U22 Việt Nam coi chừng ác mộng bị loại ở SEA Games 2017

29/11/2019 09:22

Hai năm trước, U22 Việt Nam cũng khởi đầu như mơ tại SEA Games trên đất Malaysia. Nhưng mọi chuyện bắt đầu tồi tệ sau trận hòa 0-0 trước U22 Indonesia…



Bài học từ vết xe đổ 


Nếu nhìn vào lịch thi đấu hiện tại ở môn bóng đá nam, nhiều người không khỏi giật mình khi thấy nó có những nét tương đồng như cách đây 2 năm về trước. Giống như SEA Games 2019 lúc này, U22 Việt Nam toàn thắng 2 trận đầu tiên trước những đối thủ dưới cơ (bao gồm chiến thắng 4-0 trước Timor Leste rồi sau đó là đánh bại Campuchia với tỷ số 4-1). 

​Ở lượt đấu thứ 3, đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng khi đó tiếp tục thắng 4-0 trước U22 Philippines. Nhiều người đã nghĩ rằng, cánh cửa vào bán kết đã rất rộng mở với U22 Việt Nam, nhất là khi chúng ta đều hơn U22 Thái Lan lẫn U22 Indonesia 2 điểm (hai đội hòa nhau ngay ở lượt đầu tiên). Tuy nhiên ở lượt đầu thứ 4, những cơ hội liên tục bị bỏ lỡ trước U22 Indonesia đã khiến U22 Viêt Nam bắt đầu trả giá. Công Phượng cùng các đồng đội hòa 0-0 ở trận đấu đó. Dù vẫn đứng đầu bảng nhưng U22 Việt Nam đã để U22 Thái Lan cân bằng điểm số và cũng chỉ hơn U22 Indonesia 2 điểm. 

Một trong những lý do khiến U22 Việt Nam bị loại khỏi SEA Games 2017 chính là không thắng được Indonesia
Một trong những lý do khiến U22 Việt Nam bị loại khỏi SEA Games 2017 chính là không thắng được Indonesia

Thực tế, U22 Việt Nam chỉ cần hòa U22 Thái Lan là đi tiếp. Nhưng kịch bản tồi tệ đã xảy ra. U22 Việt Nam thua sốc 0-3 trước U22 Thái Lan. Trong khi đó, chiến thắng 2-0 trước Campuchia là đủ để U22 Indonesia vượt qua Việt Nam và cùng U22 Thái Lan vào vòng bán kết. 

Một lứa cầu thủ rất tài năng của U22 Việt Nam sụp đổ chỉ trong 2 trận trước 2 đối thủ trực tiếp cạnh tranh 2 tấm vé vào vòng bán kết SEA Games 2017. 

Đừng chủ quan trước Indonesia 

HLV Park Hang Seo từng nói với U22 Việt Nam trước khi môn bóng đá nam diễn ra. Đó là đừng chỉ chăm chăm thắng U22 Thái Lan. Bởi chỉ có đánh bại tất cả các đối thủ, trong đó có cả U22 Indonesia - đối thủ của U22 Việt Nam ở lượt đấu tới, Quang Hải cùng các đồng đội mới có thể giành được tấm huy chương vàng. 

So với U22 Indonesia cách đây 2 năm trước, đoàn quân đang được dẫn dắt bởi HLV Indra Sjafri khó chịu và nguy hiểm hơn nhiều. Họ có thể không thắng tưng bừng như cách Việt Nam đè bẹp Brunei, Lào hay như Thái Lan vừa vùi dập Brunei vào ngày hôm qua. Nhưng U22 Indonesia đang thể hiện sự chắc chắn trong việc đạt được mục tiêu chiến thắng ở cả 2 trận đấu. 

Tính đến hiện tại, U22 Indonesia là đội duy nhất không để thủng lưới tại SEA Games. Dù rằng 2 đối thủ của họ là Thái Lan và Singapore vốn dễ không phải dạng vừa. Các học trò của HLV Indra Sjafri đã giải quyết 2/3 đội có thể xem là nguy hiểm ở bảng đấu này. Chỉ cần có một kết quả từ hòa trở lên trước U22 Việt Nam, U22 Indonesia hẳn nhiên sẽ thảnh thơi rất nhiều ở 2 trận còn lại của vòng bảng (gặp Brunei và Lào). 

U22 Indonesia đang là đương kim vô địch U22 Đông Nam Á
U22 Indonesia đang là đương kim vô địch U22 Đông Nam Á

Ngược lại, thử thách giờ mới bắt đầu với U22 Việt Nam. 3 trận đấu còn lại ở vòng bảng sẽ là 3 trận gặp những đối thủ từ khó đến khó chịu mang tên Indonesia, Singapore và Thái Lan. HLV Park Hang Seo cần ít nhất 6/9 điểm ở 3 trận đấu này để đảm bảo mục tiêu đi tiếp. Bởi nếu như không đạt được số điểm như kể trên, ác mộng SEA Games 2017 hoàn toàn có thể tái hiện với U22 Việt Nam ở đại hội này. 

Một chiến thắng trước U22 Indonesia sẽ là cách để U22 Việt Nam giảm đi áp lực không cần thiết. Qua đó, các học trò hẳn nhiên sẽ đỡ bị áp lực khi đối đầu với Thái Lan ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng. 

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 1.12 trên sân Rizal Memorial (theo giờ Việt Nam). 

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U22 Việt Nam coi chừng ác mộng bị loại ở SEA Games 2017