiểm toán, giáo dục, tin học, kỹ sư, xây dựng, dịch vụ, khách sạn, du lịch, vận tải, dịch vụ hậu cần… Trong ảnh: Đông đảo thanh niên, người lao động trong và ngoài nước tìm việc làm tại Ngày Hội Việc làm Pháp – Việt 2018. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN



Ngày 12.5, ông Nguyễn Văn Đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, trên địa bàn huyện đã xảy ra một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng khi phương tiện này đang lưu thông trên đèo Khánh Lê đã đâm vào vách núi khiến 2 người chết và hàng chục người bị thương. Cụ thể, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, xe khách mang biển số 51B-11563 có hướng di chuyển từ tỉnh Lâm Đồng qua tỉnh Khánh Hòa, khi đến đoạn đèo Khánh Lê thì bị mất phanh và đâm vào vách núi, gây hậu quả nghiêm trọng. Trong ảnh: Các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Phan Sáu –TTXVN



Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Trần Tiến Huy (sinh năm 1990, xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Huy đã lập trang facebook mang tên “Trần Tiến Huy” để quảng cáo và buôn bán các vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Từ tháng 11.2017, Huy bắt đầu mua các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ ở thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) về đăng lên facebook rao bán để hưởng tiền chênh lệch. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Nam Định đã phát hiện, thu giữ 40 chiếc đao, dao, kiếm, phớ; 10 gậy 3 khúc, 18 đèn pin giật điện, 15 bình xịt hơi cay. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ. Trong ảnh: Vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ bị Công an tỉnh Nam Định thu giữ. Ảnh: Văn Đạt – TTXVN



Ngày 12.5, các y-bác sĩ Việt kiều làm việc tại Bệnh viện Chak Angre đã phối hợp với các y-bác sĩ Bệnh viện tỉnh Kep và Bệnh viện Quân khu 3 Quân đội Hoàng gia Campuchia tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 1.000 bà con Campuchia và bà con Việt kiều nghèo trên địa bàn tỉnh Kep. Cùng tham gia các hoạt động từ thiện trong chương trình có Tỉnh trưởng tỉnh Kep, ông Ken Sotha, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia - Đại tá Nguyễn Anh Dũng, đại diện Quân khu 3 Quân đội Hoàng gia Campuchia và các cơ quan ban ngành tỉnh Kep. Trong ảnh: Bác sỹ Việt kiều Lê Bá Hùng, Giám đốc Bệnh viện Chak Angre khám bệnh cho bệnh nhân tỉnh Kep. Ảnh: Minh Hưng – TTXVN



Ngày 12.5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán ma túy lớn, bắt giữ 2 đối tượng, thu 329 bánh heroin trị giá ước tính trên 69 tỷ đồng và nhiều vật chứng có liên quan. Qua lời khai ban đầu, các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ Nghệ An qua biên giới Lào Cai để bán kiếm lời. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 1 ô tô bán tải biển kiểm soát 37C-290.09, 329 bánh heroin, 7 triệu đồng cùng nhiều tài liệu có liên quan khác. Trong ảnh: Số heroin bị thu giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Hương Thu-TTXVN



Cục nhập cư Malaysia ngày 12.5 thông báo cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak cùng phu nhân là bà Rosmah Mansor đã nằm trong danh sách bị cấm rời khỏi Malaysia. Dẫn nguồn tin trên tờ New Straits Times ngày 12.5 cho biết Tổng Giám đốc Cục nhập cư Malaysia Mustafar Ali xác nhận đã nhận được chỉ thị về việc này trong sáng 12.5, đồng thời cho biết thêm chỉ thị có hiệu lực ngay lập tức. Cũng theo ông Mustafar Ali, hiện chưa có thông tin về lý do của việc ông Najib Razak cùng vợ bị đưa vào danh sách cấm xuất cảnh. Trong ảnh: Ông Najib Razak (giữa), phát biểu tại cuộc họp báo ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 10.5. Ảnh: THX/TTXVN



Các nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang vận động hành lang để bảo vệ các đầu tư của mình vào Iran bằng cách duy trì thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) sau khi Mỹ quyết định rút khỏi văn kiện này và đe dọa áp đặt trừng phạt các công ty châu Âu. Đức và Pháp, vốn có các quan hệ thương mại làm ăn lớn với Iran, khẳng định vẫn cam kết thực thi JCPOA, giống như quan điểm của Anh. Ngoại trưởng 3 nước này có kế hoạch gặp nhau vào ngày 15.5 để thảo luận hướng giải quyết tình hình mới. Trong ảnh: Thủ tướng Anh Theresa May (giữa), Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 12.5, các cử tri Iraq tại 18 tỉnh và thành phố trong cả nước đã đi bỏ phiếu để bầu ra Quốc hội mới. Từ 6.990 ứng cử viên, trong đó có 2.011 ứng cử viên nữ, cử tri Iraq sẽ bầu chọn 329 gương mặt xuất sắc nhất vào Quốc hội nước này. Đây là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên tại Iraq kể từ khi quốc gia Trung Đông tuyên bố chiến thắng tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Theo Ủy ban Bầu cử quốc gia Iraq, gần 24,5 triệu cử tri trong tổng số 38 triệu dân của Iraq đã đăng ký đi bầu cử. Trong ảnh: Tổng thống Iraq Fuad Masoum sau khi bỏ phiếu bầu cử tại thủ đô Baghdad. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 12.5