Werner thông nòng sau 1.000 phút, Chelsea vào top 4

16/02/2021 08:28

Trận Chelsea và Newcastle thuộc vòng 24 Premier League 2020/21 đã kết thúc với thắng lợi 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.

Bàn thắng

Chelsea: Giroud (31'), Werner (39')

Chelsea bước vào màn tiếp đón Newcaslte với tâm lý cực kỳ hưng phấn vì họ mới thắng liền một mạch 4 trận dưới dự dẫn dắt của tân HLV Thomas Tuchel. Trong khoảng thời gian 20 phút đầu, Chelsea chủ động đẩy cao đội hình gây sức ép khiến khung thành do Darlow trấn giữ liên tục bị đặt trong thế báo động.

Chelsea áp đảo Newcastle tới mức không chỉ riêng tiền đạo Werner mà ngay cả hậu vệ Azpilicueta cũng có cơ hội dứt điểm bằng đầu, may cho Newcastle là bóng không đi vào lưới. Sự hưng phấn của The Blues chỉ giảm đi chút ít khi tiền đạo Abraham phải rời sân để nhường chỗ cho Giroud ngay trong hiệp 1 vì chấn thương (20').

Tuy nhiên, chính sự thay đổi người bất đắc dĩ lại mang đến sự khác biệt ở phút 31. Xuất phát từ nỗ lực đi bóng và căng ngang từ cánh trái vào vòng cấm của Werner, thủ môn Darlow chỉ có thể đẩy bóng ra. Không may cho anh là bóng lại đến đúng vị trí của Giroud và chân sút người Pháp đã dễ dàng dứt điểm vào khung thành bỏ trống.

8 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi cho đội chủ nhà. Ở tình huống này, Ciaran Clark đã chống bóng bổng không tốt sau quả phạt góc từ cánh phải của Mason Mount. Nhờ vậy, Werner mới có cơ hội đệm bóng từ cự ly gần mang về bàn thắng thứ 2 cho Chelsea. Lúc đầu các cầu thủ Newcastle phản ứng dữ dội vì cho rằng tiền đạo người Đức đã rơi vào thế việt vị. Tuy nhiên, trọng tài được hỗ trợ bởi công nghệ VAR vẫn công nhận bàn thắng cho Werner.

Werner ghi dấu giày vào cả 2 bàn thắng của Chelsea

Werner ghi dấu giày vào cả 2 bàn thắng của Chelsea

Pha lập công nói trên chắc chắn vô cùng ý nghĩa với cá nhân Werner, bởi nó đã giúp anh chấm dứt chuỗi 14 trận không ghi bàn ở Premier League. Trong quãng thời gian này, Werner đã dứt điểm tổng cộng 31 lần nhưng không sao xuyên thủng được mành lưới đối phương.

Sau giờ nghỉ, Newcastle thi đấu nỗ lực hơn nhằm tìm kiếm bàn gỡ và họ đã khiến cho hàng phòng ngự Chelsea gặp không ít khó khăn. Thực tế thì nếu thủ thành Kepa không xuất sắc cản phá được cú sút phạt của Shelvey hay quả đánh đầu hiểm hóc của Willock, thì Chelsea đã không thể giành được chiến thắng với tỷ số cách biệt.

Không có bàn thắng nào được ghi trong suốt cả hiệp 2 đồng nghĩa với việc trận Chelsea vs Newcastle đã mang về 3 điểm cho đội bóng của HLV Tuchel. Với 13 điểm kiếm được cho Chelsea trong 5 trận đấu đầu tiên ở Premier League cùng Chelsea, chiến lược gia người Đức đã cân bằng thành tích với Jose Mourinho, đồng thời giúp The Blues chen chân vào top 4 bảng xếp hạng.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Werner thông nòng sau 1.000 phút, Chelsea vào top 4