10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 12.1

12/01/2018 16:56

Ngân hàng Vietcombank tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017; Ấn Độ đã phóng một tên lửa mang theo 31 vệ tinh cỡ nhỏ ... là những sự kiện nổi bật ngày 12.1.



Trong 2 ngày 12-13.1, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự và trao các phần thưởng cho các đơn vị của Vietcombank đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2017. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động Hạng nhất cho đại diện các đơn vị của Vietcombank đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2017. Ảnh: Trần Việt - TTXVN



Sáng 12.1, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Phó thủ tướng chính phủ Trịnh Đình Dũng tới dự và phát biểu chỉ đạo. Trong ảnh: Phó thủ tướng chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN



Ngày 12.1, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng 9 hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào. Đây là hài cốt của các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào, được Đội quy tập mộ liệt sỹ, Quân khu 2 tìm kiếm, cất bốc với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương hai nước, đặc biệt là chính quyền địa phương nước bạn Lào.Trong ảnh: An táng hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang Tông Khao. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN



Khoảng 9h 30 ngày 12.1, tại Cụm công nghiệp Tân Liên, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo đã xảy ra cháy lớn. Thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát từ kho sơn và hóa chất của công ty sản xuất đế giày Yjni. Ngay khi nhận được thông tin, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng đã huy động 6 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn và 1 xe chở quân cùng 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Hiện lực lượng chữa cháy đang khoanh vùng, chống cháy lan và cố gắng dập lửa toàn khu vực nhà kho. Tuy nhiên do nhà kho chứa nhiều chất dễ cháy nên đám cháy chưa được dập hoàn toàn. Đến 10h30, đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Hoàng Ngọc-TTXVN



Vào hồi 20 giờ ngày 11.1, Công an huyện Sông Mã đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Vừ Thị Cu, sinh năm 1978, trú tại bản Phá Thóng, xã Huổi Một, khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật lực lượng Công an thu giữ gồm 01 bánh heroin, có trọng lượng hơn 350g và 1.000 viên ma túy tổng hợp, cùng một số tang vật khác có liên quan. Trước đó, hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày, tại bản Lê Hồng Phong, xã Nà Nghịu (huyện Sông Mã), Công an huyện Sông Mã bắt quả tang đối tượng Lường Văn Luyện, sinh năm 1987, trú tại bản Bàng, xã Chiềng Phung (huyện Sông Mã), về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật lực lượng Công an thu giữ tại chỗ gồm 30g heroin, 300 viên ma túy tổng hợp, 01 điện thoại di động, hơn 1 triệu đồng, cùng một số tang vật khác có liên quan. Trong ảnh: Đối tượng Vừ Thị Cu cùng tang vật. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN



Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Thời điểm hiện tại, nhiều nhà vườn Tứ Liên (Tây Hồ-Hà Nội), đã bắt đầu đón khách vào xem và mua quất chuẩn bị Tết. Cùng với những mẫu quất truyền thống, năm nay quất cảnh tạo hình nhiều kiểu dáng, quất cảnh hình con chó đang khiến thị trường Tết trở nên phong phú, mới lạ.Trong ảnh: Vườn quất cảnh của Anh Phạm Ngọc Huy (Tứ Liên-Tây Hồ-Hà Nội). Ảnh: Thành Đạt–TTXVN



Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã gia tăng sau các cuộc đàm phán cấp cao giữa Seoul và Bình Nhưỡng vốn mở ra hy vọng giúp hạ nhiệt căng thẳng trong mối quan hệ liên Triều. Theo kết quả cuộc khảo sát do hãng Gallup Korea thực hiện và công bố ngày 12.1, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Moon Jae-in trong tuần này là 73%, tăng 1% so với tuần trước. Đảng Dân chủ cầm quyền của ông Moon cũng nhận được sự ủng hộ cao nhất với 46%, tiếp đến là đảng đối lập chính Hàn Quốc Tự do với 11% và đảng Công bằng (bảo thủ) với 6%. Trong khi đó, sự ủng hộ dành cho đảng Công lý (cấp tiến) là 5%, và đảng Nhân dân (tự do) là 4%.  Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại cuộc họp ở Seoul ngày 29.11.2017. AFP/TTXVN



Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 12.1 đã bắt đầu chuyến công du tới 3 nước vùng Baltic là Estonia, Latvia và Lithuania, cùng 3 nước Đông Nam Âu là Bulgaria, Serbia và Romani. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nhật Bản tới các nước này. Phát biểu với các phóng viên tại văn phòng Thủ tướng trước khi ra sân bay Haneda ở Tokyo, ông Abe cho biết trong các cuộc hội đàm với lãnh đạo các nước trên trong khuôn khổ chuyến thăm, ông sẽ xác nhận sự hợp tác ứng phó trước các thách thức khẩn cấp đối với cộng đồng quốc tế, trong đó có cuộc khủng hoảng Triều Tiên. Trong ảnh: Thủ tướng Shinzo Abe tại cuộc họp báo ở Tokyo ngày 25.9. THX/TTXVN



Ngày 11.1, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo tái khẳng định nước này sẽ không bao giờ thanh toán chi phí xây dựng bức tường chung biên giới với Mỹ mà Tổng thống Donald Trum đề xuất. Tuyên bố trên của quan chức Mexico được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump trả lời phỏng vấn báo Wall Street Journal, trong đó khẳng định Mexico có thể phải thanh toán “gián tiếp” cho việc xây dựng bức tường biên giới chung. Trong cuộc phỏng vấn, người đứng đầu Nhà Trắng cũng cho biết Mỹ sẽ rời khỏi Thỏa thuận thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA - gồm Mỹ, Mexico và Canada) nếu không đạt được các mục tiêu đem lại lợi ích như đã đề ra. Trong ảnh: Đường biên giới giữa Mỹ và Mexico ở Tijuana, Mexico ngày 28.9.2017. AFP/TTXVN



Trong ngày 12.1, Ấn Độ đã phóng một tên lửa mang theo 31 vệ tinh cỡ nhỏ, trong đó có vệ tinh thứ 100 của quốc gia này lên vũ trụ theo yêu cầu của Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi nhằm chứng thực khả năng của quốc gia này như một nhà cung cấp dịch vụ phóng vệ tinh giá rẻ toàn cầu. Trong số 31 vệ tinh cỡ nhỏ được Ấn Độ đưa vào vũ trụ, có hơn một nửa loại vệ tinh micro và nano cho Mỹ, còn lại là của Ấn Độ, Canada, Phần Lan, Pháp, Hàn Quốc và Vương quốc Anh. Theo Thủ tướng Modi, lần phóng vệ tinh này không chỉ đánh dấu bước tiến xuất sắc mà còn mang đến hy vọng vào tương lai tươi sáng của ngành hàng không vũ trụ của Ấn Độ. Trong ảnh: Tên lửa đẩy PSLV-C40 mang theo 28 vệ tinh được phóng từ đảo Sriharikota, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ ngày 12.1. AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 12.1