10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 10.11

10/11/2017 17:04

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo kinh tế APEC; tòa nhà chung cư ở Nga bị đổ sập ... là những sự kiện nổi bật ngày 10.11.



Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, sáng 10.11, tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Quốc vương Brunei Darussalam,Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah,Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull,Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, và Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo kinh tế APEC với Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC)và chủ trì Cuộc họp Cấp cao lần thứ 8 Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Trong ảnh:Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Quốc vương Brunei Darussalam,Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah. Ảnh: TTXVN



 Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, sáng 10.11,tại Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, TP Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull,Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và gặp mặt các nhà tài trợ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Ảnh: TTXVN



Sáng 10.11, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; Nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi) và thảo luận ở tổ về dự án Luật Đo đạc và bản đồ. Trong ảnh: Quốc hội thông qua toàn văn Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN



Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoai giao Việt Nam – Hàn Quốc, ngày 10.11, tại Hà Nội, Bộ thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc(MOTIE) và Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội(KOTRA Hanoi) tổ chức chuỗi sự kiện “Diễn đàn-Giao thương hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc”. Tham gia diễn đàn gần 200 doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.Trong ảnh: Các doanh nghiệp hai nước giao lưu tại diễn đàn. Ảnh: Danh Lam – TTXVN



Nhằm giúp nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt, sau lũ rút, các đơn vị bộ đội, công an trong tỉnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ về các địa phương bị ảnh hưởng nặng, giúp người dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các trường học, thu dọn bùn đất đường làng ngõ xóm, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, bắt tay vào sản xuất.Trong ảnh: Cán bộ chiến sỹ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế và công an tỉnh giúp dọn dẹp vệ sinh tại các trường học ở huyện Quảng Điền. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN



Ngày 10.11, ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định), cho biết do sạt lở nặng, 37 hộ dân là người đồng bào dân tộc H're tại thôn 3 xã An Nghĩa vẫn bị cô lập hoàn toàn. Tuyến giao thông độc đạo với chiều dài 3,7km dẫn đến thôn 3 bị sạt lở nghiêm trọng, với khối lượng hơn 3000m3, chia cắt toàn bộ tuyến đường này. UBND huyện An Lão đang cắt cử người gùi thực phẩm và nước uống vào cứu trợ 37 hộ dân này. Hiện chính quyền địa phương đang nỗ lực triển khai phương tiện để thông đường nhưng với lượng đất đá lớn như hiện thì phải nhiều ngày tới mới thông tuyến. Trong ảnh: Tuyến đường độc đạo đi vào thôn 3, xã An Nghĩa bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông cắt đứt hoàn toàn. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN



Cựu Chủ tịch Hội đồng lập pháp vùng Catalunya Carme Forcadell ngày 9.11 đã ra trình diện trước Tòa án Tối cao Tây Ban Nha. Một thẩm phán có thể quyết định bắt giữ bà Forcadell và 5 cựu nghị sĩ khác với cáo buộc xúi giục nổi loạn và lạm dụng công quỹ sau khi các nghị sĩ của vùng này bỏ phiếu thông qua việc tách Catalunya khỏi Tây Ban Nha hồi tháng trước. Những người này bị cho là đã làm theo một "chiến lược có chủ ý nhằm tuyên bố độc lập", trước khi nghị viện Catalunya chính thức tuyên bố độc lập ngày 27.10, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua ở Tây Ban Nha. Trong ảnh: Cựu Chủ tịch Hội đồng lập pháp vùng Catalunya Carme Forcadell (giữa) tới tòa án ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 9.11. AFP/TTXVN



Ngày 9.11, Ủy ban Thuế và An sinh xã hội tại Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cải cách thuế sâu rộng do phe Cộng hòa đề xuất trước đó, trong bối cảnh các nghị sĩ của đảng này tại Thượng viện cũng công bố một dự thảo mới với một số điểm khác biệt. Với 24 phiếu thuận và 16 phiếu chống, Ủy ban trên đã thông qua dự luật "Đạo luật việc làm và cắt giảm thuế", theo đó đề xuất mức thuế đối với các doanh nghiệp giảm từ 35% xuống còn 20%. Ngoài ra, dự luật cũng chủ trương giảm các nhóm đối tượng đóng thuế từ 7 nhóm như hiện tại xuống còn 4 nhóm với các mức thuế lần lượt là 12%, 25%, 35% và 39,6%. Dự kiến, Hạ viện sẽ tiến hành bỏ phiếu về văn kiện này vào tuần tới. Trong ảnh: Các nghị sĩ tại cuộc họp Ủy ban Thuế và An sinh xã hội Hạ viện Mỹ ở thủ đô Washington ngày 9.11. AFP/TTXVN



Ngày 9.11, một tòa nhà chung cư 9 tầng tại thành phố Izhevsk, cách thủ đô Moskva chừng 940 km về phía Đông, đã bị đổ sập một góc khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, 4 người bị thương và 2 người mất tích. Thông tin cho biết tòa nhà có hơn 30 căn hộ. Tổng cục phụ trách CH Udmurt thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết lực lượng cứu hộ đang tiến hành tìm kiếm tại hai địa điểm nghi là có người bị vùi lấp dưới đống đổ nát của tòa nhà. Nhà chức trách Nga đã sử dụng cả chó nghiệp vụ để tìm kiếm những người bị mất tích do vị trí khó tiếp cận. Tại phần tòa nhà bị sập có 8 căn hộ, trong đó có 28 người sinh sống. Theo một đại diện Ủy ban Điều tra, thông tin ban đầu cho thấy một vụ nổ khí ga có thể là nguyên nhân khiến tòa nhà đổ sập. Trong ảnh: Hiện trường vụ sập chung cư. AFP/TTXVN



Ngày 9.11, cơ quan điều tra cho biết số nạn nhân bị một y tá người Đức đầu độc tới chết đã vượt qua con số 100 người, tuy nhiên đây có thể vẫn chưa phải là con số cuối cùng bởi các nhà điều tra vẫn đang khám nghiệm thêm các tử thi khác. Niels Hoegel, y tá bị kết án chung thân từ năm 2015 với các tội danh giết người, có ý định giết người và tấn công khi chăm sóc các bệnh nhân ở bệnh viện Delmenhorst, gần thành phố Bremen, miền Bắc nước Đức. Cụ thể, trong thời gian làm việc tại hai bệnh viện từ năm 1999 đến năm 2005, Hoegel đã tiêm cho các bệnh nhân một số loại thuốc có thể gây trụy tim hoặc suy tuần hoàn, khiến ít nhất 106 bệnh nhân tử vong. Trong ảnh (tư liệu): Quang cảnh bệnh viện Oldenburg, nơi đối tượng Niels Hoegel làm việc từ năm 1999 đến 2002. Nwzonline.de/TTXVN


(0) Bình luận
10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 10.11