Norwich là đội đầu tiên xuống hạng tại Premier League 2019/20

11/07/2020 22:03

Sau đúng 1 mùa bóng lên hạng Premier League, Norwich đã phải quay lại giải hạng nhất sau 35 vòng đấu của mùa giải 2019/20.

Trước khi bước vào vòng 35, Norwich đứng bét bảng với vỏn vẹn 21 điểm qua 34 vòng đấu, kém nhóm an toàn tới 10 điểm trong bối cảnh mùa giải 2019/20 chỉ còn 4 vòng đấu là hạ màn.

Đã 6 trận liên tiếp tại Premier League, Norwich toàn thua. Đội chủ sân Carrow Road ghi được đúng 1 bàn, để lọt lưới 12 lần ở chuỗi trận tệ hại này. Đó là lý do chính khiến họ không thể thoát khỏi vị trí thứ 20 chứ đừng nói đến chen chân lên nhóm an toàn.

Với phong độ yếu kém và tâm lý hoang mang, không có gì ngạc nhiên khi Norwich thi đấu hoàn toàn bế tắc trong trận đấu với West Ham ở vòng 35. Đội bóng thành London cũng đang cần điểm để trụ hạng nên đã thi đấu đầy nỗ lực.

West Ham có được bàn mở tỷ số ngay từ phút 11 do công của Michail Antonio. Tới phút 45'+1, lại là Antonio đánh đầu nâng tỷ số lên thành 2-0 cho đội khách. Tiền đạo người Anh sau đó còn ghi thêm 2 bàn nữa để ấn định thắng lợi 4-0 cho West Ham.

Thảm bại 0-4 ngay trên sân nhà trước West Ham, Norwich đã chính thức trở thành đội bóng đầu tiên xuống hạng tại Premier League mùa này. Sau 35 vòng đấu, họ chỉ có được 21 điểm, kém đội xếp thứ 17 là Watford tới 11 điểm.

Đối với West Ham, 3 điểm trong trận đấu này giúp ích rất nhiều cho cuộc chiến trụ hạng của họ. Hiện Búa tạ đã có được 34 điểm sau 35 vòng đấu, hơn đội xếp thứ 18 là Bournemouth (mới đá 34 trận) đúng 6 điểm.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Norwich là đội đầu tiên xuống hạng tại Premier League 2019/20