10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 12.12

12/12/2017 17:14

Thủ tướng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên; Làn sóng biểu tình công nhận Jerusalem là thủ đô Israel ... là những sự kiện nổi bật ngày 12.12.



Sáng 12.12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2017. Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Tài chính quốc tế và Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức. Với chủ đề “VBF – 20 năm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và hướng tới các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020”. Diễn đàn sẽ tập trung thảo luận và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng suất và phát triển các ngành công nghiệp trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; thúc đẩy đầu tư khu vực tư nhân và tăng cường hội nhập quốc tế.Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Sáng 12.12, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tiếp tục diễn ra Phiên họp thứ 19 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày Tờ trình của Chính phủ về bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia. Theo đó, từ ngày 1.4.2016 - 30.6.2017, để cứu trợ cho nhân dân các địa phương tại các vùng bị thiên tai, lũ lụt, hỗ trợ Tết nguyên đán, cứu đói thời kỳ giáp hạt và viện trợ quốc tế, Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định giao cho Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền từ nguồn dự trữ quốc gia 58.885 tấn gạo, tương ứng với số vốn khoảng 553 tỷ đồng. Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Sáng 12.12, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 150) tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2018. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng lưu ý, quá trình thực hiện cần khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia vào quá trình xác định thông tin hài cốt liệt sỹ, lập bản đồ, thông tin về mộ liệt sỹ tại các nghĩa trang; phát huy đúng mức vai trò của Hội Cựu chiến binh, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, các đoàn thể trong việc phát hiện, cung cấp thông tin về liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Sáng 12.12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 bước vào phiên làm việc thứ tư với nội dung về công tác nhân sự. 100% đại biểu tham dự tại hội trường biểu thị sự thống nhất cao với dự thảo Đề án và biểu quyết một lần thông qua toàn bộ nội dung Đề án. Sau đó, các đại biểu chia thành 20 tổ thảo luận ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI. Kết thúc phần thảo luận tại tổ, không có đại biểu được đề cử, ứng cử thêm. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI gồm 174 đồng chí. Danh sách Ban kiểm phiếu gồm 37 đồng chí. Các đại biểu dự Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI gồm 151 đồng chí. Trong ảnh: Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI. Ảnh: TTXVN



 Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 12.12, tại cơ sở sản xuất bao bì nằm trong cụm khu vực 6 nhà máy chế biến hải sản Phước Cơ (đường Võ Nguyên Giáp, phường 12, thành phố Vũng Tàu) đã xảy ra một vụ cháy lớn, gần đường dây diện cao thế khiến toàn bộ thành phố Vũng Tàu mất điện. Ngay sau khi vụ cháy bùng phát lớn, lực lượng cứu hỏa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cùng với sực hỗ trợ của lực lượng chữa cháy các doanh nghiệp dầu khí đóng trên địa bàn đã có mặt tại hiện trường dập lửa. Đến 14 giờ 30 phút, sau khi đám cháy được khống chế, lưới điện cung cấp cấp cho thành phố Vũng Tàu được vận hành và thành phố Vũng Tàu đã có điện trở lại.Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa đang tiến hành dập lửa. Ảnh Đoàn Mạnh Dương –TTXVN



Một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 12.12, tại Km 119+400 Quốc lộ 3, thuộc địa phận thôn Khuổi Nhầu, xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới (tỉnh Bắc Kạn), làm 2 người chết, 2 người bị thương. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô tải biển kiểm soát 97C 010.97 do lái xe Trần Văn Châu Nam, sinh năm 1958, trú tại xã Trực Tuấn, huyện Trực Ninh (tỉnh Nam Định) điều khiển chạy theo hướng Cao Bằng - Hà Nội, trên xe chở Trần Văn Phúc, sinh năm 1988, trú tại xã Trực Tuấn, huyện Trực Ninh (tỉnh Nam Định) đã đâm trực diện vào xe ô tô tải biển kiểm soát 97C 015.25 do lái xe La Trọng Hữu, sinh năm 1993 và Phạm Văn Vương, sinh năm 1966 trú tại xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến lái xe La Trọng Hữu và Trần Văn Phúc tử vong tại chỗ; lái xe Trần Văn Châu Nam và Phạm Văn Vương bị thương.Trong ảnh:Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Bùi Đức Hiếu – TTXVN



 Ngày 11.12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố 13 nhà khoa học Mỹ sẽ được tài trợ để tới Pháp làm việc theo chương trình thúc đẩy chống biến đổi khí hậu "Make our planet great again" (Làm cho hành tinh chúng ta vĩ đại trở lại). Phát biểu tại một sự kiện mang tên "Công nghệ cho Hành tinh", Tổng thống Macron (ảnh, giữa) nhấn mạnh một mục tiêu chính của chương trình là giải quyết các thách thức hiện tại liên quan tới biến đổi khí hậu, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu và các sáng kiến, đảm bảo rằng giới khoa học nhận được hỗ trợ cần thiết để đạt hiệu quả trong nghiên cứu. Giữa tháng 6 vừa qua, Chính phủ Pháp đã thông báo chi 30 triệu euro cho chương trình "Make our planet great again". Tổng cộng 18 chuyên gia Mỹ đã được lựa chọn để nhận tài trợ này của Pháp và Paris sẽ công bố thêm những cái tên khác trong thời gian tới. AFP/TTXVN


Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), tại Hội nghị công nghiệp quốc phòng lần thứ 8 của Triều Tiên diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Thae Jong-su tuyên bố Triều Tiên đã gia nhập hàng ngũ các cường quốc hạt nhân và quân sự toàn cầu nhờ chủ nghĩa yêu nước và "tinh thần bất khuất" của dân tộc. Ông Thae Jong-su kêu gọi ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên tiếp tục tăng cường sức mạnh hạt nhân quốc gia cả về số lượng lẫn chất lượng. Ông tuyên bố Triều Tiên đã có nền tảng vật chất và kỹ thuật vững chắc trong lĩnh vực nghiên cứu vũ khí hạt nhân để sản xuất bất cứ loại vũ khí hạt nhân mạnh nào. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ ba, phải) thị sát quy trình gắn đầu đạn hạt nhân thu nhỏ vào tên lửa Hwasong-14 tại Viện Khoa học hạt nhân ngày 3.9. YONHAP/TTXVN


Ngày 12.12, Hãng thông tấn TASS đưa tin Nga đã bắt đầu rút một phần binh sĩ nước này khỏi Syria theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin. Hãng tin trên dẫn lời Thượng tướng Sergei Surovikin, Chỉ huy các lực lượng Nga tại Syria, cho biết đợt rút quân đầu tiên gồm 23 máy bay chiến đấu, 2 trực thăng Ka-52 và một phần binh sĩ thuộc các lực lượng bổ sung, lực lượng tác chiến đặc biệt, lực lượng bệnh viện dã chiến và nhóm rà phá bom mìn. Tướng Surovikin nhấn mạnh Nga sẽ duy trì 2 căn cứ quân sự tại Syria, gồm căn cứ không quân Hmeymim và căn cứ hải quân Tartus, nhằm đảm bảo sự ổn định của Syria trong tương lai. Trong ảnh: Binh sĩ Nga làm nhiệm vụ tại Deir Ezzor, Syria ngày 9.9. AFP/TTXVN



Làn sóng biểu tình phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel đã bước sang ngày thứ 5 liên tiếp ở khu vực Trung Đông. Ngày 11.12, các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn tại Liban với sự tham gia của hàng nghìn người. Trong khi đó, tại thủ đô Tehran của Iran, hàng trăm người theo đường lối bảo thủ cũng đã tuần hành phản đối Israel và quyết định của Mỹ. Đụng độ giữa những người Palestine và lực lượng an ninh Israel cũng đã xảy ra tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây do Israel kiểm soát, Hebron và Dải Gaza. Theo Hội Chữ thập đỏ quốc tế, đã có 27 người Palestine bị thương trong các vụ đụng độ này. Trong ảnh: Người dân tham gia biểu tình phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel tại Amman, Jordan ngày 8.12. THX/TTXVN




(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 12.12