10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 11.6

11/06/2018 17:53

Quốc hội lùi thời gian xem xét, thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, Tổng thống Mỹ có cuộc gặp với Thủ tướng Singapore... là những sự kiện nổi bật ngày 11.6.



Sáng 11.6, với 423 đại biểu tán thành, tương đương 85,63%, Quốc hội đã thống nhất lùi thời gian xem xét, thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, xây dựng dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, đây là vấn đề mới, phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Chính phủ đề nghị Quốc hội cho lùi việc xem xét, thông qua dự án luật vào kỳ họp sau để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên họp. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN



Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018), các địa phương trong cả nước tổ chức biểu dương nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước tại buổi lễ. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN



Sáng 11.6, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra mắt Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam và phát động cuộc thi: Ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Trưa 11.6, tại thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), Giải đua thuyền truyền thống vô địch toàn quốc năm 2018 đã chính thức khép lại sau hai ngày tranh tài sôi nổi. Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao 15 bộ huy chương. Đội Bình Thuận xuất sắc về nhất toàn đoàn với 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Về nhì là đội Hải Dương với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc. Với 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, đội An Giang đứng ở vị trí thứ 3. Trong ảnh: Trao giải toàn đoàn cho các đội đua. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN



Ngày 11.6, tại lán nương khu vực Mốc 65 tuyến biên giới Việt - Lào, thuộc địa phận bản Huổi Hịa, cụm bản Hua Mức, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly (Lào), đối diện địa bàn biên giới huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy An ninh tỉnh Phong Sa Ly (Lào) phá thành công chuyên án 032LV, bắt giữ 3 đối tượng người Lào đang mua bán ma túy. Tang vật thu gồm 10 bánh heroin, 31.000 viên ma túy tổng hợp, 2 kg thuốc phiện, 1 súng tạt ma, 3 súng tự tạo, 2 điện thoại di động, 5 triệu tiền VND, 390.000 tiền kíp lào và 1 số tang vật khác có liên quan. Trong ảnh: Các đối tượng cùng tang vật bị thu giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN



Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) được Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất cấp giấy chứng nhận lần đầu vào năm 2005, do Công ty cổ phần đầu tư Thiên Đàng (nay sáp nhập thành Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nam Quảng Nam) làm chủ đầu tư. Đến cuối năm 2017, sau nhiều lần điều chỉnh, tổng vốn rót vào khu du lịch này đội lên tới 8.000 tỷ đồng. Khu du lịch này từng được kỳ vọng sẽ là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho du khách trong và ngoài tỉnh sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng. Thế nhưng, đến nay, sau 13 năm được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư chỉ mới thi công ì ạch một số hạng mục rồi “bỏ hoang” sau chừng ấy năm trời. Trong ảnh: Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng luôn trong tình trạng đóng cửa im lìm. Ảnh: Phước Ngọc - TTXVN



Hiện nay, rừng phòng hộ ven biển Gò Công (Tiền Giang) đang bị sóng gió xâm thực nghiêm trọng đe dọa an toàn cho tuyến đê ngăn mặn phía trong có nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt, bảo vệ trên 37.000 ha đất canh tác các huyện: Gò Công Đông, Gò Công Tây, thị xã Gò Công, Chợ Gạo. Theo khảo sát của ngành chức năng, mỗi năm, đai rừng phòng hộ xâm thực mất từ 10 đến 20 m chiều sâu đai rừng. Hiện có những đoạn đê biển đã mất hoàn toàn đai rừng phòng hộ bảo vệ bên ngoài. Những đoạn đê còn rừng phòng hộ thì đai rừng rất mỏng, bề dày chỉ từ 30 m đến 300 m tùy đoạn trong khi cách đây 5 năm, đai rừng phòng hộ đê biển có chiều dày từ 50 m đến 500 m tùy đoạn. Trong ảnh: Đoạn đê xung yếu Tân Điền (Gò Công Đông) đã mất hoàn toàn rừng phòng hộ. Ảnh: Minh Trí - TTXVN



Ngày 11.6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp riêng rẽ Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa của Singapore vào ngày 12.6. Cùng ngày, Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin tại cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới, lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi quan điểm sâu rộng về các vấn đề như thiết lập quan hệ Triều-Mỹ; xây dựng một cơ chế duy trì hòa bình lâu dài và bền vững trên bán đảo Triều Tiên; phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và các vấn đề nảy sinh mà hai bên cùng quan tâm do "kỷ nguyên thay đổi" mang lại. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Singapore ngày 11.6. Ảnh: EPA/TTXVN



Đã có 10 nhân viên an ninh thuộc lực lượng Chính phủ Afghanistan thiệt mạng và 5 người bị thương trong các cuộc tấn công của lực lượng Taliban nhằm vào chốt kiểm soát an ninh chung tại huyện Qala-e-Zal, tỉnh Kunduz, miền Bắc Afghanistan. Theo ông Sayyed Asadullah Sadat, một quan chức Hội đồng tỉnh Kunduz, sáng sớm 11.6, các tay súng Taliban tiến hành các cuộc tấn công vào các chốt kiểm tra an ninh ở khu vực Aaq Tipa, huyện Qala-e-Zal. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng an ninh Afghanistan làm nhiệm vụ tại hiện trường một vụ tấn công ở Jalalabad, tỉnh Nangarhar ngày 8.6. Ảnh: THX/TTXVN



Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, ngày 10.6 bày tỏ tin tưởng rằng dịch Ebola sẽ sớm chấm dứt tại khu vực Tây Bắc của CHDC Congo. Sau 21 ngày bùng phát, căn bệnh nguy hiểm chết người này đã cướp đi sinh mạng của 27 người. Phát biểu với báo giới tại sân bay Kinshasa, CHDC Conggo, Tổng Giám đốc Ghebreyesus nhấn mạnh: "Tôi lạc quan thận trọng rằng chúng ta nhất định có thể sớm chấm dứt dịch Ebola". Trong ảnh: Nhân viên y tế chuẩn bị vaccine Ebola để tiêm cho người dân tại Mbandaka, CHDC Congo ngày 21.5. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN

(0) Bình luận
10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 11.6