Chung kết Cúp nước Đức: Cơ hội nào cho Leverkusen?

04/07/2020 19:19

Trận chung kết DFB Cup sẽ diễn ra rạng sáng 5.7 tại sân vận động Olympic ở thủ đô Berlin.

Đây cũng là trận cuối cùng ở giải đấu quốc nội Đức sau khi Bundesliga vừa kết thúc cuối tuần trước với nhà vô địch một lần nữa là FC Bayern.

Tính đến nay, đội bóng hàng đầu Đức, FC Bayern, đã 19 lần giành cúp này trong tổng cộng 23 lần vào chung kết.

Thành tích của câu lạc bộ này gần như ngược lại Bayer Leverkusen, với lần cuối cùng dành danh hiệu và đoạt DFB Cup là vào năm 1993.

Cũng trong khoảng thời gian đó đến nay FC Bayern đã giành tổng cộng 46 danh hiệu trong và ngoài nước, trong đó có 18 chức vô địch quốc gia và 11 lần đoạt DFB Cup.

FC Bayern tập luyện trước trận đấu. Nguồn: FCB.de

Nhìn qua ai cũng đoán nhà vô địch mới lên ngôi hoàn toàn chiếm ưu thế, nhưng thực tế không phải vậy. Bayern, tính từ 2012 - năm cuối cùng không vô địch Đức - đến nay có thành tích không phải quá nổi bật khi gặp Leverkusen.

Thậm chí, đội bóng đen đỏ Bayer còn chiến thắng đội bóng đỏ trắng Bayern nhiều hơn cả đại kình địch vàng đen BVB Dortmund với 4 lần.

Trận thắng gần đây nhất của Bayer trước Bayern cũng diễn ra cách đây không lâu ở lượt đi mùa bóng 2019-20.

Lần ấy Bayer đã thắng 2-1 ngay tại thánh địa Allianz của Bayern, khi đó vẫn đang phủ kín 70 ngàn fan hâm mộ. Dưới quyền Peter Bosz, Leverkusen còn 2 lần giành chiến thắng trong 3 trận gần đây nhất. Trong 7 trận gần đây, mỗi trận họ ghi ít nhất 1 bàn vào lưới Bayern.

Hansi Flick và Peter Bosz lại có dịp đối đầu. Nguồn: Sportchau ARD

Leverkusen có lối đá giữ bóng nhiều như Bayern - trung bình 52%. Nhưng họ cũng là đội bóng phản công rất hay và hiệu quả. Mùa bóng vừa qua Leverkusen đã có 15 bàn sau phản công (Bayern chỉ có 7).

Cũng bằng cách này họ đã chiến thắng Bayern ngay trên sân Allianz với hai bàn phản công của Leon Bailey.

Đối đầu với Bayern-Flick hiện nay đối thủ có rất ít cơ hội, muốn giành chiến thắng họ phải rất hiệu quả. Đặc biệt, trong hai trận đối đầu với Bayern, đội bóng của Peter Bosz tung ra 21 cú sút nhưng có 4 bàn thắng (20%) - một tỷ lệ đáng nể. Trong khi đó, khi gặp những đội bóng khác tỷ lệ này chỉ là chưa đến 12%.  

Thomas Müller trong trận gặp Leverkusen gần đây. Nguồn: Witters

Muốn giành chiến thắng trước Bayern-Flick, Leverkusen phải di chuyển nhiều, thi đấu áp sát, dũng mãnh, kể cả phạm lỗi, không cho phép Bayern triển khai thế mạnh kỹ thuật và tốc độ vốn có - trong hai trận gặp Bayern gần đây nhất họ di chuyển 124,6 và 122,7 km mỗi trận trong khi trung bình khi gặp các đối thủ khác chỉ là 116,6km.

Một trong những yếu tố khác giúp Leverkusen giành chiến thắng là câu hỏi - họ có vô hiệu hóa được tiền đạo Bayern Robert Lewandowski hay không? Robert Lewandowski thường thi đấu rất chật vật khi gặp Leverkusen (4 bàn sau 17 trận).

Cũng như tất cả các trận đấu khác trở lại sau đại dịch, trận chung kết đêm nay cũng không có khán giả. 

900 biểu ngữ được phủ kín phần sân dành cho fan hâm mộ Bayern. Ảnh: FCB.de

Nhưng đây là một trận đấu đặc biệt nên DFB vẫn quyết định cho phép 691 quan khách cả hai đội và DFB vào sân, trong đó có huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Joachim Löw.

Bên cạnh đó, Bayern còn có sự hỗ trợ tuyệt vời từ các cổ động viên của mình ở khắp nơi trên thế giới được thực hiện từ một ''chiến dịch đặc biệt.''

Theo đó, khán đài phía đông của sân vận động Olympia - nơi thường là chỗ dành cho hàng chục ngàn fan FCB, sẽ được phủ 900 biểu ngữ từ các câu lạc bộ fan hâm mộ khắp thế giới.

Biểu ngữ của FC Bayern Vietnam fan Club cũng có mặt. Nguồn: FCB.de

"Tôi nghĩ rằng đây là một điều tuyệt vời được thực hiện bởi người hâm mộ của chúng tôi,'' Phó Chủ tịch của FC Bayern, Jan-Christian Dreesen nói.

Những biểu ngữ này đã được các câu lạc bộ fan hâm mộ chính thức tạo ra để hỗ trợ đội cả về tài chính lẫn tinh thần. Đầu tuần này, những biểu ngữ đó đã được gửi đến Berlin.

''Tất cả chúng ta đều mong chờ khoảnh khắc người hâm mộ có thể hỗ trợ đội một lần nữa trong sân vận động. Nhưng tại thời điểm bóng đá đang phải diễn ra trên sân vận động không khán giả thì ý tưởng này là cách tốt nhất có thể để hỗ trợ nhóm. Với việc hơn 900 câu lạc bộ fan hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia trong một khoảng thời gian ngắn như vậy cho thấy FC Bayern- 'gia đình thể thao lớn nhất thế giới' đã đến với nhau như thế nào. Hơn bao giờ hết, #miasanf Family vẫn còn tồn tại và đồng hành cùng các nhà vô địch,'' ông Dreesen nói thêm. 

Florian Wirtz (áo đỏ), cầu thủ Leverkusen trẻ nhất Bundesliga ghi bàn vào lưới Bayern ở trận lượt về mùa giải 2019-20. Nguồn: Reuters

Theo ông Dreesen, các biểu ngữ sẽ được vận chuyển trở lại Munich sau trận chung kết và bàn giao cho mỗi câu lạc bộ fan hâm mộ.

Số tiền thu được từ các biểu ngữ sẽ được quyên góp cho WeKickCorona và FC Bayern Hilfe e.V. trong vài tuần tới.

FC Bayern mang theo 900 cờ của các fanclub tới trang hoàng cho góc của mình trên sân Berlin. Ảnh Alexander Hassenstein / Getty Images

Theo Vietnam+

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chung kết Cúp nước Đức: Cơ hội nào cho Leverkusen?