10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 10.1

10/01/2018 17:03

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong - Lan Thương; Lở đất tại bang California... là những sự kiện nổi bật ngày 10.1.



Sáng 10.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Dân vận toàn quốc năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Phnom Penh, Campuchia gặp Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen và tham dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mê Công - Lan Thương lần thứ hai (MLC) với chủ đề “ Dòng sông hoà bình và phát triển bền vững của chúng ta”, tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



 Sáng 10.1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành Phiên họp thứ 20, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về nhiều nội dung, trong đó cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của 3 dự án luật, gồm: Luật Quốc phòng (sửa đổi), Luật An ninh mạng, Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015; xem xét việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đối với dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận và dự án hồ chứa nước Kroong Pách thượng, tỉnh Đắk Lắk. Trong ảnh : Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Để bảo đảm nguồn điện phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân năm 2017 – 2018, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã yêu cầu các công ty Điện lực sở tại chủ động kiểm tra, sửa chữa, duy tu lưới điện cấp cho các trạm bơm nước; bám sát lịch làm việc của các trạm bơm, lịch thời vụ của các địa phương để lập và thực hiện phương án cung ứng điện an toàn, liên tục và đảm bảo chất lượng điện áp cho các trạm bơm; tăng cường chế độ trực vận hành tại phòng điều độ của điện lực, chuẩn bị đầy đủ vật tư và thiết bị dự phòng để nhanh chóng xử lý sự cố cấp điện trở lại cho các trạm bơm trong thời gian lấy nước. Trong ảnh: Kiểm tra, sửa chữa, duy tu lưới điện cấp cho các trạm bơm nước. Ảnh Mạnh Khánh - TTXVN



Từ hôm nay ngày 10.1, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức đưa 6 đoàn tàu chất lượng cao đóng mới thế hệ 3 vào khai thác trên tuyến đường sắt Thống Nhất phục vụ hành khách trong dịp Tết Mậu Tuất 2018. Các đoàn tàu này là sản phẩm hợp nhất của 4 ngành cơ khí: Đường sắt, Hàng không, Công nghiệp tàu thủy và Công nghiệp ô tô. Đặc biệt, trong ngày khai trương, hành khách mua vé tàu trên tuyến này sẽ được giảm 10% giá vé. Đây là các toa xe được chế tạo với công nghệ và vật liệu cao cấp. Trong ảnh: Toa ghế ngồi có độ ngả phù hợp, có thể điều chỉnh thiết bị để chân phía trước. Hệ thống điều hòa không khí được đưa tới từng vị trí ghế ngồi để hành khách có thể tự điều chỉnh. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN



Khoảng 9 giờ ngày 10.1, tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xảy ra một vụ cháy lớn trong khu dân cư, khiến một người chết và một người bị thương nặng. Những nhân chứng tại hiện trường cho biết, khoảng 9 giờ ngày 10.1, ngọn lửa bùng lửa từ bên trong ngôi nhà. Do bên trong chứa nhiều giấy của nghề làm vàng mã cùng với các vật liệu bắt lửa, đám cháy xảy ra rất nhanh và lan rộng, ảnh hưởng đến ngôi nhà 3 tầng bên cạnh.Khoảng 10 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt, toàn bộ vật dụng bên trong ngôi nhà đều bị thiêu rụi. Nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân của vụ cháy. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Phan Sáu –TTXVN



Ngày 10.1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hối thúc Tokyo chấp nhận sự thật lịch sử và đưa ra lời xin lỗi chân thành với những phụ nữ bị ép làm nô lệ tình dục cho các binh sĩ Nhật Bản trong thời gian Chiến tranh Thế giới thứ Hai, cho rằng đây là một phần của các nỗ lực nhằm giải quyết cuộc tranh cãi lâu nay về vấn đề trên giữa hai nước láng giềng. Ông tái khẳng định rằng thỏa thuận gây tranh cãi năm 2015 với Nhật Bản nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề này đã đạt được một cách sai lầm, khi không xem xét quan điểm của các nạn nhân. Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, về cơ bản, vấn đề "phụ nữ mua vui" chỉ có thể được giải quyết khi được sự tha thứ của các nạn nhân, do đó Nhật Bản phải đưa ra lời xin lỗi chân thành, hợp tác với cộng đồng quốc tế ngăn ngừa sự việc tương tự tái diễn. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại cuộc họp ở Seoul ngày 29.11. AFP/TTXVN



Ngày 9.1, Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski đã thông báo thành phần nội các mới của Chính phủ trong nỗ lực khắc phục cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại nước này. Tổng thống Kuczynski đã bổ nhiệm nhà kinh tế Mercedes Aráoz làm Thủ tướng và 9 Bộ trưởng mới trong nội các, trong khi giữ nguyên vị trí của 10 thành viên khác. Luật sư Cayetana Aljovín được cử làm Ngoại trưởng. Trong thành phần Chính phủ mới của Peru có tới 9 phụ nữ. Phát biểu trong lễ nhậm chức của nội các mới, Tổng thống Kuczynski nhấn mạnh sẽ tiếp tục đối thoại với người dân và kêu gọi hòa giải của các chính đảng để tái lập an ninh quốc gia, cũng như sự hợp tác để thực hiện các mục tiêu xóa đói giảm nghèo và cuộc chiến chống tham nhũng. Trong ảnh: Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski (giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên nội các mới tại Lima ngày 9.1. AFP/TTXVN



Tối 9.1, Triều Tiên chính thức tuyên bố cuộc đàm phán cấp cao giữa hai miền Triều Tiên trước đó cùng ngày tại làng đình chiến Panmunjom đã thành công tốt đẹp. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết với sự quan tâm và kỳ vọng cao từ mọi người dân hai miền Triều Tiên cũng như cộng đồng quốc tế, Bình Nhưỡng và Seoul đã có các cuộc tham vấn thẳng thắn và chân thành về nhiều vấn đề, bao gồm đảm bảo thành công Thế vận hội (Olympic) mùa Đông PyeongChang 2018 và cải thiện quan hệ hai miền. KCNA dẫn thông cáo chung về cuộc đàm phán cho biết cả Triều Tiên và Hàn Quốc đã nhất trí hợp tác chủ động để đảm bảo một kỳ Olympic thành công. Bình Nhưỡng coi sự kiện này là cơ hội để nâng cao uy tín và vị thế quốc gia. Hai bên cũng quyết định giữ vững các cam kết trước đó về các vấn đề liên Triều, nhất trí mọi vấn đề giữa hai miền phải được giải quyết giữa hai bên thông qua đối thoại và tham vấn. Trong ảnh: Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên Ri Son-gwon (trái, phía trước) và Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (phải) trong cuộc đàm phán tại làng đình chiến Panmunjom ngày 9.1. YONHAP/TTXVN



Ít nhất 13 người đã thiệt mạng do lở đất tại bang California của Mỹ. Cảnh sát cho biết một cơn bão đã quét qua California trong đêm 8.1 (theo giờ Mỹ) và gây ra tình trạng lở đất này, đồng thời phá hủy nhiều nhà cửa. Theo nguồn tin từ cảnh sát, lực lượng cứu hộ đã tìm được 13 thi thể bị vùi lấp trong bùn đất và đống đổ nát tại Montecito, phía Tây Bắc thành phố Los Angeles. Tuy nhiên, số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng do có hơn 20 người vẫn mất tích. Các đơn vị khẩn cấp cho biết đã cứu được hàng chục người bằng đường hàng không. Hiện các nhân viên cứu hộ đang sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm các nạn nhân. Các bức ảnh chụp hiện trường cho thấy các dòng bùn đất cao đến thắt lưng và nhiều tuyến đường bị chặn do cây đổ. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ cứu sống một bé gái 14 tuổi bị mắc kẹt trong vụ lở đất ở Montecito, ngày 9.1. AP/TTXVN



Hải quân Libya ngày 9.1 cho biết khoảng 100 người đã mất tích tại vùng biển Địa Trung Hải khi đang trên hành trình đến châu Âu sau khi chiếc thuyền cao su chở họ bị chìm ngoài khơi bờ biển nước này. Cũng theo nguồn tin trên, những người sống sót trong vụ việc cho biết chiếc thuyền gặp nạn chở hơn 100 người. Lực lượng cứu hộ đã cứu được 17 người, trong đó có nhiều phụ nữ. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), năm 2017, đã có 3.116 người thiệt mạng khi tìm cách vượt Địa Trung Hải để vào châu Âu. Trong ảnh: Người di cư được cứu ngoài khơi bờ biển Garabulli về tới căn cứ hải quân ở Tripoli, Libya ngày 16.12.2017. AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 10.1