10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 12.11

12/11/2017 18:49

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh vai trò của Nga trong việc giải quyết nhiều vấn đề trên thế giới... là những sự kiện nổi bật ngày 12.11.



Chiều 12.11, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam với các nghi lễ trọng thể nhất dành cho nguyên thủ Quốc gia, trong đó có nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng. Trong ảnh: Hàng loạt phát đại bác rền vang chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN



Sáng 12.11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì Lễ đón chính thức và hội đàm với Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 11-12.11. Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chứng kiến Lễ ký các thỏa thuận hợp tác kinh tế quan trọng giữa hai nước, tổng trị giá hơn 12 tỷ USD và cùng dự cuộc họp báo quốc tế, sau khi kết thúc hội đàm. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chứng kiến lễ ký các thỏa thuận hợp tác kinh tế quan trọng giữa hai nước, tổng trị giá hơn 12 tỷ USD. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN



Ngày 12.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng đã biểu dương những kết quả tỉnh Bắc Kạn đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo và phát triển y tế, giáo dục, bảo hiểm y tế; thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo. Bên cạnh đó tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng đời sống văn hóa; chú trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân nhằm tập hợp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Giang – TTXVN



Ngày 12.11, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (23.11.1957 - 23.11.2017); gặp mặt 584 Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ cơ sở, tuyên dương 60 Chủ tịch Hội cơ sở và 60 nhà hảo tâm tiêu biểu năm 2017. Trong ảnh: Ký kết chương trình Phối hợp hoạt động Nhân đạo giữa Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội với Sở Du lịch thành phố. Ảnh: Quý Trung – TTXVN



Sáng 12.11, tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Báo Nhi Đồng tổ chức Lễ tri ân “Người khai sáng” và trao giải thưởng “Cánh én hồng 2017”, chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Trong ảnh: Các thầy cô là tổng phụ trách Đội cả các trường trong cả nước có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi được vinh danh tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN



Lực lượng Biên phòng Quảng Bình vừa cứu nạn thành công 11 thuyền viên cùng tàu hàng mang số hiệu QN 6378 gặp nạn trên biển vào cảng Hòn La (tỉnh Quảng Bình) an toàn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp chỉ đạo Đồn Biên phòng Roòn phối hợp với các lực lượng chức năng hoàn thành các thủ tục tiếp nhận; đồng thời cử cán bộ quân y kiểm tra sức khỏe, đảm bảo an toàn cho các thuyền viên gặp nạn ổn định tinh thần; hỗ trợ tàu gặp nạn tiếp tục sửa chữa, khắc phục sự cố sớm hoạt động trở lại. Trong ảnh: Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Bình thăm hỏi, động viên thuyền viên tàu hàng gặp nạn sớm ổn định tinh thần và nhanh chóng khắc phục sự cố để sớm hoạt động trở lại. Ảnh: Võ Dung - TTXVN



Ngày 11 và 12.11, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Đắk Lắk, Bệnh viện Đa khoa Trưng Vương, thành phố Hồ Chí Minh, Chùa Cẩm Phong, tỉnh Tây Ninh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Năng tổ chức khám và phẫu thuật mắt miễn phí cho gần 1.000 bệnh nhân là người nghèo có bệnh về mắt trên địa bàn huyện Krông Năng. Trong ảnh: Khám, chữa bệnh về mắt miễn phí cho người nghèo huyện Krông Năng, Đắk Lắk. Ảnh: Phạm Cường – TTXVN



Ngày 12.11, tại Trường Đại học Đà Lạt, 500 sinh viên tham gia Hội thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ và kỹ thuật lái xe mô tô an toàn khu vực Tây Nguyên năm 2017. Hội thi do Bộ giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng ủy ban An toàn giao thông và công ty Honda Việt Nam tổ chức. Trong ảnh: Sinh viên tìm hiểu kỹ thuật lái xe mô tô an toàn. Ảnh: Đặng Tuấn – TTXVN



Trong một tuyên bố đăng tải trên Twitter ngày 12.11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh Nga có thể giúp đỡ "rất đáng kể" để giải quyết nhiều vấn đề trên thế giới như vấn đề Triều Tiên, Syria, Ukraine và nạn khủng bố. Ông Trump đưa ra tuyên bố trên nhằm đáp trả những chỉ trích về sự tin tưởng của ông dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi người đồng cấp Nga bác bỏ cáo buộc Moskva can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, mối quan hệ tốt với Nga là hữu ích để giải quyết nhiều vấn đề quốc tế. Ông Trump đưa ra tuyên bố trên khi đang ở Hà Nội trong chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Việt Nam sau khi tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2017 tổ chức tại Đà Nẵng. Trước đó, ngày 11.11, sau cuộc trao đổi ngắn tại Hội nghị Cấp cao APEC 2017, Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga đã nhất trí một bản tuyên bố chung về vấn đề Syria. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Đà Nẵng ngày 10.11. Ảnh: AFP/TTXVN



Một người phát ngôn cảnh sát Indonesia cho biết sáng sớm 12.11, cảnh sát nước này đã bắn chết 2 người đàn ông tấn công các sĩ quan ở đảo Sumatra. Theo người phát ngôn cảnh sát quốc gia, hai đối tượng đã tìm cách giết hại cảnh sát bằng cung tên sau khi xảy ra trận hỏa hoạn ở một đồn cảnh sát ở tỉnh Tây Sumatra. Hai đối tượng tấn công nói trên bị tình nghi đã gây ra vụ hỏa hoạn này. Lực lượng chức năng đã tìm thấy các tài liệu viết tay ủng hộ thánh chiến trong người 2 đối tượng nói trên. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Indonesia đang quan ngại về nguy cơ gia tăng hoạt động của các phần tử thánh chiến tại quốc gia có đông người Hồi giáo sinh sống nhất trên thế giới này. Trong ảnh: Cảnh sát Indonesia bắt giữ một phần tử tình nghi khủng bố tại Mekarsari, Tây Java  ngày 26.10. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 12.11